Hợp đồng của thầy Park hết hạn, tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ về đâu?

Sau những kỳ tích mà các ĐT Việt Nam đạt được trong năm 2018 và tháng đầu năm 2019, NHM bóng đá nước nhà đang rất kỳ vọng sẽ được thấy ĐTQG có cơ hội tham dự sân chơi lớn World Cup. Tuy nhiên, với việc hợp đồng của thầy Park kết thúc, kỳ vọng đó của NHM lại quá xa vời.

Còn một năm nữa hợp đồng của HLV Park Hang-seo sẽ hết hạn nhưng VFF chưa có động thái gì tiếp theo.

Đó có lẽ là mơ ước quá cao xa và có phần hơn vội vàng nhưng không phải là không có cơ sở. Với việc từ kỳ World Cup 2022 tới, số đội bóng tham dự sẽ tăng lên, suất dự giải của khu vực châu Á cũng lên theo và với những gì đã thể hiện trong thời gian qua, ĐT Việt Nam được đánh giá đã có thể cạnh tranh trong tốp 10 đội mạnh nhất châu lục.

Điều này đồng nghĩa với nếu giữ được phong độ ấn tượng cùng những cầu thủ xuất sắc như hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể mơ đến việc đi đến sân chơi lớn nhất hành tinh ấy. Nhưng đó là trên lý thuyết còn thực tế, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Khả năng dự World Cup của ĐT Việt Nam sắp tới là cực thấp và đáng nói hơn khi nhận định ấy lại chính từ HLV trưởng Park Hang-seo.

Có thể nói diện mạo bóng đá Việt Nam đã thay đổi một cách chóng mặt kể từ khi HLV Park Hang-seo chính thức về nắm quyền các ĐTQG. Không chỉ giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân ở VCK U23 châu Á 2018, giúp đội Olympic vào đến vòng bán kết, đưa ĐTQG Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 và vào tới vòng tứ kết giải vô địch châu Á Asian Cup 2019. Đó là những thành tích không thể tin nổi, nhất là khi nó được thực hiện trong một thời gian rất ngắn. Từ là một trong những đội bóng yếu nếu xét ở cấp độ châu lục và luôn đứng dưới Thái Lan ở khu vực, ĐT Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ và đóng vị thế của một đội bóng mạnh, một thế lực đáng nể có thể tranh đua sòng phẳng với các đội bóng mạnh nhất châu Á.  

Tuy nhiên chính HLV Park Hang-seo đã thừa nhận một điều rất thực tế rằng dù vươn lên mạnh mẽ như thế nhưng để dự World Cup vẫn là một mục tiêu rất khó đạt được với ĐT Việt Nam. Được hỏi về vấn đề này, HLV Park Hang-seo thẳng thắn đánh giá: “Tôi sẽ có cơ hội dẫn dắt tuyển Việt Nam cạnh tranh một suất dự vòng chung kết World Cup sắp tới. Đó là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ bắt đầu từ tháng 9. Tuy nhiên, để nhắm đến vòng chung kết World Cup, bóng đá Việt Nam cần phát triển hơn nữa.

Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã đạt đến cấp độ của một đội bóng hàng đầu châu Á lần này. Thông qua những nhận định của các nhà quan sát, chuyên môn và giới truyền thông, chúng tôi phải chuẩn bị cho hành trình ấy trong một thập niên. Tôi phải tập trung vào những cầu thủ lứa tuổi từ 10 đến 15 tuổi. Chúng tôi cần một kế hoạch dài hạn”.

Chia sẻ về quãng thời gian hơn 1 năm gắn bó cùng bóng đá Việt Nam, HLV người Hàn Quốc cho biết ông rất vinh dự khi nhận lời dẫn dắt ĐT Việt Nam. Tuy nhiên mọi việc rồi cũng ổn và ông rất tự hào sau những thành tích đạt được cùng đội bóng của mình. “Tôi đã rất lo lắng cho năm mới (2019), và sau đó đội vượt qua vòng bảng như mục tiêu tôi đặt ra, trước khi tiến vào đến vòng tứ kết”.

Về kế hoạch cho tương lai, HLV Park Hang-seo cho biết việc của ông cũng khá bận rộn vì phải lo cho cả U23 và ĐT Việt Nam ở những giai đấu trong năm 2019. “Sẽ có một số khó khăn vì khoảng 7 - 8 cầu thủ, ví dụ như Nguyễn Quang Hải, phải đá cho cả tuyển U.23 và tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức để có kế sách lựa chọn và tập trung phù hợp cho nhân sự 2 đội tuyển”.

Còn một vấn đề quan trọng hơn nữa cho mục tiêu dự World Cup của ĐT Việt Nam là việc VFF liệu có ký gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo hay không. Cho đến lúc này, khi hợp đồng của HLV người Hàn Quốc chỉ còn 1 năm nữa sẽ kết thúc, lãnh đạo VFF vẫn chưa có động thái nào cho việc gia hạn.

Thậm chí, một lãnh đạo của VFF còn khẳng định: “HLV Park Hang-seo là người chuyên nghiệp và cũng rất có trách nhiệm. Chúng tôi hiện cũng chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ phía ông Park về chuyện hợp đồng mới”.

Vị lãnh đạo này khẳng định việc gia hạn hợp đồng, tăng lương cho HLV Park Hang-seo chưa được bàn tới. Lý do bởi hợp đồng của ông Park với VFF có thời hạn tới tận tháng 1/2020, tức còn khoảng 1 năm.

“Chắc chắn khi gia hạn, hợp đồng mới sẽ phải cân nhắc tới những đóng góp của HLV Park Hang-seo đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, nhưng đây chưa phải thời điểm bàn về việc này”- vị lãnh đạo này chia sẻ.

Đó chắc chắn là điều đáng ngại bởi không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong thời gian một năm. Nên biết rằng đang có tin LĐBĐ Hàn Quốc muốn kéo HLV Park Hang-seo về nắm ĐTQG. Thậm chí cũng có tin nếu VFF không gia hạn hợp đồng, bầu Đức sẵn sàng đưa thầy Park về HAGL chăm lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... Nếu một trong những điều này có thể thành hiện thực, mục tiêu dự World Cup của ĐT Việt Nam quả là sẽ xa vời lắm lắm.

Hoàng Nam
Từ khóa: hlv park hang-seo thầy park vff hợp đồng của thầy park hết hạn thầy park chia tay Việt Nam gia hạn hợp đồng

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !