Huyện Thanh Trì – Hà Nội: Nhiều kết quả tích cực trong công tác tôn giáo
Thời gian qua, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân luôn tuân thủ nghiêm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
Tuân thủ pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
Theo báo cáo về tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 tại địa phương của UBND huyện Thanh Trì từ ngày 1/9/2020 đến ngày 1/6/2021, trên địa bàn huyện có tổng số 3 tôn giáo được cấp có thẩm quyền công nhận gồm: Phật giáo, Công giáo và Đạo Baha’i.
Trong đó, Phật giáo có 52 ngôi chùa phân bố trên địa bàn 15 xã, với hơn 60 vị tăng, ni và hàng nghìn tín đồ Phật tử; Công giáo có 6 họ giáo thuộc Giáo xứ Đồng Trì và trên 3.000 giáo dân tập trung tại các xã: Tứ Hiệp, Tân Triều, Vạn Phúc, Vĩnh Quỳnh, Ngọc Hồi, Đại Áng, Ngũ Hiệp; Đạo Baha’i với Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Vĩnh Quỳnh có khoảng trên 30 tín đồ.
Nhìn chung, các tôn giáo trên địa bàn huyện đều đã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp vào sự phát triển văn hoá - xã hội của địa phương. Chức sắc, tín đồ các tôn giáo tin tưởng vào chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhất quán của Đảng và Nhà nước.
Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện diễn ra nhiều hoạt động truyền thống, các ngày lễ trọng của các cơ sở tôn giáo, thu hút sự tham gia đông đảo của các tín đồ và nhân dân trong huyện. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được tồ chức an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Toàn huyện hiện có 64 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 21 di tích xếp hạng cấp thành phố. Các di tích đều treo bảng nội quy, quy tắc tại nơi dễ thấy, dễ nhìn để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tích cực chủ động xây dựng nếp sống văn minh tại các di tích lịch sử, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.
![]() |
| Các tôn giáo trên địa bàn huyện đều đã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp vào sự phát triển văn hoá - xã hội của địa phương. Ảnh: Xuân Bách. |
Việc cấp phép xây dựng, trùng tu, sửa chữa các công trình tôn giáo được thực hiện đúng theo quy định tại Điều 58 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Xây dựng và Luật Di sản văn hóa.
Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Tổ chức chương trình thăm, tặng quà 7 Giáo xứ, Giáo họ nhân dịp Noel năm 2020 và 20 chùa trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Kịp thời biểu dương, khen thưởng 32 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo năm 2020 với tổng số tiền trên 34 triệu đồng; Đồng bào các tôn giáo tổ chức đón Tết và tổ chức các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19…
Vẫn còn một số tồn tại, hạn chế
Được biết, UBND huyện Thanh Trì đã triển khai và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo thể hiện rõ tính thống nhất, đồng bộ và có tính khả thi cao.
Một số văn bản đáng chú ý như: Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền tại bộ phận một cửa cấp xã; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về chính sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo để người dân phân biệt được hoạt động tín ngưỡng thuần túy khác với các hoạt động bị lợi dụng tôn giáo, vận động người dân không tin, không tụ tập, không tham gia các hoạt động tôn giáo trái phép gây phức tạp về an ninh trật tự…
Tuy nhiên, trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục. Chẳng hạn như, cán bộ làm công tác tôn giáo đều kiêm nhiệm, hầu hết không được đào tạo cơ bản về tôn giáo nên việc tham mưu, xử lý các vụ việc trong tôn giáo còn lúng túng; Sự phối hợp giữa các phòng, ban chức năng trong công tác tôn giáo có lúc, có việc chưa chặt chẽ, giải quyết thiếu kiên quyết nên có vụ việc còn kéo dài gây phức tạp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn ở địa phương; Một số quy định trong thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo còn chưa chặt chẽ, gây khó khăn cho cán bộ, công chức tiếp nhận cũng như giải quyết các thủ tục hành chính...
Xuân Bách
Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo”
Chiều 16/11/2021, Báo VietNamNet tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo”, phác họa bức tranh thực trạng và chia sẻ những kinh nghiệm, lưu ý khi triển khai tuyên truyền về công tác dân tộc và tôn giáo.
Bộ TT&TT đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến
Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai. 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4, trong đó, 65% có phát sinh hồ sơ.
Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam: Điểm đến hấp dẫn của du khách!
Địa điểm sống ảo, khu du lịch cộng đồng độc đáo, điểm đến văn hóa… chính là những mỹ từ của du khách cảm nhận khi đến với Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Sơn Tây, Hà Nội.
Nhìn lại 5 năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Qua 5 năm đi vào cuộc sống, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã phát huy tốt được vai trò là cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo… tại Việt Nam.
Kon Tum: Đa dạng sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Nhiều mô hình liên kết sản xuất xã Ia Chim (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, vươn lên thoát nghèo.
Hàng trăm suất cơm nhà chùa hỗ trợ bệnh nhân Bệnh viện K mùa dịch
Hàng trăm suất cơm nhà chùa đã được gửi đến Bệnh viện K cơ sở 2 (địa chỉ tại 304 Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) nhằm giảm bớt khó khăn cho bệnh nhân và người nhà đang sống ở đây.
Tăng cường đưa công nghệ thông tin tới vùng dân tộc thiểu số
Mức độ tiếp cận công nghệ thông tin của người dân vùng dân tộc thiểu số đã tăng lên. Đây là tín hiệu đáng mừng trong tiến trình đưa vùng dân tộc thiểu số tiệm cận với mức phát triển chung của cả nước.
Gắn kết tình quân dân
Mối quan hệ quân - dân gắn bó đã nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Câu chuyện về di sản văn hóa cộng đồng
Tuyển tập các câu chuyện về di sản văn hóa cộng đồng do Hội đồng Anh ấn hành giúp lan tỏa, tôn vinh và tạo ra một tương lại tốt đẹp hơn cho di sản văn hóa Việt Nam.
Tình người trong đại dịch
Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đất nước đang gặp vô vàn khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, những hành động đẹp của mỗi cá nhân, tổ chức đều vô cùng đáng quý, đáng trân trọng.
