Bộ trưởng Y tế: Các địa phương phải đưa ra phương án cách ly với lượng lớn người

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Bộ Y tế với các tỉnh, TP về công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào sáng nay 19/2. 

{keywords}
Bộ trưởng Y tế: Các địa phương phải đưa ra phương án cách ly với lượng lớn người (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nêu, thời gian qua chúng ta có cái Tết an lành với người dân cả nước. Tuy nhiên, có một số địa phương căng mình chống dịch.

“Ban đầu chúng tôi nhận định dịch phức tạp vì chủng gây nên là biến chủng ở Anh, lây nhanh gấp 70%. Dịch tễ học xảy ra ở khu công nghiệp, các tỉnh TP đều có khu công nghiệp nên nhanh. Đồng thời, dịch xảy ra ngay dịp trước và trong Tết Nguyên đán nên cũng phức tạp”, ông Long nói.

Ổ dịch tại Hải Dương đã ghi nhận 575 trường hợp mắc, vượt con số ở Đà Nẵng (389), số ca mắc trung bình trong ngày cao hơn chứng tỏ chủng này tốc độ lây lan nặng hơn và nhanh hơn dù triển khai quyết liệt, đồng bộ. Đến nay, đã có 12/13 địa phương cơ bản kiểm soát được. Hải Dương cũng triển khai quyết liệt phong tỏa ngay nhưng chúng tôi cho rằng cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hơn.

Bộ trưởng Y tế lưu ý, các địa phương không được chủ quan, lơ là, không được nghĩ rằng dịch không xảy ra ở khu vực này thực tế dịch xảy ra ở bất cứ đâu như Gia Lai không ai nghĩ mà lại xảy ra.

“Vì thế các địa phương phải xác định dịch có thể xảy ra bất cứ khi nào để chủ động đối phó tình hình dịch bệnh. Phải chuẩn bị các phương án kịch bản khi có dịch.

Đầu tiên phải chuẩn bị kịch bản cho vấn đề cách ly, giãn cách. Cách ly với F1 như thế nào, thời điểm đột ngột đó thì ứng xử ra sao nếu không sẽ luống cuống.

Như Hải Dương số F1 cách ly vượt xa Đà Nẵng, nên phải có kịch bản để khi xảy ra ở KCN, trường học, BV phải có phương án cụ thể”, ông Long cho hay.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, “quan điểm chỉ đạo của BYT là cách ly triệt để F1 để đưa mầm bệnh ra khỏi cộng đồng”.

“Đề nghị lãnh đạo UBND các địa phương kiểm tra toàn tỉnh xem cơ sở nào có thể sử dụng để cách ly phải lên kịch bản về cung cấp nhu yếu phẩm, theo dõi sức khỏe… phải có đủ bộ máy phục vụ cách ly. Phải đưa ra phương án cách ly với lượng lớn người”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Dịch ở Hải Dương vẫn rất phức tạp

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, tính từ đợt ba bùng phát dịch (ngày 27/1/2021), ghi nhận hai ca bệnh nhân nặng,   chưa có bệnh nhân tử vong.

Dịch đã xuất hiện tại 13 tỉnh thành trên cả nước với 755 bệnh nhân mắc Covid- 19 trong đó, Hải Dương là điạ phương dẫn đầu cả nước với số ca mắc lên tới 575 bệnh nhân, tiếp đến là Quảng Ninh  60 trường hợp, TP HCM ghi nhận 36 ca mắc, Hà Nội là 35 trường hợp.

“Hải Dương trung bình mỗi ngày 20 ca. Đến giờ hơn 20 ngày sau khi xảy ra dịch số mắc ở địa phương này vẫn rất cao, tình hình dịch vẫn rất phức tạp”, ông Khuê nói.

 N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !