Khinh miệt cản trở người bán dâm hoàn lương

Hiện cả nước có hơn 113.500 cơ sở kinh doanh dịch vụ trong đó xác định có khoảng 3.678 cơ sở với 7.712 nữ nhân viên nghi hoạt động mại dâm.
Tại hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện chương trình “Hành động phòng, chống mại dâm 2011 – 2015” tổ chức ở Đà Nẵng ngày 29/11, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Trọng Đàm nêu rõ, hiện tình trạng kỳ thị của xã hội đối với các đối tượng bán dâm vẫn đang cản trở bước chân hoàn lương của họ.
Khinh miệt cản trở người bán dâm hoàn lương - ảnh 1

tình trạng kỳ thị của xã hội đối với các đối tượng bán dâm vẫn đang cản trở bước chân hoàn lương của họ
Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, việc không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm là một trong các quan điểm mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống mại dâm đã được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các chương trình can thiệp giảm tác hại, hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội ở cộng đồng.

Tuy nhiên, tình trạng kỳ thị của xã hội đối với các đối tượng bán dâm vẫn đang cản trở bước chân hoàn lương của họ. Do đó, các cấp ngành sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, phối hợp hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội như y tế, đào tạo nghề, việc làm cho các đối tượng này để họ có cơ hội trở lại con đường lương thiện, tái hòa nhập cộng đồng.

Nhằm mục tiêu này, tại hội nghị, Bộ LĐ-TB-XH đã công bố quyết định thành lập đề án “Tiếp nhận và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán”. Đồng thời, ký kết dự án "Giải quyết một số vấn đề sức khỏe và xã hội trong nhóm dân cư dễ bị tổn thương (VNM8P04)" giữa Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) với tổng kinh phí 2,3 triệu USD do UNFPA tài trợ không hoàn lại.
 
Khinh miệt cản trở người bán dâm hoàn lương - ảnh 2
Ký kết dự án "Giải quyết một số vấn đề sức khỏe và xã hội trong nhóm dân cư dễ bị tổn thương (VNM8P04)" giữa Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) - Ảnh: HC
Bộ LĐ-TB-XH cho hay, theo báo cáo chưa đầy đủ, hiện 54/63 tỉnh, thành trên cả nước có hơn 113.500 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện với trên 58.000 nữ nhân viên phục vụ. Trong đó, lực lượng công an xác định có khoảng 3.678 cơ sở với 7.712 nữ nhân viên nghi hoạt động mại dâm.

Năm 2012, các địa phương đã phát hiện 8.360 cơ sở vi phạm, xử phạt 2.472 cơ sở, thu nộp Kho bạc Nhà nước 6,41 tỷ đồng; nhắc nhở cảnh cáo 3.976 cơ sở; đình chỉ kinh doanh và thu hồi giấy phép 94 cơ sở. Lực lượng công an phối hợp phá nhiều đường dây, tụ điểm mại dâm lớn; bắt giữ 1.077 vụ với 4.543 đối tượng. Trong đó xử lý hình sự 744 vụ, 977 đối tượng; xử lý hành chính 333 vụ với 3.573 đối tượng.

Tại các tuyến biên giới, bờ biển, BĐBP cũng bắt giữ, tiếp nhận, xử lý 133 vụ hoạt động mại dâm và mua bán người vì mục đích mại dâm với 158 đối tượng; giải cứu 177 nạn nhân... Không chỉ xảy ra ở các khu vực thành thị, khu du lịch mà hoạt động mại dâm hiện có chiều hướng phổ biến ở nông thôn và miền núi, cả ở những nơi từ trước đến nay chưa từng có như Đắk Nông, Côn Đảo, Kon Tum…
HẢI CHÂU

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !