Khám phá những loại vũ khí 'bất thường' nhất thế giới

Trên thế giới có rất nhiều loại vũ khí, từ súng lục loại nhỏ, đến súng khổng lồ mà có thể bắn xa hàng km. Tuy nhiên, ngoài những loại thông thường thì nhiều nhà sáng chế cũng cho ra đời các loại vũ khí "bất thường".

Các nhà thiết kế vũ khí đã tìm ra cách gây bất ngờ cho kẻ thù bằng một cách tiếp cận khác thường, hoặc cố gắng làm cho sự sáng tạo của họ trở nên viễn tưởng nhất có thể.

Sau đây cùng khám phá những loại vũ khí “bất thường” nhất thế giới do trang Popmech tổng hợp:

{keywords}
“Khẩu súng lục kỹ thuật số Armatix IP1” từ sản xuất công ty Armatix của Đức dường như phát tiển vượt ra khỏi khoa học viễn tưởng. Nó hoạt động nhờ chiếc đồng hồ đi kèm quét vân tay của chủ nhân. Và đồng hồ này không thể đặt xa quá 25 cm. Về mặt lý thuyết, một vũ khí như vậy không bao giờ có thể được sử dụng để chống lại chủ nhân của nó.
{keywords}
Một súng cối cầm tay đã được sử dụng từ thế kỷ 16 đến 18, cho phép đạn nổ được bắn vào kẻ thù. Loại súng phóng lựu nguyên mẫu “điên rồ” này thậm chí còn kém tin cậy hơn nhiều loại súng phóng lựu hiện tại. Lựu đạn thường bị kẹt trong nòng súng hoặc đơn giản là phát nổ trước khi khai hỏa.
{keywords}
Súng bút R. J. Braverman rõ ràng được lấy cảm hứng từ gián điệp James Bond. Không giống như các khẩu súng cầm tay khác, nó có thể ngụy trang dưới hình dạng một cây bút bình thường và khi cần thiết nó có thể biến thành một khẩu súng sát thương nguy hiểm. Tổng cộng, khoảng 4 nghìn khẩu đã được sản xuất.
{keywords}
Dora & Gustav là khẩu pháo siêu nặng của phát xít Đức từ Thế chiến II. Chiều dài pháo lên tới 32 m, cỡ nòng 807 mm, trọng lượng 1.344 tấn, và hoạt động trên đường ray xe lửa. Pháo sử dụng 2 loại đạn, gồm đạn nổ nặng 4,8 tấn và đạn xuyên bê tông nặng 7,5 tấn, có khả năng ngắm bắn mục tiêu trong phạm vi từ 25 đến 37 km và được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt. Dora & Gustav được cho đã sử dụng trong cuộc tấn công thành phố cảng Sevastopol của Liên Xô năm 1942, nhưng không có nhiều thành công. Với kích thước và tải trọng quá lớn, Dora & Gustav gặp nhiều khó khăn trong khi vận chuyển, khẩu pháo đã bị quân đội Mỹ phá hủy vào cuối cuộc chiến.
{keywords}
“Súng lục gây buồn nôn và ói mửa” không phải là phát minh đột phá nhất. Đúng như tên gọi, đây là loại vũ khí không gây chết người nhưng có khả năng làm cho đối phương buồn nôn và ói mửa dữ dội. Trên thực tế, đây là đèn pin, ánh sáng của nó gây buồn nôn và ói mửa. Quân đội Mỹ đã hủy bỏ dự án này, nhưng nó vẫn được chế tạo bởi những người nghiệp dư và buôn bán sản phẩm này trên thị trường chợ đen.
{keywords}
Đây là súng shotgun AA-12 Atchisson, loại súng này có hai chế độ bắn là bán tự động và tự động với hộp đạn rời 8 viên hay hộp đạn tròn 20 đến 32 viên. Súng shotgun tự động có tốc độ cực nhanh khoảng 300 viên mỗi phút, cho phép bắn liên tục và sử dụng bất kỳ loại đạn nào, kể cả đạn cao su, thậm chí cả đạn nổ. AA-12 mang dáng dấp của các dòng súng trường tấn công hiện đại, nhưng lại có sức công phá uy lực của một khẩu súng trường thế kỷ XXI. Súng được thiết kế với khối lượng 5,2 kg không có hộp đạn. 7,3 kg với hộp đạn 32 viên. Chiều dài 991 mm; Cỡ nòng 457 mm.
{keywords}
Hệ thống từ chối chủ động là vũ khí không gây sát thương được phát triển bởi quân đội Hoa Kỳ, được thiết kế để giải tán đám đông. Bức xạ của nó, tương tự như lò vi sóng, gây sốc và bỏng nhẹ ở người. Mặc dù công cụ này được coi là không gây chết người, nhưng tác dụng lâu dài của nó vẫn chưa được tìm hiểu đầy đủ.
{keywords}
“Súng chân vịt” là một khẩu súng lục nhiều nòng độc đáo vào cuối thế kỷ 19. Nhờ các nòng súng, nhìn theo các hướng khác nhau, khẩu súng cho phép bắn vào nhiều mục tiêu cùng một lúc và có hiệu quả trong các cuộc bạo loạn trên tàu hoặc trong các nhà tù. Tuy nhiên, khẩu súng này đã không sử dụng thường xuyên vì trọng lượng lớn và độ chính xác thấp.
{keywords}
Thunder Generator có nhiều khả năng được nhìn thấy trong các trò chơi hơn là trong đời thực. Khẩu súng không gây sát thương hiệu quả nhất thế giới này có nguồn gốc từ Israel, kết hợp một hỗn hợp khí gas và không khí để tạo ra vụ nổ có âm thanh cực lớn giống tiếng sấm. Trong điều kiện thời tiết ổn định, sấm điện có khả năng gây choáng cho mục tiêu trong phạm vi 100 m. Ngoài ra, nếu rơi vào trong bán kính 10 m có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng cho con người.
{keywords}
Súng laser PHASR là một mẫu vũ khí không gây chết người sử dụng tia laser cường độ thấp để tạm thời làm mù mắt kẻ thù và gây mất phương hướng. Được thiết kế để sử dụng bởi cả lực lượng quân đội và cảnh sát Mỹ. Do tia laser có khả năng gây mù vĩnh viễn nên các nhà phát triển tạo ra tính năng an toàn trên PHASR. PHASR có cảm biến khoảng cách tích hợp, cho phép điều chỉnh công suất laser tùy thuộc vào khoảng cách. Các tính năng an toàn giúp PHASR trở thành một trong những loại vũ khí không sát thương hiệu quả nhất.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !