Nghĩ quan hệ bằng miệng an toàn, nam sinh ngành Y khiến bác sĩ 'lắc đầu ngao ngán'

Chỉ đến khi kết quả xét nghiệm thấy rõ tình trạng viêm đường tiết niệu nặng nề, bệnh nhân mới 'khai thật' là có được người yêu dùng miệng để mát-xa 'cậu nhỏ' mà chưa đeo bao cao su.


Khoa Nam học và Y học giới tính - BV Đại học Y Hà Nội vừa khám và điều trị cho một nam sinh viên năm cuối trường đại học chuyên ngành y tế công cộng.

Nam sinh đến gặp bác sĩ nam khoa khám vì lý do tiểu buốt. Khi hỏi về tiền sử có quan hệ tình dục không an toàn không, bạn sinh viên trả lời là không, các triệu chứng tự nhiên xuất hiện.

Chỉ đến khi kết quả xét nghiệm thấy rõ tình trạng viêm đường tiết niệu nặng nề, bệnh nhân mới "khai thật" là có được người yêu dùng miệng để "mát-xa cậu nhỏ" mà chưa đeo bao cao su.

Bác sĩ hỏi lại “có biết đó là hành vi QHTD không an toàn không”, thì nam sinh này hồn nhiên trả lời “em nghĩ chỉ cần đeo bao khi đưa dương vật vào âm đạo thì là đủ an toàn rồi”.

{keywords}
Nam sinh viên năm cuối trường Y mắc bệnh vì thiếu hiểu biết khi quan hệ tình dục bằng miệng. (ảnh minh họa)

Điều này khiến vị bác sĩ nam khoa khám cho bệnh nhân cũng phải “ngao ngán lắc đầu”.

TS. BS Nguyễn Hoài Bắc, trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, BV Đại học Y cho biết, qua trường hợp này mới thấy có rất nhiều người trong cộng đồng, kể cả người có trình độ học vấn cao cũng vẫn chưa rõ ràng thế nào là hành vi tình dục an toàn.

Điều này gây ra nhiều hệ luỵ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ, đời sống tình dục của các cặp đôi.

Do đó, để có đời sống tình dục an toàn, TS. BS Nguyễn Hoài Bắc cho rằng, mỗi người hãy suy nghĩ kỹ trước khi bắt đầu quan hệ tình dục với một đối tác mới. Trước tiên, hãy thảo luận về các đối tác trong quá khứ, tiền sử mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và sử dụng ma túy.

“Nên sử dụng bao cao su mỗi khi quan hệ tình dục. Bạn nên chọn bao cao su nam làm bằng latex hoặc polyurethane - không phải vật liệu tự nhiên. Chỉ sử dụng polyurethane nếu bạn bị dị ứng với latex. Bao cao su nữ được làm bằng polyurethane.

Chế độ ăn Địa Trung Hải, thần dược cải thiện 'chuyện ấy' cho quý ông

Chế độ ăn Địa Trung Hải, thần dược cải thiện 'chuyện ấy' cho quý ông

Những người có bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn uống cho thấy sự gia tăng đáng kể về chức năng cực khoái và ham muốn tình dục.

Mặc dù các nghiên cứu nói rằng chất diệt tinh trùng nonoxynol-9 giết chết HIV trong thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhưng vẫn chưa xác định được liệu chất diệt tinh trùng, được sử dụng một mình hay cùng với bao cao su, có bảo vệ chống lại HIV hay không. Có dữ liệu cho thấy nonoynol-9 có thể làm tăng nguy cơ lây truyền HIV, Tuy nhiên, CDC khuyến cáo rằng nên sử dụng bao cao su latex, có hoặc không có chất diệt tinh trùng, để giúp ngăn ngừa lây truyền HIV qua đường tình dục”, TS. BS Nguyễn Hoài Bắc nhấn mạnh.

Ngoài ra, đối với quan hệ tình dục bằng miệng, hãy giúp bảo vệ miệng của bạn bằng cách cho bạn tình của bạn sử dụng bao cao su (nam hoặc nữ).

“Tránh uống rượu hoặc sử dụng ma túy vì điều này làm tăng khả năng bạn tham gia vào quan hệ tình dục có nguy cơ cao.

Đặc biệt, phụ nữ không nên thụt rửa sau khi giao hợp - nó không bảo vệ khỏi STIs. Và, nó có thể lây nhiễm trùng xa hơn vào đường sinh sản, và có thể rửa trôi lớp bảo vệ diệt tinh trùng”, TS. BS Nguyễn Hoài Bắc nói.

Song song với các biện pháp trên, các bạn nữ giới cần kiểm tra PAP (ung thư cổ tử cung - PV) thường xuyên, khám vùng chậu và kiểm tra định kỳ cho các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Trong trường hợp thấy đối tác có dấu hiệu đau, phồng, rộp, phát ban hoặc tiết dịch ở bộ phận sinh dục thì cả hai cần phải đến viện khám và điều trị kịp thời.

Đồng thời các chuyên gia cũng khuyến cáo nên cân nhắc các hoạt động tình dục khác ngoài quan hệ tình dục qua đường âm đạo như quan hệ tình dục bằng miệng hoặc hậu môn. Đây là những kỹ thuật không liên quan đến việc trao đổi chất lỏng cơ thể hoặc tiếp xúc giữa các màng nhầy.

Do đó, khi quan hệ bằng đường miệng, hoàn toàn có thể mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các bệnh lây truyền thường gặp nhất phải kể đến lậu, giang mai, herpes,... và một số bệnh với tần suất gặp ít hơn như mụn cóc sinh dục, chlamydia, HIV, viêm gan virus A, B, C,... 

Những rủi ro có thể xảy ra khi quan hệ bằng miệng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giới tính, hành vi quan hệ cụ thể, quan hệ với bao nhiêu bạn tình,... Do đó, kiểu quan hệ này chưa bao giờ được xem là an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm kể trên sẽ cao hơn nếu miệng có vết loét hoặc vết thương. Sau khi quan hệ bằng đường miệng, không nên đánh răng ngay mà nên vệ sinh trước với nước súc miệng. 

Trong hầu hết các nghiên cứu và cuộc khảo sát, đa số mọi người khi quan hệ bằng đường miệng đều không sử dụng biện pháp bảo vệ. Điều này có thể xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hoặc sự coi thường, chủ quan về nguy cơ mắc bệnh. 

N. Huyền 

Người đàn ông có chiếc lưỡi kỳ dị sau khi dùng thuốc kháng sinh

Lưỡi của nam bệnh nhân người Mỹ chuyển sang màu xanh và mọc lông sau khi ông uống thuốc kháng sinh.

Hỏng gan, suy thận vì thói quen nhiều người Việt đang mắc phải

Bị đau cột sống thắt lưng, nam bệnh nhân đã đi mua thuốc nam về uống. Kết quả, gan hỏng nặng, suy thận, ông phải đối mặt với nguy cơ lọc máu.

Ăn châu chấu rang, người đàn ông nhập viện khẩn

Sau 30 phút ăn châu chấu rang, nam thanh niên xuất hiện tình trạng khó thở, tức ngực nên được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu.

Bé trai mắc bệnh hiếm, lần đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, đây là trẻ bị phình động mạch chủ bụng đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam trong 20 năm qua. Trên thế giới, thống kê chỉ có khoảng 30 trẻ mắc phải.

Lớp mỡ trên gan vàng óng vì béo phì, chàng trai 18 tuổi 'cầu cứu' bác sĩ

Dù còn trẻ nhưng khi phẫu thuật mở ổ bụng, bác sĩ cũng giật mình vì lớp mỡ trên gan của bệnh nhân vàng óng.

Vợ hạnh phúc khi có thể hiến thận cho chồng

Khi biết chồng bị suy thận mạn tính, chị L. đã không ngần ngại muốn trao tặng cho anh một phần cơ thể của mình để cả hai cùng khỏe mạnh.

Bật báo động đỏ cứu nam thanh niên ‘chết lâm sàng’

Nam thanh niên đang theo dõi khối phình mạch tại bệnh viện đột ngột ngừng tuần hoàn, mất hoàn toàn ý thức, "chết lâm sàng".

Người đàn ông đi cấp cứu vì vết loét da gần vùng nhạy cảm

Người đàn ông 52 tuổi nhập viện vì sốt dài ngày không rõ nguyên nhân, khó thở, mệt nhiều, đau đầu, huyết áp tụt, đau ngực, chẩn đoán mắc loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm.

Ba người đàn ông khó thở chỉ sau 5 phút bị ong đốt

Chỉ sau 5 phút sau khi bị ong đốt nhiều vào vùng đầu, mặt, cả 3 người cùng xuất hiện cơn khó thở, tức ngực. Người dân phải gọi xe cấp cứu đưa họ vào viện.

Người đàn ông nhập viện trong đêm với cẳng tay dập nát

Máy cưa nước đá khiến cánh tay người đàn ông ở Đồng Nai đứt động mạch, đứt dây thần kinh, dập nát xương. Anh đối mặt với nguy cơ rất cao phải cắt bỏ một phần cánh tay.

Đang cập nhật dữ liệu !