Khai mạc Trại hè Việt Nam 2019 dành cho các thanh thiếu niên kiều bào

Tối 12/7, Lễ Khai mạc Trại hè Việt Nam 2019 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Đây là sự kiện thường niên dành cho thanh thiếu niên kiều bào được tổ chức liên tục từ năm 2004.

Lễ khai mạc diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự Lễ Khai mạc có ông Nguyễn Hoành Năm- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Trịnh Việt Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Thái Nguyên cùng 155 đại biểu kiều bào trẻ (từ 15-26 tuổi) về từ 29 quốc gia trên thế giới và đông đảo thanh thiếu niên tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu Khai mạc Trại hè Việt Nam 2019, ông Nguyễn Hoành Năm cho biết: "Kể từ năm 2004 đến nay, Trại hè Việt Nam đã trở thành điểm hẹn không thể thiếu của các em sinh viên, thanh thiếu niên trong và ngoài nước. Trại hè Việt Nam 2019 tiếp tục được tổ chức với mong muốn đây là dịp con cháu của bà con người Việt ở khắp năm châu được về thăm quê cha đất tổ, được trải nghiệm và chứng kiến sự phát triển của quê hương đất nước.

Đặc biệt, các em sẽ được tham quan tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, được tham gia những hoạt động mang tính giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân tổ tiên; giao lưu, học hỏi, tăng cường sự gắn bó giữa các bạn trẻ người Việt trên thế giới với thanh niên, sinh viên trong nước. Đây cũng là cơ hội giúp các bạn trẻ kiều bào học hỏi và trau dồi tiếng Việt".

Ông Nguyễn Hoành Năm hy vọng các bạn trẻ kiều bào sẽ là những sứ giả quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tới bạn bè thế giới cũng như là cầu nối cho tình hữu nghị và quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, ông Trịnh Việt Hùng chào mừng Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2019 về với tỉnh và chúc Đoàn có những ngày hoạt động ý nghĩa trên quê hương. Ông cho biết, Thái Nguyên là nơi hội tụ nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc miền núi phía Bắc với nhiều di tích lịch sử, di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh, là tỉnh có vị trí địa lý quan trọng.

Thái Nguyên tự hào là trung tâm của thủ đô kháng chiến, thủ đô gió ngàn trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, là địa danh có ý nghĩa lịch sử khởi nguồn sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất non sông đất nước. Ngày nay, với vị trí là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục- đào tạo và y tế của vùng trung du miền núi phía Bắc, nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, Thái Nguyên đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế- xã hội... Thái Nguyên hiện có gần 200 doanh nghiệp FDI đang đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó có không ít các doanh nghiệp kiều bào.

Trong bầu không khí náo nhiệt của sức trẻ, các bạn trẻ kiều bào gặp gỡ, giao lưu với các bạn thanh niên tỉnh Thái Nguyên qua những tiết mục văn nghệ vô cùng hấp dẫn. Chia sẻ về cảm xúc sau khi thể hiện bài hát “Về quê”, bạn Nguyễn Michael Chung, về từ Đức, cho biết: "Em chọn bài hát "Về quê" vì em thấy rất có ý nghĩa đối với nhưng người sinh ra và lớn lên ở nước ngoài như em. Mỗi khi hát ca khúc này, em lại cảm thấy quê hương thật gần gũi và sâu lắng".

Còn Nguyễn Ba Dương, về từ CH Séc, mặc dù nói tiếng Việt chưa sõi, nhưng hát tiếng Việt rất hay với ca khúc “Chiếc khăn Piêu”. Dương chia sẻ: "Em chọn bài hát Việt Nam vì em là người Việt Nam, em muốn mang không khí vui vẻ, sôi động đến với các bạn tham dự Trại hè Việt Nam 2019 và em cũng rất vui khi được hát trên sân khấu của tỉnh Thái Nguyên - nơi ông bà nội em đã từng sinh sống".

Nguyễn Đức Anh, về từ Đức, vui vẻ chia sẻ tại Lễ Khai mạc: “Em tham dự Trại hè do sự gợi ý của ba mẹ và anh chị từng tham dự. Những trải nghiệm mà các anh chị kể cho em, khiến em rất thích thú, hồi hộp mong được trải nghiệm và điều đó đã trở thành hiện thực. Trong hai ngày qua, em cảm thấy rất vui vì được gặp gỡ, giao lưu với các bạn trẻ ở khắp nơi trên thế giới và với các bạn trẻ trong nước. Đặc biệt, em được dự Lễ Khai mạc thật long trọng và đầm ấm, vui vẻ trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ".

Buổi Lễ Khai mạc đã diễn ra trong không khí ấm cúng, gần gũi, đoàn kết, kết nối thế hệ trẻ trong và ngoài nước với những lời ca tiếng hát và cả những cái bắt tay, những câu chuyện sẻ chia của những người trẻ mang trong tim bầu nhiệt huyết tình yêu quê hương đất nước vô bờ.

Theo lịch trình, ngay sau buổi lễ khai mạc, sáng 13/7, Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2019 sẽ đến với Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục tìm hiểu, khám phá những địa danh, di tích lịch sử đất nước.

N. Huyền
Từ khóa: Trại hè Việt Nam 2019 thanh thiếu niên kiều bào Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Thái Nguyên

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !