Hy hữu: Con bọ dài 2cm bay thẳng vào cổ họng bé 8 tháng

Chiều 8/6, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thông tin về một trường hợp hóc dị vật hiếm gặp ở trẻ nhỏ.
Hy hữu: Con bọ dài 2cm bay thẳng vào cổ họng bé 8 tháng - ảnh 1

Sức khỏe của bé trai đã ổn định sau khi được gắp dị vật

BS Nguyễn Thế Huy, Phó khoa Tai mũi họng cho biết, tối 2/6, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp bé trai 8 tháng tuổi được chuyển đến từ Bệnh viện Cần Thơ trong tình trạng khó thở, tím tái, đường thở bị phù nề vì có dị vật.

Người nhà bé cho biết, trong lúc bé đang ngồi chơi thì có con côn trùng bay trong nhà và lao thẳng đến bé, sau đó thấy bé ho sặc sụa và khóc.

Trong lúc hoảng hốt, thay vì vỗ lưng thì mẹ bé đã cho tay vào móc trong họng con khiến côn trùng càng chui sâu hơn vào đường thở của bé. Gia đình vội đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Cần Thơ, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Qua kiểm tra cho thấy, trong đường thở của bé có một con côn trùng cánh cứng dài 1,5 – 2cm lấp hết khí quản. Các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật cho bé, nhưng do con côn trùng nằm khá lâu trong đường thở nên các bác sĩ chỉ gắp được 2/3, phần còn lại bị tụt xuống hốc khí quản.

Hy hữu: Con bọ dài 2cm bay thẳng vào cổ họng bé 8 tháng - ảnh 2

Một phần con côn trùng được gắp ra trong lần can thiệp đầu tiên để mở đường thở cho bé

Do côn trùng có tiết chất axit khiến niêm mạc phế quản của bé bị bỏng, gây phù nề nên các bác sĩ phải khẩn trương thông một bên khí quản cho bé thở trước, sau đó mới xử lý tiếp phần dị vật còn sót lại.

3 ngày sau, khi đường thở của bé đỡ phù nề, các bác sĩ mới gắp nốt được phần còn lại của con côn trùng trong hốc khí quản của bé. Hiện tại, sức khỏe của bé khá tốt, chỉ còn một phần thùy trên của phổi có vấn đề, bé đã được tháo máy thở, bú tốt, chỉ còn phải điều trị nội khoa để phổi bình phục hoàn toàn.

BS Nguyễn Thế Huy cho biết, khoa đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị dị vật, có cả hóc côn trùng nhưng trường hợp bị côn trùng dài như vậy lọt vào khí quản thì đây là lần đầu tiên.

Đồng thời, các bác sĩ cũng nhắc nhở phụ huynh khi con bị hóc dị vật, phải sơ cứu đúng cách bằng cách vỗ vào lưng trẻ chứ không được thò tay móc họng trẻ sẽ làm cho dị vật càng vào sâu, gây tổn thương khí quản.

An Nhiên

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !