Hưng Yên cấm xe tải 4 trục "né" trạm thu phí BOT quốc lộ 5

Hưng Yên chính thức cấm các xe tải loại 4 trục trở lên đi vào đường tỉnh lộ 380 - đoạn đường trong thời gian qua các xe thường xuyên đi vào để "né" trạm thu phí Quốc lộ 5 dẫn đến đoạn đường bị xuống cấp.

Tỉnh lộ 380 xuống cấp do lượng lớn xe tránh tạm BOT. (Ảnh: Hoàng Nam).

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên xác nhận Hưng Yên chính thức cấm các xe tải 4 trục trở lên đi qua đoạn tỉnh lộ 380 đoạn Dốc Nghĩa - ngã tư Bao Bì từ ngày 25/9.

Tỉnh lộ 380 đi qua địa phận huyện Mỹ Hào và Văn Lâm đang xuống cấp do lượng lớn xe cộ đi vào để tránh trạm thu phí Quốc lộ 5. Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên đường 380 chịu quá tải gấp 60 lần do hiện tượng xe tránh trạm thu phí BOT Quốc lộ 5.

Theo đó, tỉnh đã họp bàn, lấy ý kiến và thống nhất cấm các loại xe 4 trục đi đoạn tỉnh lộ này.

Tỉnh lộ 380 xuống cấp do lượng lớn xe tránh tạm BOT. (Ảnh: Hoàng Nam).

Tuyến đường 380 trước đây là đường 196, chỉ dài hơn 10 km đi qua khu dân cư huyện Văn Lâm phố Nối, huyện Mỹ Hào. Đây là tuyến đường nhỏ, chiều rộng chỉ khoảng từ 5m - 7,5m. Đoạn đường có nhiều chỗ giao cắt, không rõ vạch kẻ... nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Gần đây, đoạn tỉnh lộ 380 trở nên "hot" khi một loạt các phương tiện chọn đi để né trạm BOT Quốc lộ 5. Trạm BOT Quốc lộ 5 bị các tài xế phản đối khi cho rằng mức thu phí cao, tài xế qua đây phải trả cả tiền xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Tổng cục đường bộ Việt Nam và và chủ đầu tư Quốc lộ 5, các doanh nghiệp vận tải đóng trên địa bàn huyện Mỹ Hào, Văn Lâm cho rằng, để xe không trốn trạm đi vào đường dân sinh, các ngành chức năng cần nghiên cứu xem xét giảm phí Quốc lộ 5, miễn giảm phí cho xe ở khu vực gần trạm thu phí. Mặt khác nên giảm phí cả tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở mức hợp lý để thu hút xe tải và xe khách.

Dẫn lời ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên TTXVN cho biết tỉnh cũng đã chính thức có văn bản đề nghị xem xét giảm mức thu phí đối với tất cả các phương tiện qua trạm thu phí số 1 Quốc lộ 5. Mặt khác, miễn vé đối với các xã trong vùng bán kinh 5 km quanh trạm thu phí. Về lâu dài, Hưng Yên cũng đề nghị chuyển vị trí trạm thu phí hợp lý hơn.

Nam Anh

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.