Kẻ tạt sơn hàng chục xe ô tô ở Hà Nội có thể bị xử lý hình sự

Theo luật sư, đối tượng thực hiện hành vi tạt sơn lên xe người khác có thể phạm tội hình sự nếu gây thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên.

{keywords}
Một chiếc xe ô tô bị tạt sơn ở đường nội bộ khu đô thị Trung Văn mới.

Chiều 28/9, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Những chiếc xe ô tô bị tạt sơn được đỗ trong khu đô thị Trung Văn mới. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn thư của người dân và đang tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luât. Khi có thông tin cụ thể, chúng tôi sẽ thông báo sau”.

Trao đổi với PV về vụ việc này, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng VPLS Tinh Thông Luật) chia sẻ: “Gần đây xảy ra nhiều vụ việc ô tô bị tạt sơn khi đỗ qua đêm ngoài đường do nhiều lý do.

Nếu chủ xe, tài xế vi phạm dừng đỗ xe sai quy định tại khu vực đất công cộng thì họ tự chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi tự ý bôi bẩn, vẽ bẩn lên ô tô (tài sản) của người khác cũng là hành vi vi phạm pháp luật và cần phải bị xử lý. Nhẹ thì phải bồi thường cho người sở hữu, sử dụng phương tiện; nặng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu chủ tài sản có đơn đề nghị xử lý hành vi làm hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản”.

{keywords}
Hơn chục chiếc xe ô tô bị tạt sơn tại khu đô thị Trung Văn mới.

Luật sư phân tích: “Đối với bên đỗ xe, nếu không vi phạm Luật Giao thông đường bộ về hành vi dừng đỗ xe thì chỉ được coi là gây sự bất tiện cho người khác, cần có ý thức hơn mỗi khi dừng đỗ để tránh gây phiền hà cho người khác. Nếu vi phạm quy định về dừng đỗ không đúng nơi quy định thì lái xe bị xử lý hành chính theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Theo đó, người điều khiển xe có thể bị phạt tiền lên đến 2 triệu đồng, tùy hành vi vi phạm.

Còn đối với người có hành vi tạt sơn, vẽ bậy, cào xước… lên xe người khác thì tùy vào mức độ thiệt hại sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự, hoặc vi phạm hành chính và phải bồi thường dân sự.

Cụ thể, nếu thiệt hại chưa đến 2 triệu đồng và không thuộc các trường hợp tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 5 triệu đồng về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Nếu gây thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, khung hình phạt tù cao nhất lên đến 20 năm tù và phải bồi thường thiệt hại cho bị hại”.

Trước đó, sáng 27/9, nhiều người dân sống tại khu đô thị Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tá hỏa phát hiện nhiều chiếc xe ô tô đỗ ở khu vực đường nội bộ bị kẻ xấu tạt sơn đỏ lên xe. Sự việc khiến chủ phương tiện hết sức bức xúc vì họ đỗ xe ở đây từ lâu nhưng chưa xảy ra chuyện tương tự.

Anh Q. trú tại khu đô thị Trung Văn (nạn nhân) thông tin tới báo chí, những chiếc xe để ở đường nội bộ tòa nhà Intracom 1 và CT3.

“Xe của tôi là một trong số những ô tô bị tạt sơn nặng nhất, hầu hết các bộ phận bên ngoài như kính, gương, nắp ca pô… bị dính sơn đỏ”, anh Q. chia sẻ.

Theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự, các hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản chỉ bị coi là phạm tội khi giá từ 02 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc giá trị tài sản trị giá dưới 02 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; Tài sản là di vật, cổ vật.

Sông Yên

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !