Khánh Hòa: Tích cực triển khai công tác giảm nghèo
Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền chủ động tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án liên quan đến công tác giảm nghèo, góp phần tăng thu nhập cho người dân nông thôn.
Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện xã hội hóa công tác giảm nghèo, huy động các nguồn lực để hỗ trợ người nghèo. Năm 2016, toàn tỉnh vận động Quỹ “Cứu trợ” hơn 3 tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” hơn 20,7 tỷ đồng, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 1 tỷ đồng, xây mới 437 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá gần 20,7 tỷ đồng…
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Tính đến nay, công tác giảm nghèo tại địa phương đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Chẳng hạn, tại thị xã Ninh Hòa, năm 2017, toàn thị xã có 3.151 hộ nghèo và 4.047 hộ cận nghèo. Từ đầu năm đến nay, thị xã đã cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 6.940 người thuộc hộ nghèo, 9.711 người thuộc hộ cận nghèo và 3.227 người đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ hơn 460 triệu đồng xây 11 căn nhà cho hộ nghèo; cho 218 hộ nghèo, 524 hộ cận nghèo và 342 hộ mới thoát nghèo vay vốn hơn 39,8 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho hơn 3.151 hộ nghèo với số tiền hơn 900 triệu đồng… Về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thị xã đã mở 17 lớp dạy nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp cho hơn 580 người với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng…
Hiện nay, việc thực hiện chính sách giảm nghèo và đào tạo nghề ở thị xã còn gặp một số khó khăn như: các hộ nghèo, cận nghèo còn thiếu vốn đầu tư phát triển kinh tế; còn khoảng 30% số người sau học nghề chưa tìm được việc làm. Do đó, Trung ương và tỉnh cần cấp thêm kinh phí cho vay giải quyết việc làm để tạo điều kiện cho người sau học nghề tiếp cận vốn làm ăn; tỉnh cần có chính sách giảm nghèo đặc thù để hỗ trợ các hộ thiếu hụt dịch vụ xã hội được tiếp cận.
Tại TP. Nha Trang, đầu năm 2017, toàn thành phố có 1.339 hộ nghèo và 4.114 hộ cận nghèo. Để giảm nghèo, từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ hơn 368 triệu đồng tiền điện cho hộ nghèo; hỗ trợ hơn 334 triệu đồng tiền tết hộ nghèo… Đối với chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đầu năm đến nay đã dạy nghề cho 289 người, sau đào tạo có từ 75 - 80% người học có việc làm ổn định...
Hiện việc thực hiện chính sách giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở thành phố còn gặp phải những tồn tại như: việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo một số nơi chưa sâu sát; có chương trình, chính sách giảm nghèo chưa đồng bộ, mang tính ngắn hạn; một bộ phận người nghèo còn ỷ lại, nhận thức chưa cao, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo; cán bộ giảm nghèo ở xã, phường hầu hết là kiêm nhiệm nên chưa sâu sát trong công tác giảm nghèo; nhiều người đã đào tạo nghề, tạo việc làm những lại không muốn làm việc; thời gian dạy nghề ngắn và chủ yếu tổ chức vào ban đêm nên ảnh hưởng đến chất lượng dạy nghề…
Tại huyện Cam Lâm, đầu năm 2017, toàn huyện có 2.681 hộ nghèo, 3.363 hộ cận nghèo và 1.446 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện đã tập trung thực hiện cho 213 hộ nghèo vay hơn 7,7 tỷ đồng vốn làm ăn, nâng số dư nợ lên hơn 44 tỷ đồng với hơn 1.500 hộ vay; vận động hỗ trợ xây, sửa 161 căn nhà cho hộ nghèo với số tiền hơn 7,6 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; cấp miễn phí 100% thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo… Đến nay huyện đã đào tạo nghề cho hơn 1.000 người, sau đào tạo 100% người học đều có việc làm…
Hiện nay, huyện đang gặp một số khó khăn như: thiếu quỹ đất sản xuất, kinh doanh để hỗ trợ cho hộ nghèo; một số mô hình sản xuất hiệu quả nhưng lại thiếu vốn và nhân lực; hơn 700 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội không thể thoát nghèo; nhiều hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 xã: Cam Phước Tây, Sơn Tân, Suối Cát vẫn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa tích cực lao động, chưa biết cách làm ăn…
Trực tiếp đi giám sát công tác giảm nghèo ở một số huyện, thị tại Khánh Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương phải chủ động nắm rõ đối tượng hộ nghèo để tìm hiểu nguyên nhân, từ đó có giải pháp giảm nghèo cho từng hộ; việc bình xét hộ nghèo phải công khai, minh bạch, chính xác.
Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để giảm nghèo; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hộ nghèo, tránh tâm lý trông chờ ỷ lại vào chính sách của nhà nước; cần có giải pháp mạnh đối với những hộ đã tạo việc làm mà không chịu đi làm việc, những hộ có sức lao động mà không đi làm thì phải cương quyết đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo; cần nghiên cứu hỗ trợ các mô hình buôn bán, làm ăn cho những hộ nghèo…