Không chỉ chị em phụ nữ, mày râu cũng sốt xình xịch làm đẹp

Nhiều nam giới cũng có xu hướng đi làm đẹp từ chăm sóc da tới các thủ thuật dao kéo vừa đẹp vừa thay đổi phong thủy.

Khách hàng là nam giới đi làm đẹp

Mong đổi số

Anh Nguyễn Duy Hào – nhân viên bán bảo hiểm của một công ty bảo hiểm lớn vừa đi phun xăm lông mày. Anh Hào cho biết anh đi xem phong thủy thầy phán anh khó giàu vì đôi lông mày thưa, nhạt màu. Có được lông mày lưỡi mác luôn là ước ao của nhiều phái mạnh nhưng anh Hào có đôi lông mày nhạt nên anh quyết định đi phan lông mày với mong muốn có thể hoán đổi số phận.

Sau 2 tháng sở hữu đôi lông mày như ý, anh Hào trải lòng chỉ mất 1 triệu đồng anh cảm thấy mình đang khá hơn trước vì khách hàng ký hợp đồng tăng lên. Tuy nhiên anh không rõ vì nguyên nhân nào nhưng vẫn an ủi do mình đã thay đổi phong thủy trên gương mặt.

Trường hợp anh Hoàng Duy Anh 28 tuổi, quê Quảng Ninh cũng thế. Duy Anh tâm sự cậu nghiền làm đẹp. Dù là nam giới nhưng tuần nào Duy Anh cũng phải dành 1 – 2 lần đi chăm sóc da ở các spa ngoài ra việc làm đẹp mái tóc của mình Duy Anh thừa nhận tháng phải thay đổi kiểu tóc.

Dù là nam giới nhưng số tiền mà Duy Anh chi cho làm đẹp cũng chẳng thua kém gì chị em. Duy Anh dùng các loại kem chăm sóc da cũng như tẩy trang, che khuyết điểm.

Anh Vũ Ngọc Quang sinh năm 1889, Hai Bà Trưng chia sẻ anh cũng nâng mũi để thay đổi số phận. Anh Quang cho biết sống mũi gãy, cánh mũi to được xem là điểm chết trên gương mặt của anh và anh quyết định nâng mũi của mình cùng với việc xóa đi hai nốt ruồi vô duyên trên mặt anh đã được nhiều người đánh giá là nam thần.

Trước đây, gương mặt của anh Quang bị mụn trứng cá sau đó để lại sẹo rất xấu. Để xóa đi gương mặt gồ ghề của mình, anh Quang đã phải đầu tư rất nhiều cho việc chăm sóc và cải thiện trẻ hóa da. Khi da đã mịn màng anh tính tới việc làm đẹp mũi và tóc tai lúc nào cũng phải bóng bẩy tạo ra stylist cho riêng mình.

Nam giới thích làm đẹp những gì?

Chia sẻ về câu chuyện nam giới thích làm đẹp, chuyên gia chăm sóc da Thu Linh – Giám đốc Spa Thu Linh chia sẻ nhu cầu làm đẹp của nam giới không còn là câu chuyện ở xứ sở Kim chi mà ngay cả Việt Nam rất nhiều đàn ông đã có cách lựa chọn làm đẹp cho mình và đa số họ tâm sự khi đã bước chân vào làm đẹp từ da đến tóc họ cũng trở nên nghiện như chị em phụ nữ.

Chị Thu Linh cho biết không chỉ phụ nữ mà nam giới cũng cần làm đẹp, nên làm đẹp, ở mức độ nào thì tùy vào nhu cầu của mỗi người. Nhưng chắc chắn đàn ông bảnh bao lịch lãm sẽ "ăn điểm" trong mắt phụ nữ cũng như nhà tuyển dụng hơn đàn ông buông thả bản thân nhiều. 

Theo chị Linh khách hàng của chị có tới 20% là nam giới và họ thường sử dụng các dịch vụ như chăm sóc da, điều trị mụn, xăm mày và không ít người cũng xin tư vấn thay đổi gương mặt như nâng mũi sửa cung mày.  

Ngoài ra, những năm gần đây các sản phẩm làm đẹp cho nam phát triển mạnh, ngoài sữa rửa mặt còn có thêm sáp vuốt tóc, kem dưỡng da, sữa tắm đủ loại, dầu gội đầu, thậm chí cả mặt nạ dưỡng đêm.

Trước đây nam giới thường e dè tới các cơ sở làm đẹp nhưng đó là quan niệm sai lầm đặc biệt là trong chăm sóc da mày râu cũng cần chứ không riêng gì phụ nữ.

Chuyên gia Thu Linh gợi ý một vài cách làm đẹp cho mày râu ngoài các trường hợp điều trị da mụn, da sẹo rỗ, phun xăm mày, xóa nốt ruồi… anh em có thể tự chăm sóc da của mình bằng cách rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt phù hợp với từng loại da để tránh mụn, tẩy da chết mỗi tuần 1 lần. Ăn nhiều trái cây tươi và rau quả, uống nhiều nước và giảm bớt dầu mỡ cũng như thực phẩm chế biến. Hãy nghĩ đến đồ nạc và tươi khi lựa chọn thực phẩm để cải thiện diện mạo và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Khánh Ngọc

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !