Iran thiết lập ngày áp dụng thỏa thuận hạt nhân
![]() |
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran |
"Một trong những đề xuất chính là bắt đầu áp dụng thỏa thuận từ ngày 20/1", hãng trích dẫn lời của ông Hamid Baeedinejad cho biết. "Trên nguyên tắc là có thỏa thuận về ngày này, nhưng vẫn chưa được sự chấp thuận của các chính trị gia", ông nói.
Baeedinejad, người đứng đầu phái đoàn chuyên gia của Iran, cho biết thỏa thuận này cần được thực hiện vào cuối tháng.
Các chuyên gia từ Iran và cái gọi là nhóm P5 +1 - Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cộng với Đức - đã tổ chức các cuộc đàm phán kỹ thuật về việc thực hiện thỏa thuận đã đạt được ngày 24/11/2013 về tham vọng hạt nhân gây tranh cãi của Iran.
Các thỏa thuận tạm thời yêu cầu Iran đóng băng hoặc kiềm chế các hoạt động hạt nhân của mình trong sáu tháng để đổi lấy việc giảm nhẹ một số biện pháp trừng phạt khi hai bên cố gắng để đạt được một thỏa thuận toàn diện.
Hôm thứ Ba (31/12/2013), nhà thương thuyết chính của Tehran, ông Abbas Araqchi báo cáo "sự tiến triển tốt" trong các cuộc đàm phán kỹ thuật.
Baeedinejad cho biết hôm thứ Tư rằng "hai hoặc ba vấn đề mang tính chính trị phải được giải quyết ở các cấp độ chính trị" , mà không nói rõ vấn đề đó là gì.
Các quốc gia phương Tây và Israel từ lâu đã nghi ngờ Iran đang bí mật theo đuổi vũ khí hạt nhân đời thời với khả năng chương trình hạt nhân dân sự. Lời cáo buộc đó đã bị Tehran chối bỏ, trong đó, quốc gia này nhấn mạnh việc làm giàu uranium hoàn toàn dành cho mục đích hòa bình.