Ổ dịch Covid-19 tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương có như BV Bạch Mai?

Theo các chuyên gia truyền nhiễm, dịch Covid-19 ở chùm ca bệnh tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới Trung ương phức tạp, nhưng so với các ổ dịch trước thì không nên quá lo lắng.

{keywords}
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: Vietnam+)

Liên quan tới chùm ca bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới hiện tại, Bệnh viện đã tạm ngừng tiếp nhận khám và nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú tại cả 2 cơ sở, đóng cửa bệnh viện từ 8h sáng ngày 5/5. Toàn bộ nhân viên, học viên, bệnh nhân và người nhà tại 2 cơ sở thực hiện cách ly tại bệnh viện từ hôm nay (5/5). Bệnh viện cũng đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh danh sách bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện trong vòng 15 ngày (kể từ ngày 20/4) để truy vết, xử lý theo quy định.

Theo thống kê, khoảng 270 người ở Hà Nội đến khám, điều trị tại bệnh viện từ ngày 20/4 đến ngày 5/5. Những trường hợp này đã được thông báo đến các đơn vị để điều tra xác minh.

PGS Trần Đắc Phu – nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn của Trung tâm đáp ứng các sự kiện y tế khẩn cấp (Bộ Y tế) cho biết, khả năng lây nhiễm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có thể từ bác sĩ hoặc cũng có thể từ người nhà, bệnh nhân. Cả hai hướng này đều đang được phía Bệnh viện điều tra chi tiết. Theo ông Phu, so với ổ dịch ở BV Bạch Mai năm 2020 thì "ổ dịch" ở BV Bệnh nhiệt đới Trung ương phức tạp nhưng cũng không nên quá hoang mang vì lượng bệnh nhân không cao bằng ở BV Bạch Mai.

Từ hai vụ dịch ở BV Đà Nẵng và BV Bạch Mai đều không tìm ra nguồn lây từ đâu. Nguồn lây giả thuyết có thể do người bệnh ở ngoài cộng đồng đưa vào, nhưng việc tìm nguồn lây nhiễm là việc điều tra dịch tễ nên để sau. Các biện pháp trước mắt cần triển khai nhanh đó là truy vết các trường hợp F1, F2 để khuyến cáo tới cộng đồng. Đặc biệt, mở rộng xét nghiệm những đối tượng đã đến BV để có thể sàng lọc phát hiện sớm ca bệnh, tránh để ca bệnh ẩn trú trong cộng đồng, điều này nguy hiểm hơn. 

Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu nhấn mạnh, cộng đồng cũng không nên hoang mang. Từ các bài học ở ổ dịch trước chúng ta đều không xác định được F0, nhưng với việc truy vết khoanh vùng thần tốc thì cơ hội dập dịch nhanh hơn.

Cùng quan điểm, BS Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện rất khó đề phòng vì đây là nơi có người đi lại quá đông, đặc biệt nhiều trường hợp có dấu hiệu ốm sốt.

BS Khanh chia sẻ, ông quan sát dịch ở BV Bệnh nhiệt đới Trung ương thấy "vẫn còn may'', là vì xảy ra ở BV truyền nhiễm, chứ xảy ra ở các bệnh viện có bệnh nhân nặng thì mức độ khủng khiếp hơn. Nếu có ca bệnh Covid-19 ở các bệnh viện có khoa thận nhân tạo, khoa ung bướu hay khoa nội sẽ nguy hiểm hơn nhiều.

Hơn nữa, tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, công tác phòng nhiễm khuẩn luôn nâng cao, nhân viên đã tiêm ngừa nên tốc độ lây nhiễm sẽ chậm hơn ngoài cộng đồng.

Qua vụ việc lần này, BS Khanh khuyến cáo cộng đồng cần nâng cao cảnh giác. Các địa điểm kém an toàn nhất đó là bệnh viện, các khu trong khuôn viên bệnh viện; siêu thị; khách sạn; nhà hàng kín có máy lạnh.

Hiện tại dịch ở Đà Nẵng cũng khiến người dân lo lắng vì đã mất F0. BS Khanh cho rằng người dân đừng quá quan tâm tới truy tìm F0 làm gì mà nên tập trung truy vết F1, F2.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, qua xét nghiệm 307 mẫu tại BV Bệnh truyền nhiễm Trung ương, kết quả ban đầu xác định 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Những người này là 2 nhân viên y tế, 8 bệnh nhân điều trị bệnh, 4 người nhà. Kết quả ban đầu ghi nhận ít nhất 14 ca mắc tại khoa Hồi sức tích cực (8 ca), khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp (4); khoa Viêm Gan (1); khoa Cấp cứu (1). Ngoài ra, hơn 400 mẫu bệnh phẩm sẽ có kết quả xét nghiệm trong chiều nay. Hiện tại, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thực hiện cách ly 14 ngày, nhưng trong thời gian này, Bệnh viện vẫn tiếp nhận điều trị ca bệnh mới dương tính với Covid-19. Bệnh viện vẫn chủ trì phối hợp với các địa phương có liên quan thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Khánh Chi

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !