Huế: Phát hiện 2 loại động vật trong sách đỏ ở Phong Điền nhờ bẫy ảnh

Nhờ hơn 100 bẫy ảnh đặt trong Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên – Huế), các cơ quan chuyên về động vật hoang dã đã ghi nhận nhiều thú, chim… quý hiếm. Đặc biệt là phát hiện cá thể Mang Trường Sơn nằm trong sách đỏ IUCN.

Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền thành lập năm 2006, rộng 40.789ha bao gồm 43 tiểu khu thuộc huyện A Lưới và Phong Điền (Thừa Thiên – Huế). Đây là khu vực đa dạng sinh học với nhiều loài động vật hoang dã đang sinh sống nằm trong sách đỏ Việt Nam và được giới chuyên môn biết đến là nơi có loài đặc hữu gà lôi lam mào trắng.

Để điều tra, giám sát đa dạng sinh học và khảo sát tính phong phú, đa dạng các loài đồng vật hoang dã trong Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), Ban quản lý (BQL) Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt lội suối băng rừng ngày đêm đặt nhiều bẫy ảnh trong rừng sâu thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) và phát hiện nhiều động vật hoang dã quý hiếm có tên trong danh lục đỏ IUCN.

Theo đó, từ 12/3 đến 28/5 các kỹ sư, chuyên viên, nhân viên bảo vệ rừng đã vào trong rừng sâu (độ cao từ 150 đến 400m so với mực nước biển) đặt 110 bẫy ảnh tại tiểu khu 33, 37, 38, 48 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và ghi nhận được 31 loài động vật gồm 20 loài thú và 11 loài chim. Đặc biệt, ghi nhận được cá thể Mang Trường Sơn (Muntiacus truongsonensis) và Cầy Vằn (Chrotogale owstoni) là loài động vật đang trong tình trạng nguy cấp thuộc sách đỏ IUCN năm 2016.

{keywords}
Cá thể Mang Trường Sơn (Muntiacus truongsonensis).
{keywords}
Cá thể Cầy Vằn (Chrotogale owstoni).

Ngoài ra, đoàn đặt bẫy ảnh cũng ghi nhận được một số loài gà như Trĩ Sao (Rheinardia ocellata), Gà tiền mặt vàng (Polyplectron bicalcaratum), Gà so Trung Bộ (Arborophila merlini) và một số loài thú như Thỏ vằn (Nesolagus timminsi), Sơn dương (Capricornis milneedwardsii maritimus)…

Trao đổi với PV Infonet, ông Lê Ngọc Tuấn - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) cho biết, mục tiêu của việc đặt bẫy ảnh là khảo sát các động vật hoang dã đang sinh sống trong rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền và mục tiêu chính cuối cùng là bẫy ảnh loài gà lôi lam mào trắng. Tuy nhiên, bất ngờ hơn là bẫy ảnh đã ghi nhận được 2 con Mang Trường Sơn với hình ảnh rõ nét.

“Năm 2016, đoàn bẫy ảnh cũng đã phát hiện một cá thể nhưng hình ảnh không rõ, vừa rồi ghi nhận được 2 cá thể rõ để các chuyên gia nghiên cứu bởi loài Mang Trường Sơn thiếu số liệu để nghiên cứu”, ông Lê Ngọc Tuấn cho biết thêm.

Một số hình ảnh động vật hoang dã được Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) cung cấp:

{keywords}
Lợn rừng (Sus scrofa).
{keywords}
Trĩ Sao (Rheinardia ocellata).
{keywords}
Khỉ Mặt Đỏ (Cacajao calvus).
{keywords}
Chồn họng vàng (Martes flavigula) chạy qua ống kính bẫy ảnh.
{keywords}
Bẫy ảnh ghi nhận rất rõ Cầy móc cua (Herpestes urva) trong Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên – Huế).

Hà Oai

Nông dân ăn cơm giữa đồng, soi đèn cấy lúa xuyên đêm tránh nắng nóng

Miền Trung đang trong những ngày nắng nóng cháy da thịt. Người nông dân ở Nghệ An cật lực làm việc từ lúc sáng sớm, tranh thủ soi đèn cấy lúa ban đêm.

Cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi giông gió

Trên các tuyến phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi giông gió.

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Đang cập nhật dữ liệu !