Kiến trúc, cảm hứng từ thiên nhiên

Với chủ đề "Kiến trúc, Cảm hứng từ thiên nhiên", sự kiện tạo ra cơ hội kết nối và trao đổi kinh nghiệm cho các kiến trúc sư Việt Nam với những tên tuổi lớn trong giới Kiến trúc - Xây dựng trong nước và Quốc tế.

Vừa qua, diễn đàn kiến trúc Ashui.com phối hợp với thương hiệu đá thạch anh cao cấp VICOSTONE tổ chức chuỗi các sự kiện "Sự kỳ diệu của thiên nhiên" trong khuôn khổ ASHOW 2018 cho cộng đồng kiến trúc sư (KTS) trên toàn quốc.

Với chủ đề "Kiến trúc, cảm hứng từ thiên nhiên", sự kiện tạo ra cơ hội kết nối và trao đổi kinh nghiệm cho các kiến trúc sư Việt Nam với những tên tuổi lớn trong giới kiến trúc - xây dựng trong nước và quốc tế.

Lấy ý tưởng sáng tạo từ 3 yếu tố cơ bản của sự sống: không khí, ánh sáng và nước, sự kiện "Sự kỳ diệu của thiên nhiên" được tổ chức trong không gian triển lãm tinh tế, được trang trí bởi những tuyệt phẩm đá VICOSTONE giúp cho khách mời có thể cảm nhận được trọn vẹn về bản chất vật liệu, bề mặt và màu sắc một cách trực quan. Xen lẫn là tiết mục biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng khéo léo tượng trưng cho từng yếu tố, mang lại trải nghiệm chân thực cho người xem.

Điểm nhấn của sự kiện là phần chia sẻ của hai diễn giả nổi tiếng là Kiến trúc sư Lê Trương và Niwa Takashi. Trong đó, KTS Lê Trương là KTS Việt Nam đầu tiên được phong danh hiệu Kiến trúc sư ASEAN. KTS Niwa Takashi là KTS có trình độ hạng nhất tại Nhật Bản, từng là đối tác quan trọng của KTS Võ Trọng Nghĩa - Architects nổi tiếng nhờ lối kiến trúc xanh được ứng dụng tại Việt Nam, với những công trình tiên phong trong ứng dụng mảng xanh và chất liệu từ thiên nhiên.

Tại buổi tọa đàm, KTS Niwa Takashi mang đến chủ đề "Nghiên cứu môi trường tiếp cận với văn hóa", nhằm khẳng định tầm quan trọng của Môi trường - Thiên nhiên - Văn hóa đối với ngành kiến trúc. Ông cho biết: "Những yếu tố về điều kiện khí hậu nắng nóng vào mùa hè, lạnh giá vào mùa đông, độ ẩm cao quanh năm, đặc biệt là ở vùng đồng bằng sông Hồng là một trong những bài toán cần các kiến trúc sư giải quyết để cải thiện không gian sống của người dân, đem lại sự hài hòa và thoải mái."

Không nằm ngoài xu hướng, KTS Lê Trương tự hào với những công trình kiến trúc hiện đại ấn tượng mang đậm nét nét đẹp truyền thống của thủ đô Hà Nội. Các thiết kế không chỉ hài hoà về cảnh quan mà còn khéo léo ứng dụng những vật liệu truyền thống, trong tương tác với thiên nhiên với ứng dụng mảng cây xanh, cảnh quan và ánh sáng. Vẫn hướng tới sự trân trọng và phát huy văn hóa bản địa trong công trình, kiến trúc sư Lê Trương chọn cách tiếp cận độc đáo tại buổi tọa đàm với bài tham luận "Sự đối lập giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Ông cho rằng mỗi công trình kiến trúc là một cỗ máy, các cỗ máy càng phát triển thì càng làm tiêu hao năng lượng của thiên nhiên. Ông kêu gọi các KTS không chỉ đưa thiên nhiên vào kiến trúc nhiều hơn, mà còn phải tôn trọng cảnh quan và văn hóa xung quanh để giảm thiểu tác động tiêu cực.

Buổi tọa đàm diễn ra ngay sau đó với sự tham dự của các kiến trúc sư và chuyên gia đầu ngành trao đổi
về kiến trúc lấy cảm hứng từ thiên nhiên và cách để đưa thiên nhiên vào lại từng công trình. Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng giám đốc CTCP Vicostone, dưới vai trò là Tiến sỹ Vật liệu Cao phân tử & Tổ hợp ngành vật liệu, cũng tham gia phần giao lưu này.

Trao đổi bên lề sự kiện, đại diện đơn vị tổ chức - ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ: "Đưa thiên nhiên vào kiến trúc từ lâu đã là xu hướng được các kiến trúc sư ưu tiên sử dụng trên thế giới. Ngoài việc tích hợp các mảng xanh trong công trình, việc lựa chọn vật liệu phù hợp làm điểm nhấn cũng rất quan trọng.

Vật liệu xanh lấy cảm hứng từ thiên nhiên không chỉ đem lại hiệu quả về thẩm mỹ, mà còn thân thiện với môi trường và cảnh quan, đem lại diện mạo mới cho công trình và đô thị".

Ông nhấn mạnh: "Sự kiện lần này không chỉ là nơi để gặp gỡ trao đổi, mà chúng tôi còn mong muốn tạo động lực và khơi nguồn cảm hứng cho các kiến trúc sư từ những diễn giả nổi tiếng - những người đã đi trước và tạo dựng được uy tín trong giới kiến trúc sư trong nước và quốc tế."

N. Huyền

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !