Khóa học song ngữ Việt- Lào đầu tiên cho người Việt tại Thủ đô Vientiane

Đây là lần đầu tiên một khóa học ngôn ngữ dành cho Cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane được tổ chức bài bản với giáo trình đang được giảng dạy tại Trường song ngữ Việt – Lào Nguyễn Du.

Ngày 29/7 tại chùa Bàng Long ở thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra Lễ khai giảng Lớp học tiếng Việt và tiếng Lào miễn phí cho Cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Vientiane.

Các nhà sư trao quà cho các học sinh nghèo vượt khó tại chùa Bàng Long ở thủ đô Vientiane, Lào

Đây là lần đầu tiên một khóa học ngôn ngữ dành cho Cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane được tổ chức bài bản với giáo trình đang được giảng dạy tại Trường song ngữ Việt – Lào Nguyễn Du.

Khóa học do chùa Bàng Long chủ trì tổ chức, với sự phối hợp tham gia của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam ở thủ đô Vientiane, Trường song ngữ Việt-Lào Nguyễn Du và Ban cán sự Lưu học sinh Việt Nam tại Lào.

Tham dự Lễ khai giảng khóa học có hơn 120 học viên, từ người cao tuổi đến thanh thiếu niên, là Việt kiều Lào và người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại thủ đô Vientiane.

Phần lớn các học viên tham gia lớp học đã giao tiếp được bằng tiếng Lào nhưng không đọc và viết được chữ Lào, gây không ít khó khăn, trở ngại trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Bên cạnh đó, một số bà con kiều bào có nguyện vọng học tiếng Việt Nam theo giáo trình bài bản để có thể viết và đọc thông thạo ngôn ngữ mẹ đẻ.

Số kiều bào này sinh ra và lớn lên ở Lào, hàng ngày chỉ giao tiếp với người dân bản địa, trong khi việc học và dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào trước đây chưa được tổ chức bài bản nên phần lớn bà con chỉ nói được tiếng Việt chứ không đọc thông, viết thạo.

Với mong muốn xây dựng sự hiểu biết về ngôn ngữ, văn hoá, phong tục tập quán của 2 đất nước cho cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Vientiane nói riêng và ở Lào nói chung, khóa học đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các hội đoàn và cộng đồng.

Theo kế hoạch, mỗi khóa học sẽ có 1 lớp dạy tiếng Việt và 3 lớp dạy tiếng Lào, được tổ chức vào các buổi tối trong tuần tại chùa Bàng Long với thời gian 3 tháng.

Giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy tiếng Việt và tiếng Lào cho các học sinh tham gia lớp học là các thầy cô giáo dạy tiếng Việt của Trường song ngữ Nguyễn Du và các sinh viên Việt Nam đã và đang học tập tại Trường Đại học Quốc gia Lào. Ngoài ra, nhà chùa cho biết tất cả người Lào muốn học tiếng Việt cũng có thể đăng ký tham gia khóa học này.

N. Huyền

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !