Khởi công cầu vượt đường sắt theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng
Khởi công cầu vượt đường sắt theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng
![]() |
| Chính thức khởi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: HC |
Chủ tịch Hội đồng thành viên ĐSVN Nguyễn Hữu Bằng cho hay, cầu vượt tại Km 784+425 (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) khởi công sáng 12/9 có tổng chiều dài hơn 316m (trong đó chiều dài cầu hơn 145m), bám sát tuyến đường Ngô Sĩ Liên cũ nối thông từ đường Nguyễn Lương Bằng (QL1A) ra đến trục 1 Tây Bắc. Cầu được xây mới vĩnh cửu gồm 7 nhịp dầm bản bê tông cốt thép rộng 20m, tốc độ thiết kế 40km/h, chiều cao tĩnh không 4,75m đảm bảo giao thông của tuyến đường gom chui dưới cầu. Tổng kinh phí đầu tư cho công trình này hơn 93 tỉ đồng.
Theo ông Nguyễn Hữu Bằng, gần đây TNGT trên hành lang đường sắt tuy có giảm song tính chất lại rất phức tạp. Đặc biệt, tại nhiều khu vực dân cư, KCN phát triển quá nhiều dọc hai bên đường sắt, nhiều đường dân sinh băng qua đường sắt đã gây ra không ít vụ tai nạn thương tâm. Do vậy việc xoá bỏ các đường dân sinh do dân tự mở trái phép qua đường sắt; giải quyết ách tắc giao thông trên các đường bộ ngang qua đường sắt, đảm bảo an toàn cho chạy tàu và các phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí đường bộ giao với đường sắt... được đặt ra hết sức bức thiết.
"Việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ là hết sức quan trọng nhằm phòng tránh các nguy cơ về TNGT cho người và phương tiện giao thông đường bộ khi đi qua đường sắt, ngăn chặn và hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho xã hội, đồng thời đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần đẩy nhanh phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng tại các địa phương" - ông Nguyễn Hữu Bằng nói.
Ông cũng nhấn mạnh, thời gian thi công các công trình này rất ngắn, sức ép tiến độ rất lớn, điều kiện thi công phức tạp nhưng ĐSVN cam kết sẽ về đích đúng tiến độ, hạn chót vào ngày 31/12/2013. Để công trình hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng và an toàn, ĐSVN đề nghị chính quyền 28 tỉnh, thành có triển khai dự án tạo điều kiện giúp đỡ hết sức về công tác giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai ngay đúng với tinh thần "khẩn cấp" theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết, chính quyền TP cam kết chỉ đạo triển khai giải phóng mặt bằng một cách quyết liệt, có hiệu quả và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ.
HẢI CHÂU
