Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào
Khách mời tham dự chào cờ trong lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào |
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng NDCM Lào Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone cùng lãnh đạo ban, bộ, ngành của Lào và nhiều Đại sứ và Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Lào.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh Việt Nam khi Chủ tịch nước đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 74 năm về trước, sau này là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đại sứ cũng thông báo với quan khách những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được, trong đó không thể không nhắc đến khát vọng cháy bỏng độc lập, tự do, thống nhất, về sự tăng trưởng của nền kinh tế trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2019, các chỉ tiêu phát triển KT- XH đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định với các vị khách quý về sự đổi mới vượt bậc mà Việt Nam đạt được với những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam đã được bạn bè quốc tế và các nước công nhận, cuộc sống người dân Việt Nam ngày càng nâng cao cả về vật chất và tinh thần, nhiều chỉ số phát triển kinh tế, xã hội vượt mức kế hoạch đề ra trong nhiều năm liền. Hiện nay, trong con mắt của bạn bè quốc tế, Việt Nam là một đất nước có nền kinh tế phát triển với tốc độ cao trong khu vực, an ninh, trật tự xã hội ổn định, là địa chỉ hàng đầu về đầu tư kinh doanh của nhiều nền kinh tế trên thế giới, cũng như điểm đến du lịch yêu thích trong nhiều năm trở lại đây của du khách nước ngoài.
Tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa quốc phòng, an ninh, bảo đảm độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, xã hội và môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới được nâng cao hơn bao giờ hết với việc Việt Nam tham gia có trách nhiệm cao nhiều sự kiện lớn trên thế giới và gần đây nhất được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.
Đối với đất nước Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ là những người anh em, đồng chí thân thiết và thủy chung nhất. Tự hào mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển và nâng tầm trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, hai nước đang nỗ lực hết sức mình để mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích của hai dân tộc Việt Nam và Lào.
Tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em luôn đoàn kết, hết lòng ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam từ trước đến nay; chân thành cảm ơn bạn bè quốc tế luôn dành sự giúp đỡ, chia sẻ ủng hộ Việt Nam cũng như ủng hộ để mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển như ngày nay.
Cũng tại buổi lễ, các đại biểu được xem những hình ảnh giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam đặc biệt là những thành tựu vượt bậc mà Việt Nam đạt được trong năm qua đều có nhận định lạc quan về sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, về vai trò ngày càng cao và uy tín mà Việt Nam đã khẳng định được.
Khẳng định với vai trò là Chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm 2020 cũng như Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều những đóng góp chủ động, có trách nhiệm vào các hoạt động chung, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.