"Không nên chần chừ nữa, đường đã tắc cứng rồi"

“Cần tiến hành ngay việc đổi giờ học giờ làm, không nên chần chừ nữa, vì đường đã tắc cứng rồi”- Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã nhấn mạnh quyết liệt như vậy, khi trao đổi với giới báo chí về phương án đổi giờ học, giờ làm tại Hà Nội nhằm, bên hành lang Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII

Điều chỉnh giờ học, giờ làm ở Hà Nội:

"Không nên chần chừ nữa, đường đã tắc cứng rồi"

“Cần tiến hành ngay việc đổi giờ học giờ làm, không nên chần chừ nữa, vì đường đã tắc cứng rồi”- Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã nhấn mạnh quyết liệt như vậy, khi trao đổi với giới báo chí về phương án đổi giờ học, giờ làm tại Hà Nội nhằm, bên hành lang Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII

Quyết liệt đẩy lùi nạn ùn tắc giao thông
Ông Đinh La Thăng-Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải-Ảnh Hoàng Hà

Được biết tuần sau, Bộ GTVT chính thức trình Thủ tướng Chính phủ phương án thay đổi giờ làm việc và giờ học ở Hà Nội nhằm giảm ùn tắc giao thông? Vậy phương án này được triển khai thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ GTVT với UBND TP Hà Nội và cố gắng tuần sau sẽ trình Thủ tướng. Sau khi có ý kiến của Bộ GTVT, UBTP Hà Nội đã có văn bản gửi các Sở GTVT, Sở Nội vụ, Giáo dục Đào tạo và Công thương….yêu cầu các đơn vị trên khảo sát tính toán, cơ sở khoa học thực tiễn, và tổng hợp đề xuất vào dự thảo văn bản gửi Bộ GTVT trước ngày 25/10

Theo dự thảo điều chỉnh thay đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT thì đối tượng công chức 9h, bậc mầm non, tiểu học, THCS 8h mới vào ca sáng, điều này đã hợp lý chưa, thưa Bộ trưởng?

Để có thể sắp xếp giờ học, giờ làm một cách khoa học hợp lý vừa đảm bảo công việc, vừa không ảnh hưởng đến đời sống cán bộ công chức, không xáo trộn sinh hoạt gia đình, đặc biệt đảm bảo giờ giấc sinh hoạt phù hợp với nhịp sinh học của các đối tượng học sinh mầm non, tiểu học và THCS, Bộ GTVT dự kiến phương án thí điểm thay đổi thời gian và học tập theo giờ cụ thể như sau:

Đối tượng điều chỉnh
Giờ ca sáng
Giờ ca chiều
Cán bộ, công chức CQTƯ
9h-12h
13h-18h
Cán bộ, công chức Hà Nội
8h30-12h
13h-17h30
Bậc mầm non, tiểu học, THCS
8h
17h30
Học sinh trung học
7h-11h
12h30-16h30
SVĐH khu vực quận Cầu Giấy
7h-12h
12h30-17h30
SV ĐH khu vực quận Đống Đa
6h30-11h30
12h45-17h45
SV ĐH khu vực quận Thanh Xuân
6h45-11h45
12h30-17h30
SV ĐH khu vực quận Hai Bà Trưng
6h30-11h30
12h45-17h45
Trung tâm kinh doanh thương mại
9h30
đến 23h30

Thưa Bộ trưởng nhiều phụ huynh lo ngại, việc điều chỉnh giờ học giờ làm sẽ ảnh hưởng đến nếp sống sinh hoạt học tập của các cháu học sinh ?

Theo khảo sát của Bộ GTVT hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện tại có khoảng 350 ngàn học sinh mầm non, khoảng 500 ngàn học sinh bậc tiểu học, khoảng hơn 300 ngàn học sinh trung học cơ sở. Số lượng sinh viên đại học và cao đẳng học tại các cơ sở đào tạo trong nội thành hơn 400 ngàn sinh viên, trong đó có nhiều nhất là quận Cầu Giấy và quận Đống Đa…

Theo khảo sát trên, những đối tượng này không chiếm đa số. Như vậy, không chỉ đổi giờ chỉ để phục vụ cho các cháu mẫu giáo được. Mọi quyết định có tác dụng tiêu cực, nhưng cần phải làm ngay thôi vì đường đã tắc cứng rồi…

Thưa Bộ trưởng, ông có báo cáo trước Quốc hội về những biện pháp nhằm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông?

Nếu đại biểu Quốc hội yêu cầu và được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tôi sẽ có trách nhiệm phải báo cáo

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Hà Phương thực hiện

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !