Không cấm người dùng mạng xã hội dẫn link

"Việc cung cấp thông tin tổng hợp với việc cung cấp nguồn thông tin (dẫn link liên kết) dẫn đến các trang thông tin điện tử là hai hành vi khác nhau".

Ngày 31/7, Bộ Thông tin truyền thông giới thiệu Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý và cung cấp sử dụng dịch vụ Internet, trong đó có quy định về các trang thông tin điện tử cá nhân như Facebook, Twitter… Nhiều người dùng đã phản ứng khá gay gắt khi cho rằng Nghị định 72 cấm họ không được chia sẻ liên kết từ các báo trên trang cá nhân của mình.

Luật sư Đinh Xuân Hồng, công ty Luật Sư Riêng, Đoàn Luật sư TP.HCM, chia sẻ về vấn đề này.

- Luật sư có thể giải thích những quy định liên quan đến trang thông tin cá nhân trong Nghị định 72/2013/NĐ-CP?

- Nghị định 72 có hiệu lực ngày 1/9/2013 sẽ thay thế hoàn toàn Nghị định 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định mới quy định cụ thể, rõ ràng và chi tiết hơn, đặc biệt là liên quan đến trang thông tin điện tử cá nhân. Theo Khoản 4, Điều 20, Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập, hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

Quy định này dùng để giải thích và phân loại các trang thông tin điện tử, định nghĩa về trang thông tin điện tử cá nhân. Theo đó, trang thông tin điện tử cá nhân hoạt động không cần phải xin phép cơ quan nhà nước nhưng phải tuân theo các quy định về đăng ký và sử dụng tài nguyên Internet và các quy định có liên quan.

Không cấm người dùng mạng xã hội dẫn link - ảnh 1

Luật sư Đinh Xuân Hồng.

- Quy định cung cấp thông tin tổng hợp được hiểu như thế nào?

- Theo Điều 3 Nghị định 72, khái niệm thông tin tổng hợp là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình thông tin về một, hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trang thông tin điện tử cung cấp thông tin điện tử tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả, hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

- Vậy việc các cá nhân có tài khoản Facebook, Twitter, hay blog dẫn link đến các website khác có phải là vi phạm theo Nghị định này không?

- Đây là vấn đề gây nhầm lẫn cho nhiều người. Việc cung cấp thông tin tổng hợp như định nghĩa ở trên với việc cung cấp nguồn thông tin (dẫn link liên kết) dẫn đến các trang thông tin điện tử là hai hành vi khác nhau. Nghị định 72 không cấm người dùng mạng xã hội dẫn những link của các trang thông tin điện tử hợp pháp.

- Việc đưa bài viết của người khác hoặc copy bài báo vào Facebook hay blog phải thế nào cho hợp pháp?

- Theo quy định tại Điều 26 của Nghị định, người sử dụng dịch vụ mạng xã hội phải tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội; chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

Tại Điểm 1, khoản 1, Điều 16 Luật Viễn thông người sử dụng dịch vụ viễn thông “Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin truyền, đưa, lưu trữ trên mạng viễn thông”. Do đó, người sử dụng chịu trách nhiệm việc dẫn nguồn, phát tán đường liên kết do mình thiết lập.

Đối với việc sử dụng những bài viết của người khác, liên quan đến vấn đề bản quyền tác giả và là tài sản trí tuệ của người khác, người sử dụng cần phải xin phép và phải được sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

Đối với việc đăng dẫn các bài viết từ các trang báo (trang thông tin điện tử), thì căn cứ Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ thì các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, chỉ mang tính chất đưa tin mà không có tính sáng tạo. Văn bản hành chính quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật sẽ không được bảo hộ quyền tác giả.

- Đối với việc dẫn liên kết đến các nguồn tin không phải từ các trang thông tin điện tử được quy định như thế nào?

- Ở đây, các báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp phải hợp pháp tức là phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Các trang thông tin điện tử tổng hợp phải được cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật: “Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã hội khi có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội” (Khoản 4 Điều 23).

Nếu việc dẫn tìn từ các website hay nguồn không hợp pháp, các website có nội dung không lành mạnh, đồi trụy, trang web phản động, chống đối Nhà nước,… Trong Nghị định cũng đã nêu rõ, người sử dụng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như dẫn chiếu khoản 4 Điều 26 Nghị định này.

Thanh Lưu

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !