Chuyên gia: Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ nước bọt, bỏ qua chọc mũi nhiều bất lợi

Việc đưa dụng cụ lấy dịch tỵ hầu ở vòm mũi gây đau, khó chịu cho người xét nghiệm đặc biệt, làm nhiều lần hoặc sơ suất có thể gây tổn thương, áp xe vùng tỵ hầu, ảnh hưởng tới sức khoẻ người được lấy mẫu.

Mũi bị tổn thương vì lấy mẫu nhiều
 
Chị Nguyễn Thị Hà – quận 8, TP.HCM chia sẻ chị đã lấy dịch xét nghiệm 24 lần, công việc của chị Hà yêu cầu 3,4 ngày lại xét nghiệm 1 lần. và từ khi lấy dịch nhiều bệnh xoang của chị Hà lại tái phát. Những cơn đau đầu do xoang trán hành hạ khiến chị không làm được gì. Chị Hà chỉ mong có cách lấy mẫu xét nghiệm khác để đỡ ảnh hưởng tới bệnh mũi họng của mình.

Bác sĩ Phan Xuân Trung – Trung tâm y tế Hoà Hảo, TP.HCM cũng cho biết ông gặp rất nhiều than thở của người dân về việc họ bị đau mũi, đau đầu sau lấy dịch xét nghiệm.

BS Trung cho rằng việc lấy mẫu xét nghiệm ở thành họng vùng tỵ hầu nhiều lần khiến vùng này dễ bị tổn thương, dẫn đến rách niêm mạc, thủng lớp mô thành họng (màn hầu), nhiễm trùng và tạo áp xe thành sau họng, có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ của người dân.
 
Theo TS. Nguyễn Đức Thái, Cố Vấn Khoa Học & Sáng lập viên TransMed-VN nhiều người dân TP.HCM đang phải lấy xét nghiệm dày, đặc biệt là các shiper mỗi ngày phải chọc mũi xét nghiệm 1 lần như vậy sẽ tổn thương tới niêm mạc mũi, người làm nhiều lần dễ bị viêm nhiễm, áp xe.
 
Dù người lấy mẫu đã qua huấn luyện cách lấy mẫu song cách làm này tương đối xâm phạm và gây khó chịu cho rất nhiều người. Đó là lý do một số người rất sợ lấy mẫu bằng cách chọc mũi.

{keywords}
Mũi có thể bị áp xe, loét khi lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần.

Nên chuyển sang lấy mẫu nước bọt

Bác sĩ Trương Hữu Khanh – chuyên gia truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho rằng việc sử dụng test nhanh xét nghiệm tiện, nhanh nhưng nếu test nhiều mà người test lấy mẫu không đúng thì cơ quan tỵ hầu mũi sẽ bị tổn thương, dịch không lây được còn làm loét mũi.

Đối với biến chủng Delta, bác sĩ Khanh cho rằng có thể lấy mẫu xét nghiệm từ nước bọt sẽ mang lại hiệu quả hơn, đỡ gây tổn thương vùng thành mũi họng cho người dân hơn. Hiện nay, các nghiên cứu đều chỉ ra rằng có thể lấy mẫu xét nghiệm từ nước bọt hiệu quả không khác gì lấy mẫu tỵ hầu mà việc lấy mẫu dễ dàng. Thậm chí, biến chủng Delta ở nước bọt vùng dưới lưỡi còn nhiều virus hơn ở vùng mũi.
 
Tại Sigapore, quốc gia này đã sử dụng test nước bọt, việc sử dụng nước bọt sâu trong họng để lấy mẫu bệnh phẩm sẽ ít xâm lấn hơn và tạo cảm giác thoải mái hơn cho người được thử so với việc lấy mẫu hiện tại, thông qua que gòn được đưa sâu vào phía sau mũi họng. Bộ xét nghiệm mới này có thể được sử dụng mà không cần sự giám sát của các chuyên gia y tế, giúp giảm thiểu nguy cơ lây lan virus tiềm ẩn.
 
GS Nguyễn Văn Tuấn - Viện nghiên cứu Y khoa Garvan, Úc, nước bọt chứa virus SARS-CoV-2 rất nhiều. Nhiều nghiên cứu từ năm ngoái (Ý, Trung Quốc, Hồng Kong) cho thấy SARS-CoV-2 hiện diện trong nước miếng từ 87-100%. GS Tuấn cho rằng với các nghiên cứu hiện nay thì việc lấy mẫu bằng nước bọt hiệu quả mà không mang lại phiền toái cho người lấy mẫu, việc lấy mẫu cũng dễ hơn, không cần huấn luyện, và nhẹ nhàng hơn so với chọc que mũi.
 
GS Tuấn cho rằng, Việt Nam có thể triển khai dùng mẫu nước miếng làm xét nghiệm chung và chỉ lấy mẫu từ mũi ở những người có triệu chứng.

K.Chi  

 
 
 
 
 
 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !