Khu đô thị Văn Quán: Cao ốc mọc trên đất nhà trẻ

Nhiều người dân khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, khu đô thị này đang bị biến dạng vì quy hoạch liên tục được điều chỉnh theo hướng có lợi cho chủ đầu tư.

Khu đô thị Văn Quán: Cao ốc mọc trên đất nhà trẻ

Đất xây trường học: Cỏ mọc đầy

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của khu đô thị đã được duyệt và bị điều chỉnh nhiều lần. Việc cơ quan chức năng cho phép xây dựng thêm các khối nhà cao tầng mới sẽ phá vỡ kiến trúc cảnh quan, tăng mật độ dân số của khu, gây ô nhiễm, ảnh hưởng cuộc sống của người dân” - ông Nguyễn Mạnh Hùng ở khu CT2 thuộc khu đô thị mới (KĐTM) Văn Quán - Yên Phúc nói.

Theo quy hoạch được phê duyệt, KĐTM có ô đất dành để xây dựng trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo. Nhưng ô đất dành xây trường học ký hiệu TH2 sau gần 5 năm vẫn để cho cỏ mọc, trong khi 2 ô đất quy hoạch để xây nhà trẻ mẫu giáo đã bị điều chỉnh.

Đầu tiên, khu đất ký hiệu NT2 được quy hoạch xây nhà trẻ mẫu giáo với tầng cao trung bình là 2 tầng. Sau khi đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo Ban Mai theo quy hoạch, chủ đầu tư là Cty TNHH Giáo dục và Đào tạo Ngôn ngữ Ban Mai xin điều chỉnh cục bộ thành công trình 5 tầng. Thực tế mọc lên một tòa nhà 6 tầng mang tên Trường THCS Ban Mai.

Tại khu đất ký hiệu NT1 đang có dự án trường mầm non mang tên Bright School do Cty Cổ phần Vĩnh Thiện làm chủ đầu tư, với những khối nhà cao 3 tầng. Khu đất này trước đây được quy hoạch làm khu công cộng, cây xanh nhưng sau đó được điều chỉnh quy hoạch, hoán đổi thành khu đất xây nhà trẻ mẫu giáo với chiều cao công trình là 2 tầng. Mới đây, chủ đầu tư lại xin điều chỉnh chiều cao cũng như mật độ của dự án.

Cao ốc mọc trên đất công

Một khu đất công cộng mọc thành chung cư

Chung cư, nhà hàng… mọc tùm lum

Lô đất ký hiệu CC2 (trước đây được quy hoạch xây dựng công trình dịch vụcông cộng cao 5 tầng), đã được chủ đầu tư xin điều chỉnh quy hoạch và chuyển đổi chức năng để xây dựng thành tòa nhà hỗn hợp chung cư cao 36 tầng, với hàng trăm căn hộ cao cấp để bán.

Lô đất ký hiệu CQ1 (trước đây được quy hoạch cho mục đích công cộng) đã được chủ đầu tư chuyển nhượng cho Cty Cổ phần BIC Việt Nam làm chủ đầu tư cấp 2. Sau đó, Cty Cổ phần BIC Việt Nam xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 thành dự án hỗn hợp chung cư cao 27 tầng để bán. Hai tòa nhà chung cư này đang được thi công rầm rập để sớm đưa vào sử dụng.

Nhiều người dân ở KĐTM Văn Quán-Yên Phúc cho biết, họ phải trả chi phí cao hơn nhiều khu đô thị khác vì bao gồm cả chi phí cho các công trình công cộng, công viên cây xanh, nhưng, sau 4 năm đi vào sử dụng khu này bị điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, gây áp lực cho toàn khu.

Theo quy hoạch (đã được điều chỉnh), tại lô CT1 được xây thêm khu nhà ở cho sinh viên trường ĐH Kiến trúc thuê. Thực tế, cả 2 khối nhà CT1A và CT1B đã thay đổi kết cấu từ căn hộ cho thuê thành căn hộ để bán, với hàng trăm hộ dân sinh sống.

Mới đây, người dân làm đơn phản đối việc chủ đầu tư cho chặt hết cây xanh, tập kết vật liệu để xây dựng công trình câu lạc bộ tại khu đất công cộng, cây xanh tại lô CC1.

Khu vực ô CC2 (gần hồ điều hòa), theo quy hoạch là khu vực đất cây xanh, song chủ đầu tư đã tự xây dựng thành nhà hàng, câu lạc bộ với mật độ xây dựng lớn, phục vụ mục đích kinh doanh. Một tòa nhà dịch vụ-nhà hàng cao 3 tầng mang tên O2 Garden được xây dựng trên diện tích khoảng 400m². Kế bên là công trình cao 3 tầng mang tên Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe được xây dựng trên diện tích 350m².

Lý giải việc quy hoạch liên tục bị điều chỉnh, ông Lê Văn Bình, Giám đốc Ban quản lý 1 (Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam - HUD) phụ trách dự án Văn Quán-Yên Phúc, nói: “Việc chủ đầu tư xin điều chỉnh quy hoạch xây nhà chung cư 36 tầng ở lô CC2 là nhằm sử dụng đất và khai thác có hiệu quả, cũng như để đảm bảo sự đồng bộ hoàn chỉnh của khu đô thị.

Đối với hai công trình nhà hàng và trung tâm chăm sóc sức khỏe bên bờ hồ, chúng tôi xây dựng chỉ để phục vụ công cộng, người dân trong khu chứ có kinh doanh gì đâu. Còn hai toà chung cư CT1A và CT1B buộc phải sửa lại thành các căn hộ để bán vì phía Trường ĐH Kiến trúc không mua như thỏa thuận ban đầu”

Theo Tienphong

Theo Tienphong

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !