Khách quốc tế đến Đà Nẵng dịp Tết bằng đường không tăng 70%,đường biển tăng 140%

Ngày 10/2 (mồng 6 Tết), Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tổng lượng khách đến TP này tham quan, du lịch đạt 328.810 lượt, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế đạt 158.328 lượt, tăng 19,9%; khách nội địa đạt 170.482 lượt, tăng 3,4% so với cùng kỳ 2018

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, lượng khách quốc tế tăng do dịp Tết Nguyên đán là mùa du lịch đối với các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Âu-Mỹ… và khách Việt kiều. Đồng thời, dịp Tết Nguyên đán 2019 có thêm một số đường bay quốc tế trực tiếp mới đưa vào khai thác.

Du khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường hàng không dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh: HC)

Đáng chú ý, các đường bay mới như Incheon - Đà Nẵng (Vietjet Air), Busan - Đà Nẵng (Korean Air), Daegu - Đà Nẵng (Vietjet, Jeju Air), Osaka - Đà Nẵng (Vietnam Airlines), Bangkok - Đà Nẵng (Thai Vietjet Air), Doha - Đà Nẵng (Qatar Airways)… cũng góp phần tăng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng và ngược lại cũng tạo điều kiện để người dân Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung đi du lịch các quốc gia trong khu vực.

“Chỉ trong tuần Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (02-10/02/2019) đã có 449 chuyến bay đưa lượng khách quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng đạt 69.193 lượt, tăng tới 69,8% so với cùng kỳ năm ngoái (40.750 lượt). Sở Du lịch đã phối hợp với Vietjet Air tổ chức đón chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) “xông đất” Đà Nẵng năm mới Kỷ Hợi lúc 09h20 ngày 05/02 (mùng 1 Tết) với 180 khách” – Bà Trương Thị Hồng Hạnh cho hay.

Cũng trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 có 02 chuyến tàu du lịch biển quốc tế cập cảng Tiên Sa là tàu Superstar Virgo (ngày 29 Tết) và tàu Costa Atlantica (mùng 4 Tết) với tổng lượng khách khoảng 3.900 lượt, tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là khách Trung Quốc, Hong Kong. Trong khi đó, lượng khách du lịch tham gia trải nghiệm dịch vụ du lịch đường sông từ ngày 02 -10/02/2019 đạt 41.992 lượt, tăng 257% so với năm 2018 (11.758 khách).

Du khách vào tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng dịp Tết Kỷ Hợi 2019 (Ảnh: HC)

Khách nội địa đến Đà Nẵng vẫn chủ yếu từ 02 đầu Hà Nội và TP.HCM. Các tour nội địa theo gói combo gồm khách sạn 3 - 5 sao, vé vui chơi…thu hút nhóm khách gia đình trẻ do tính linh hoạt, chủ động ngày khởi hành, lịch trình tham quan. Trong khi đó, nhóm khách trung niên và cao tuổi có xu hướng chọn các tour lễ chùa, đền để cầu tài, lộc đầu năm… 

Đồng thời từ ngày 31/01/2019, Vietnam Airlines khai trương đường bay Đà Nẵng - Cần Thơ với tần suất 07 chuyến/tuần cũng góp phần đưa thêm lượng khách từ các tỉnh phía Nam đi tham quan du lịch tại Đà Nẵng và ngược lại.

Để tăng sức hấp dẫn du khách, trong thời điểm năm mới, tại Đà Nẵng đã diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động như chương trình bắn pháo hoa chào xuân mới Kỷ Hợi 2019, chương trình đêm giao thừa mừng Đảng đón Xuân Kỷ Hợi, triển lãm “Sắc xuân Kỷ Hợi 2019”, các hoạt động trải nghiệm cho công chúng và du khách, hoạt động đón và tặng quà cho những vị khách xông đất nhân dịp Tết Nguyên đán 2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật (từ ngày 22/01-14/02/2019), “Lộc Xuân đầu năm” 2019 tại Bảo tàng Đà Nẵng (05/02/2019)...

“Nhìn chung, trong dịp Tết Nguyên đán 2019, công tác chuẩn bị, phục vụ khách của các đơn vị lữ hành, vận chuyển du lịch được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn cho du khách; công tác chống đeo bám, chèo kéo khách được triển khai tốt, đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt lượng khách sử dụng dịch vụ tham quan trên sông Hàn tăng cao so với cùng kỳ, trong đó 65% là khách quốc tế, 35% là khách nội địa. Cao điểm là mùng 2 Tết (06/02/2019) có 2.500 lượt khách trải nghiệm dịch vụ du lịch đường sông!” – Bà Trương Thị Hồng Hạnh nói.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Tết Kỷ Hợi Nguyên đán Vietjet Air Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !