Không khí lạnh tăng cường trở lại, miền Bắc rét có nơi chỉ 13 độ

Do không khí lạnh tăng cường trở lại nên từ sáng sớm nay 10/3 các tỉnh miền Bắc có mưa, vùng núi phía Bắc có mưa rào và có nơi có dông, trời rét trở lại với nhiệt độ thấp nhất từ 13 độ. Đợt rét này dự báo sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.

Đêm qua (09/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến 1 số nơi ở phía Đông Bắc Bộ.

Dự báo: Ngày và đêm nay (10/3), bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong ngày và đêm nay (10/3) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong 2-3 ngày tới ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Dưới đây là dự báo thời tiết cụ thể từng khu vực ngày 10/3: 

- Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18oC, cao nhất từ 19 - 21oC.

- Các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, đêm trời rét.

Nhiệt độ các tỉnh Tây Bắc Bộ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 18oC. Khu vực Đông Bắc Bộ có nền nhiệt thấp hơn Tây Bắc Bộ, thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 13-16 độ. Trời rét.

- Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Trời lạnh. Độ ẩm 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, phía Nam có nơi trên 22oC.

- Khu vực Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, cao nhất từ 30 - 33oC.

- Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, cao nhất từ 31 - 34oC.

- Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, có nơi trên 35oC.

Hải Yến

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !