"Không ai nghĩ nhà ông Phương “khói lửa” có người lúc sập nhà"
![]() |
Toàn cảnh vụ nổ tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa |
Theo Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM (PCCC), tính từ đầu năm đến nay, TP đã xảy ra 89 vụ cháy nổ. Đặc biệt có những vụ xảy ra ngoài sức tưởng tượng khiến hàng chục người chết.
Theo Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, nguyên nhân gây ra các vụ cháy lớn chủ yếu do sơ suất trong khi sử dụng lửa và sự cố hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, ý thức chấp hành các quy định về PCCC của doanh nghiệp và người dân chưa cao. Đồng thời, lực lượng và phương tiện phòng cháy chữa cháy còn mỏng và thiếu nên việc tiếp cận hiện trường còn hơi chậm. Đáng chú ý là vụ nổ kinh hoàng xảy ra lúc 0h20' ngày 24/2 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM hiện đã khiến 10 người tử vong.
Thiếu tướng Trần Triều Dương kể lại: “Sau khi nhận được thông báo vụ nổ xảy ra thì chỉ khoảng 12 phút sau, lực lượng cảnh sát PCCC đã có mặt. Ở vụ cháy nổ làm sập 4 căn nhà, 10 người chết vừa qua, khi chúng tôi đến thì 4 căn nhà liền kề hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã sập đổ hoàn toàn. Lúc đó, không ai nghĩ nhà ông Phương “khói lửa” có người ở bên trong nên chúng tôi cho trinh sát vào cứu hộ cứu nạn ở căn nhà 2 bên trước. Chỉ đến khi chị bí thư phường liên lạc được với người làm nhà ông Phương mới biết được bên trong có người. Nhưng do căn nhà ở giữa, bị kẹt 2 bên nên việc cứu hộ rất khó khăn. Hơn nữa do nắm tình hình ban đầu hơi chậm nên mọi nỗ lực tìm kiếm những người bị vùi trong những căn nhà sập kéo dài thời gian. Đến 12h ngày 24/2, thi thể cuối cùng mới được đưa ra khỏi đống đổ nát”.
Ông Dương cho biết thêm, hiện Sở Cảnh sát PCCC đang cùng Bộ Tư lệnh và Công an TP tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả.
Ông Phan Đức Nhạn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho hay, Sở đã giao cho Công ty Cổ phần kiểm định Sài Gòn tiến hành kiểm tra và thẩm định các khu nhà ở xung quanh khu vực xảy ra vụ nổ trên có bị ảnh hưởng hay không. Kết quả sẽ được báo cáo muộn nhất vào sáng ngày 26/2.
Trước tình hình cháy nổ còn diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa nắng nóng cao điểm này, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM khuyến cáo các đơn vị, địa phương và người dân cần kiểm tra hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Bố trí, sắp xếp hàng hóa, vật tư, vật liệu đảm bảo an toàn PCCC, nếu có cháy nổ xảy ra cũng không bị lan rộng. Các nơi sử dụng lửa trần và nơi có nguy cơ phát sinh nhiệt, cháy nổ phải đảm bảo các nguồn lửa, nguồn nhiệt cách xa chất cháy…