Hơn nửa nhân loại sẽ bị béo phì vào năm 2035

Theo một báo cáo mới, hơn một nửa dân số thế giới sẽ bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2035 nếu các chính phủ không có hành động quyết đoán để ngăn chặn đại dịch thừa cân.
Ảnh: Guardian

Hiện, trên toàn cầu có khoảng 2,6 tỷ người, chiếm 38% dân số thế giới, đã bị thừa cân hoặc béo phì. Tuy nhiên, theo xu hướng hiện tại, con số này dự kiến sẽ tăng lên hơn 4 tỷ người (51%) trong vòng 12 năm nữa. Theo báo The Guardian, đây là ước tính của Liên đoàn Béo phì thế giới. 

Báo cáo của Liên đoàn Béo phì Thế giới (WOB) cho biết, tỷ lệ thừa cân hoặc béo phì đặc biệt tăng nhanh ở trẻ em và tại những quốc gia có thu nhập thấp. Những người có chỉ số khối cơ thể (BMI) là 25 được coi là thừa cân, BMI từ 30 trở lên được đánh giá là béo phì. Bằng chứng cho thấy, béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, bệnh tim và các bệnh khác. 

Chủ tịch WOB Louise Baur mô tả xu hướng trên là một lời cảnh báo rõ ràng và cho rằng các nhà hoạch định chính sách cần phải hành động ngay để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nếu không sử dụng rộng rãi các chiến thuật như thuế và giới hạn quảng cáo thực phẩm không lành mạnh, số người béo phì lâm sàng sẽ tăng mạnh vào năm 2035. 

Theo báo cáo hàng năm mới nhất của WOB, béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên đang gia tăng nhanh hơn so với người lớn. Đến năm 2035, tỷ lệ này dự kiến cao ít nhất gấp đôi so với năm 2020, lên tới 208 triệu bé trai và 175 triệu bé gái bị béo phì. Tỷ lệ béo phì ở các bé trai và nam thiếu niên dưới 18 tuổi dự kiến tăng 100%, nhưng ở nữ, tỷ lệ này còn cao hơn - ở mức 125%.

WOF cũng ước tính chi phí xã hội cho các vấn đề sức khỏe liên quan đến thừa cân cũng sẽ tiêu tốn 4.000 tỷ USD vào năm 2035, tương đương 3% GDP toàn cầu.

Hoài Linh

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !