Kiều bào tại Thái Lan rất vui mừng khi được về thăm đất nước

Ngày 28/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp 81 đại biểu cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan về thăm quê hương.

Đoàn giáo viên kiều bào tại Thái Lan chụp ảnh kỷ niệm với Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức nhằm tri ân những đóng góp của kiều bào tại Thái Lan trong việc bảo tồn văn hóa Việt Nam, đặc biệt là việc dạy và học tiếng Việt.

Phát biểu tại buổi tiếp, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao những đóng góp quý báu của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

"Các đại biểu trong Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan về thăm Việt Nam lần này là những người đã trực tiếp tham gia vào sự nghiệp bảo tồn ngôn ngữ, văn hóa Việt, nỗ lực khắc phục những khó khăn, quyết tâm gìn giữ bản sắc văn hóa và tiếng mẹ đẻ ở nước ngoài. Nhờ có đóng góp của các thầy cô giáo mà tiếng Việt, truyền thống văn hóa của người Việt tại Thái Lan không bị mai một, tình cảm của thế hệ trẻ người Việt sinh sống tại Thái Lan với quê hương, đất nước được nuôi dưỡng", bà Trương Thị Mai nói.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng nhấn mạnh, Việt Nam và Thái Lan có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Những thành quả trên có sự đóng góp không nhỏ của kiều bào tại Thái Lan với vai trò cầu nối cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc; đồng thời là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp chung của đất nước.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn các cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan nói riêng, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan nói chung, sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó, gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc; duy trì tiếng Việt và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương. Bà khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập với xã hội nước sở tại, cũng như duy trì, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Trần Phong chia sẻ, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đã có lịch sử hình thành và phát triển hàng trăm năm. Với những đóng góp cho đất nước, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý là Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2007, đó là niềm vinh dự, tự hào cũng như trách nhiệm của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.

Ông Đặng Trần Phong cũng cho biết, từ ngày 23/9 đến nay, đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan đã đi thăm các di tích dịch sử, văn hóa tại một số tỉnh miền Trung, miền Bắc nước ta. Đoàn đã viếng lăng Bác, dự lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thăm viếng nhà riêng và mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm Làng Sen – Khu di tích Kim Liên, thăm khu di tích Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích K9 Đá Chông...

Thay mặt Đoàn cựu giáo viên, thầy giáo Nguyễn Văn An cảm ơn Đảng, Nhà nước ta đã đánh giá cao những đóng góp của cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

“Sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, chúng tôi rất vui mừng khi được tạo điều kiện về thăm đất nước, chứng kiến sự thay da đổi thịt hàng ngày của quê hương. Là những giáo viên, mỗi khi dạy tiếng Việt cho các em, chúng tôi đều dạy về lòng yêu nước. Chúng tôi hứa sẽ luôn phát huy truyền thống yêu nước ấy để tích cực đóng góp cho cộng đồng, là hạt nhân để xây dựng tình đoàn kết và giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc”, thầy Nguyễn Văn An chia sẻ.

Ông Trần Văn Hùng, kiều bào tại Sakon Nakhon bày tỏ, chuyến đi này rất có ý nghĩa với ông dù đã về quê hương nhiều lần trước đó. "Trên đường về thăm quê từ Quảng Bình ra Hà Nội, chúng tôi đã tận mắt thấy sự phát triển của đất nước, những thành phố tươi đẹp, đồng bào ta ấm no hạnh phúc. Chúng tôi càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc dạy tiếng Việt cho con em kiều bào và dạy dỗ con cháu luôn hướng về quê hương đất nước", ông nói.

Chiều cùng ngày, đoàn cựu giáo viên kiều bào Thái Lan đã đến thăm một số danh thắng tại tỉnh Hưng Yên như chùa Nôm và chùa Chuông. Các thầy cô giáo trầm ngâm trước những pho tượng Phật, lặng ngắm vẻ đẹp hài hòa, phong thủy của chùa Nôm khi đi dạo vãn cảnh chùa, với tháp chuông, lầu trống soi mình trong hồ nước, những tán cây cổ thụ rợp bóng mát. Xuyên qua con đường nhỏ phía hiên chùa, vườn mộ tháp bằng đá ong vàng óng trong nắng sớm. Những tháp đá tuyệt đẹp và nguyên vẹn với niên đại hàng trăm năm tuổi. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thanh, đến từ tỉnh Noong Khai cho biết: “ Đây là lần đầu tiên về thăm quê hương, tôi rất cảm động và tự hào khi nhận thấy mình đã góp phần nhỏ bé vào việc gìn giữ văn hóa Việt, dạy dỗ tiếng Việt cho con em mình. Tôi thật sự xúc động khi nghe các sư thầy ở đây truyền giảng về nhân quả, đạo đức con người, dòng máu Lạc Hồng… Tôi thấy những hoạt động tri ân ý nghĩa này của Đảng và Chính phủ càng góp phần gắn kết bà con kiều bào với quê hương cũng như mang đến cho các thế  hệ giáo viên động lực để tiếp tục cống hiến, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”.

Ngày mai 29/9, đoàn tiếp tục hành trình của mình khi tham gia hoạt động thăm thương bệnh binh tại tỉnh Hà Nam và một số hoạt động ý nghĩa khác trước khi về nước. Đây là lần thứ 4, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan về thăm Việt Nam nhằm gắn kết cộng đồng kiều bào ở nước ngoài với quê hương đất nước.

Huyền Anh

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !