Nếu không muốn sưng nề, chảy dịch da đầu sau nhuộm tóc, chị em nhớ những điều này

Tết đến là dịp để nhiều người "tân trang" lại nhan sắc, nhuộm tóc là một trong những cách được nhiều người lựa chọn nhằm thay đổi phong cách.

 

{keywords}
Trong thuốc nhuộm có những thành phần gây hại trực tiếp đến da đầu

Thế nhưng, ít người quan tâm trong thuốc nhuộm có những thành phần gây hại trực tiếp đến da đầu. Chị Nga (58 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, dù biết dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp nhưng vì “Tết là phải đẹp” nên chị đã đeo khẩu trang đến salon tóc quen để nhuộm lại mái tóc vốn đã lâu không được tỉa tót.

“Tránh đông người, tôi đi từ sáng sớm, đến quá trưa mới xong nhưng từ trưa đến giờ cứ thấy đầu ngứa ngáy, hơi nóng rát. Khổ nỗi, lần này tôi lại nhuộm một loại thuốc mới được một người cháu mua cho. Dù không biết rõ xuất xứ nhưng cứ ngỡ mấy ai bị dị ứng với thuốc nhuộm tóc đâu. Ai ngờ”, chị Nga than phiền.

Người phụ nữ trung niên này lo lắng nói nếu tình trạng ngứa ngáy không khỏi thì sáng mai chị phải đến viện để khám. “Khả năng cao tôi bị dị ứng với thuốc nhuộm”, chị Nga cho hay. 

Ths.Bs Lê Thảo Hiền - Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết, nhiều người vẫn nghĩ thuốc nhuộm tóc không nguy hiểm nhưng thực chất đối với một số trường hợp, một số loại thuốc lại gây ra nhiều hậu quả nặng nề.

Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh đã từng tiếp nhận những bệnh nhân phải nhập viện do dị ứng với thuốc nhuộm tóc.

“Một số trường hợp sưng nề, thậm chí có trường hợp tình trạng dị ứng với thuốc nhuộm tóc nặng đến mức vùng sưng nề chảy nước”, BS Lê Thảo Hiền cho hay.

Do đó, BS Lê Thảo Hiền cho bết, khi nhuộm tóc các bạn phải chọn thuốc có thành phần tránh gây hại.

Bởi trên thực tế, có người chỉ bị dị ứng với thuốc này mà không dị ứng với thuốc khác do thành phần hoá chất trong các thuốc nhuộm khác nhau. Có người lại bị dị ứng với tất cả các thuốc nhuộm.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia da liễu, trong bất kỳ loại thuốc nhuộm tóc nào đều có 2 hộp, một hộp thuốc màu và một hộp thuốc pha (thuốc trợ - hydrogen peroxide). Người bị dị ứng với mọi loại thuốc là do dị ứng với thuốc trợ. Thuốc trợ là một chất oxy hoá rất không tốt đối với sức khoẻ người sử dụng nhưng trong nhuộm tóc lại được coi là “chìa khoá” để mở lớp biểu bì cho phép các chất nhuộm màu thấm sâu vào chân tóc và không bị phai sau nhiều lần gội. Theo một nghiên cứu khoa học gần đây thì chất paraphenylenediamin - PPD có trong thuốc nhuộm màu chính là thủ phạm gây dị ứng cho một số người sử dụng.

Trong trường hợp tóc đã được nhuộm quá nhiều lần, BS Lê Thảo Hiền cho rằng cần phải được phục hồi trước cho tóc, da đầu khoẻ lại sau đó mới tiến hành nhuộm.

Cũng theo các bác sĩ, từ 20- 40 tuổi được xem là độ tuổi thích hợp nhất cho việc nhuộm tóc, còn ngoài khoảng tuổi này thì da đầu rất nhạy cảm hoặc dễ bị tác dụng phụ của thuốc. Điều này cũng lý giải vì sao, người nhuộm tóc đen (người cao tuổi) hay bị dị ứng hơn người nhuộm tóc màu (người trẻ).

Ngoài ra, việc dị ứng da đầu hay không nhiều khi còn phụ thuộc vào kỹ thuật của thợ làm tóc. Theo đó, với tóc khô thì nên lựa chọn gói phục hồi với những mỹ phẩm tốt để bảo vệ da đầu trước khi nhuộm.

Để hạn chế tối đa hoá chất trong thuốc nhuộm, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần lưu ý lựa chọn cho mình những loại thuốc phù hợp với cơ địa.

Cụ thể, trước khi nhuộm, nên thử một vùng ở mặt trong cánh tay để 1 giờ nếu không có phản ứng gì mới tiến hành nhuộm lên tóc.

Những người có cơ địa dị ứng như nổi mề đay, viêm da cơ địa, hen, chàm, eczema, dị ứng thức ăn, thuốc... cần hết sức thận trọng khi dùng thuốc nhuộm tóc.

Đặc biệt, không nên quá lạm dụng việc nhuộm tóc. Cụ thể, không nên nhuộm quá 3 lần/tháng. Không nên sử dụng các loại thuốc nhuộm "dỏm" giá bèo, không rõ nguồn gốc. Cần dùng các loại nước gội đầu, dầu xả có chất lượng đảm bảo giữ màu cho tóc nhuộm.

Khi có bất kỳ phản ứng nào với thuốc nhuộm, cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu hoặc dị ứng để xử lý kịp thời, tránh tự chữa hoặc nghe theo sự mách bảo của người khác.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Bệnh nhân đau ruột thừa nhập viện, bác sĩ phẫu thuật cắt buồng trứng

Một bệnh nhân ở Bình Dương nhập viện được chẩn đoán đau ruột thừa. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ lại cắt buồng trứng khiến gia đình bức xúc.

Các món yêu thích của cụ bà 103 tuổi vẫn lái thuyền ra khơi

Suốt 95 năm qua, bà Oliver vẫn dậy sớm ra biển đánh bắt tôm hùm. Bữa ăn yêu thích của bà luôn có món hải sản này kèm theo bánh ngọt, đậu nướng.

Đang làm xét nghiệm, người phụ nữ bất ngờ bị sốc

Đang làm xét nghiệm, người phụ nữ 34 tuổi bất ngờ có biểu hiện sốc, mạch, huyết áp không đo được, phải hồi sức cấp cứu, truyền máu, đẩy ngay lên phòng phẫu thuật.

Cưới nhau 6 tháng không thể 'yêu', cặp vợ chồng trẻ cầu cứu bác sĩ

Cưới nhau được 6 tháng nhưng không thể quan hệ tình dục, cặp vợ chồng ở Thái Nguyên đã tìm tới bác sĩ. Kết quả thăm khám khiến họ bất ngờ.

Sợ vô sinh vì uống thuốc ngừa thai mỗi ngày

Sử dụng thuốc ngừa thai hàng ngày có hiệu quả lên đến 99%. Tuy nhiên, một số chị em lo ngại thuốc có thể ảnh hưởng đế khả năng có con sau này.

Chiếc bánh tẻ suýt đoạt mạng người phụ nữ đi chăm cháu ở viện

Bốn giờ sau khi ăn bánh tẻ con trai mua cho, người phụ nữ rơi vào tình trạng mệt lả, lơ mơ, da tím tái, tụt huyết áp, phải cấp cứu ngay.

Kinh nghiệm bất bại của những người giảm 9kg không vất vả

Quy tắc 80/20, uống nước ép rau xanh vào buổi sáng, ăn thịt gà… là các thói quen không quá khó để áp dụng.

Những món ăn không nên kết hợp với nhau

Bạn không nên ăn cam quýt cùng sữa, thịt nguội với phô mai để tránh gây hại cho sức khỏe.

Mắt biến dạng sau khi làm mẫu cắt mí cho học viên ở spa

Nhận lời làm mẫu miễn phí cho một học viên tại spa cắt mí, cô gái 20 tuổi đã phải đến bệnh viện vì mắt biến dạng, không mở được.

Đang cập nhật dữ liệu !