Không hạn chế số lượng lao động dự thi tiếng Hàn
Không hạn chế số lượng lao động dự thi tiếng Hàn
Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS sẽ được hưởng quyền lợi và lợi ích như lao động Hàn Quốc theo quy định tại Luật Lao động Hàn Quốc như: mức lương cơ bản được điều chỉnh tăng hằng năm, lao động được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, tai nạn nghề nghiệp…
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, trong đợt kiểm tra trình độ tiếng Hàn cho lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc lần này sẽ không giới hạn về số lượng. Những người đã học tiếng Hàn tại các cơ sở đào tạo tiếng Hàn, cũng như những người không học tại trung tâm hoàn toàn có quyền đăng ký dự thi.
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh (thứ 2 từ trái sang): Không hạn chế số lượng lao động dự thi tiếng Hàn |
Điều kiện đăng ký dự thi bao gồm: Nam, nữ từ 18-39 tuổi (những người sinh từ ngày 19/12/1971 đến 18/12/1993); chưa có tiền án, tiền sự; chưa từng bị trục xuất hoặc buộc phải xuất cảnh khỏi Hàn Quốc; không bị cấm xuất cảnh từ Việt Nam hoặc cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.
Thời gian đăng ký tham gia dự tuyển từ ngày 11/11 - 14/11/2011. Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì đăng ký dự tuyển tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của địa phương đó, hoặc cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng (được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ).
Lệ phí kiểm tra tương đương 24 USD. Các địa điểm sẽ tiến hành kiểm tra: Hà Nội, Nam Định, Vinh (Nghệ An), Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Địa điểm kiểm tra cụ thể đối với từng thí sinh sẽ được thông báo trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm, trên báo chí và qua các cơ quan tiếp nhận đăng ký kiểm tra.
Người lao động cũng có thể tìm thông tin cụ thể qua các trang Web: http://www.ttldnnvietnam.gov.vn; http://www.eps.go.kr; http://www.hrdkorea.or.kr
Số lượng ứng viên được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi sang Hàn Quốc mà Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc phân bổ cho Việt Nam lần này là 15.000 người, được chia theo các ngành nghề cụ thể sau: Sản xuất chế tạo: 11.700 người; xây dựng: 1.000 người; nông nghiệp: 1.000 người; ngư nghiệp: 1.300 người.
Nguyên tắc tuyển chọn là lấy điểm từ trên xuống theo từng ngành cho đến khi đủ số lượng trong số những người đạt từ 80/200 điểm trở lên.
Minh Nhật