Huế: Đề xuất rút giấy phép quán karaoke lén lút cho 28 thanh niên 'thác loạn'

Cơ quan Công an TP Huế đã thu hồi giấy chứng nhận đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và đang xuất rút giấy phép kinh doanh quán karaoke Hoàng Tử (TP Huế).

Quán karaoke Hoàng Tử đang bị tạm đình chỉ hoạt động.

Ngày 7/4, Thượng tá Phạm Trung Chính - Phó trưởng Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đảm bảo về ANTT đối với cơ sở kinh doanh quán karaoke Hoàng Tử. Đồng thời, Công an TP Huế đang đề xuất UBND TP Huế rút giấy phép kinh doanh do xảy ra vi phạm.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 5/4, lực lượng phòng chống ma túy Công an TP Huế bất ngờ đột kích vào kiểm tra quán karaoke Hoàng Tử (số 257 Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế) và phát hiện có 28 nam nữ thanh niên (độ tuổi 19-27, đều trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang tụ tập hát karaoke tại 3 phòng trong quán. Qua test nhanh, cơ quan phát hiện 12/28 khách dương tính với ma túy.

Sau đó, Cơ quan Công an TP Huế lập biên bản vi phạm, xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và chủ cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật. Được biết, quán karaoke Hoàng Tử do ông Nguyễn Văn Việt (SN 1971, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) làm chủ.

Ngoài ra, UBND TP Huế cũng đã lập biên bản vi phạm đối với 28 trường hợp về hành vi tụ tập đông người, không đeo khẩu trang. Chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt hành vi không chấp hành việc tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổng số tiền phạt là 7,5 triệu đồng.

Theo Thượng tá Phạm Trung Chính - Phó trưởng Công an TP Huế, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cả nước đã có quy định tạm ngừng các hoạt động kinh doanh giải trí để phòng chống dịch, quán karaoke Hoàng Tử vẫn ngang nhiên đón khách vào đêm khuya. Những vị khách đến quán karaoke Hoàng Tử không chỉ để hát hò mà chủ yếu là sử dụng ma túy tập thể.

Các đối tượng tụ tập ở quán karaoke Hoàng Tử tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an TP Huế).

“Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện như karaoke, ngoài giấy phép kinh doanh của cấp thẩm quyền cấp thì quán karaoke Hoàng Tử muốn hoạt động phải có giấy chứng nhận đảm bảo về ANTT do cơ quan Công an cấp. Công an TP Huế đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đảm bảo về ANTT đối với cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Tử để tiếp tục điều tra xử lý và đề xuất UBND TP Huế rút giấy phép kinh doanh” – Thượng tá Phạm Trung Chính thông tin thêm.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Tú Nga - Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết đang chờ đề xuất từ phía cơ quan công an để xem xét gửi văn bản lên Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế. UBND TP Huế không có thẩm quyền rút giấy phép kinh doanh mà thẩm quyền này thuộc Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Liên quan đến vi phạm của quán karaoke Hoàng Tử, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và xử lý chủ cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hà Oai

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !