Iran chuẩn bị hành động ‘báo thù’ nhằm vào Mỹ và Israel?

Iran tiếp tục xảy ra vụ cháy “kỳ quái” tại căn cứ Hải quân lớn nhất nước này, sau vụ việc dường như các tên lửa Tehran đã báo động sẵn sàng đáp trả.

Theo báo cáo của hãng tin Iran Tasnim News Agency, rạng sáng 10/7, 7 chiếc tàu (cả trên ụ nổi và neo đậu tại cầu cảng) bốc cháy “bí ẩn” tại cảng Bushehr ở miền nam Iran. Đây được coi là hành động thách thức “trắng trợn” nhằm vào Iran khi cảng Bushehr nằm trên bờ biển vịnh Ba Tư và là một trong những cảng lớn nhất nơi Hải quân Iran đồn trú.

{keywords}
 Hiện trường cháy tàu ở Iran. Nguồn: Sohu.

Theo thống kê ban đầu, một số tàu trên ụ nổi đang được sửa chữa nâng cấp đã hư hỏng gần như toàn bộ hệ thống điện tử và máy móc bên trong. Trong khi phần thân vỏ cũng bị suy yếu do bị nung nóng ở nhiệt độ cao quá lâu.

"Không xảy ra thương vong nhưng vụ cháy đã khiến 7 tàu bị hư hỏng ở mức độ khác nhau, trong đó có cả tàu đánh cá của ngư dân", Tasnim dẫn tuyên bố của Hải quân Iran cho biết.

Hải quân Iran có khoảng 20.000 quân, với 5 căn cứ hải quân chính, trong đó có cảng Abbas, Bushehr và Khomeini ở Vịnh Ba Tư. Trong hơn 20 ngày qua kể từ cuối tháng 6/2020, Iran đã 8 lần xảy ra các tai nạn “kỳ quái”, trong đó, một số vụ xảy ra tại các địa điểm quân sự, hạt nhân.

Đáng chú ý, vụ việc lần này diễn ra ngay sau khi Tổng tham mưu trưởng Quân đội Iran Mohammad Bagheri đến Damascus vào ngày 9/7 để ký một thỏa thuận quân sự mới với Bộ trưởng Quốc phòng Syria Ali Abdullah Ayoub.

Phần đặc biệt quan trọng của thỏa thuận là Tehran sẽ cung cấp cho Syria các hệ thống phòng không mới nhất do Iran tự phát triển nội địa - Khordad 3. Đây là hệ thống tương tự như tên lửa đất đối không S-300 của Nga mà Iran đã từng sử dụng để bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) Global Hawk của Mỹ vào tháng 6/2019.

Qua thỏa thuận quân sự mới này, Syria và Iran dường như đang gửi tới cả Mỹ và Israel thông điệp rằng Tehran sẽ tiếp tục cố thủ quân sự ở Syria và đó là một sự hợp tác lâu dài. Đạo luật Caesar của Mỹ sẽ không ngăn cản Iran thực hiện kế hoạch của họ.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Iran Mohammad Bagheri phát biểu tại buổi lễ: “Bất cứ kẻ nào đặt cược vào việc phá hủy mối quan hệ giữa Damascus và Tehran đều đang sống trong ảo tưởng và cần phải thức tỉnh khỏi giấc mơ hão huyền này”.

Hãng thông tấn Tasnim cho rằng, vụ việc cháy tàu xảy ra ngay sau khi Iran và Syria ký kết thỏa thuận quân sự nhằm vào Mỹ và Israel, đây được coi như một lời cảnh báo đối với Iran về thỏa thuận này. Trên thực tế, Iran đã nhiều lần cáo buộc ám chỉ Mỹ và Israel đứng sau các vụ cháy bí ẩn tại Iran và đang tiến hành điều tra toàn diện.

{keywords}
Các tên lửa Iran đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nguồn: Sohu.

Vụ việc lần này như “giọt nước làm tràn ly”, dường như Iran đang chuẩn bị hành động “báo thù”. CNN dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Washington thu thập được các thông tin tình báo cho thấy những ngày vừa qua, Iran đã đặt nhiều tổ hợp tên lửa trong mạng lưới phòng không của nước này vào tình trạng “báo động cao”.

Sự thay đổi về cấp độ báo động đồng nghĩa với việc các tổ hợp tên lửa đất đối không của Iran sẵn sàng khai hỏa vào các mục tiêu bị đánh giá là bộc lộ mối đe dọa với Tehran.

Quan chức Mỹ không cho biết Washington đã thu thập được các tín hiệu này như thế nào nhưng mạng lưới vệ tinh do thám, máy bay trinh sát và tàu chiến Mỹ thường xuyên hoạt động ở những không phận và vùng biển quốc tế lân cận để liên tục giám sát mọi động thái từ Iran.

Tình báo Mỹ đánh giá, việc Iran đặt các hệ thống phòng không trong tình trạng báo động cao không phải nằm trong kế hoạch huấn luyện nào đó mà là động thái nhằm đối phó với các vụ cháy nổ bất thường liên tiếp diễn ra gần đây tại các cơ sở trọng yếu trên khắp đất nước.

Hiện, Mỹ đang lo ngại Iran có thể tức giận và tiến hành một cuộc tấn công trả đũa theo cách khó đoán định nếu họ có bằng chứng cho thấy Israel hoặc Mỹ là thủ phạm đứng sau.

Clip Hiện trường cháy tàu ở Iran hôm 10/7

Đức Trí (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Video HIMARS Ukraine bắn nổ pháo ‘cuồng phong’ Nga

Đòn tấn công của hệ thống HIMARS Ukraine ngay lập tức tạo ra vụ cháy lớn cho pháo BM-27 Uragan Nga, trước khi vụ nổ thứ cấp phá hủy khí tài này.

Đang cập nhật dữ liệu !