Hơn 2.000 công nhân Cty TNHH KaiYang Việt Nam đứng trước tình cảnh... phải nghỉ việc

Hơn 2.000 công nhân Cty TNHH KaiYang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An, TP.Hải Phòng) vẫn đứng trước tình cảnh phải nghỉ việc trong khi chưa được thanh toán đầy đủ tiền lương và các chế độ khác.

Công nhân Cty KaiYangđối thoại với chủ doanh nghiệp

Chiều ngày 27/8, trao đổi với phóng viên Infonet, công nhân Cty KaiYang (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An, TP.Hải Phòng) cho biết, vào sáng nay (27/8), phần lớn người lao động (NLĐ) vẫn đến làm việc như thường lệ, nhưng giữa chừng nhận được “tin xấu” là ngoài số tiền 4 triệu đồng mà mỗi công nhân được nhận trong tuần trước, số tiền lương tháng 7/2019 còn lại Công ty không thể thanh toán theo như cam kết (trước ngày 31/8).

Nguyên nhân là do phía ngân hàng không cho giãn nợ để công ty xuất hàng trả lương cho công nhân. Trong khi đó, ban lãnh đạo mới mặc dù đã ra mắt NLĐ nhưng chưa được công nhận về mặt pháp lý nên cũng không thể đứng ra điều hành doanh nghiệp.

Đwcj biệt, BHXH của người lao động mới được chốt đến tháng 4/2019, nên nhiều NLĐ cũng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định nếu phải nghỉ việc bây giờ.

Theo đó, sáng nay 27/8 các công nhân đã dừng làm việc để yêu cầu doanh nghiệp thanh toán toàn bộ lương tháng 7/2019, giải quyết chế độ BHXH như đã hứa.

Một số công nhân mong muốn được chấm dứt hợp đồng lao động để tìm việc khác. Đồng thời nhiều nhóm công nhân đã phát tờ rơi kêu gọi toàn thể công nhân có mặt tại Công ty vào sáng 28/8 để cùng đòi hỏi quyền lợi liên quan...

Trước đó, vào ngày 26/8, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã chủ trì cuộc họp cùng với các ngành liên quan để giải quyết những vướng mắc tại Công ty KaiYang Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, bà Chu Thị Kim Oanh, người đại diện theo ủy quyền của ông Huang Sheng Che (Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty KaiYang Việt Nam) cho biết, mặc dù Công ty đã hoạt động trở lại sau một tuần tạm ngừng vì giám đốc công ty bỏ trốn, nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn còn một số vấn đề tồn tại như việc chuyển nhượng Doanh nghiệp giữa Công ty KaiYang Việt Nam với đối tác chưa được thực hiện.

Đối tác nhận chuyển nhượng mới chuyển trả được 50% lương tháng 7/2019; Các ngân hàng cũng chưa thống nhất được việc xuất hàng (nếu không xuất hàng trong ngày 26/8, toàn bộ lô hàng sẽ bị hủy). Theo đó, các ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong thu hồi vốn, không có nguồn để chi trả 50% lương còn lại tháng 7/2019 cho công nhân.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã chỉ đạo, yêu cầu Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng cho Công ty KaiYang xuất lô hàng trong kho để đảm bảo thời gian giao cho khách hàng, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán đầy đủ 100% tiền hàng trước khi xuất hàng rời khỏi Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng NN&PTNT và Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng cũng tạm thống nhất về tỷ lệ thu tiền hàng của mỗi bên, nhưng phải đảm bảo chuyển một phần tiền hàng thu được để Công ty KaiYang trả 50% lương tháng 7/2019 cho NLĐ.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng giao Cục thuế khẩn trương thực hiện việc hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty với đề nghị ưu tiên sử dụng kinh phí theo thứ tự là trả lương NLĐ, BHXH và thu hồi nợ đến hạn, đồng thời đề nghị Hải quan Hải Phòng xem xét, tiếp tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu của đơn vị theo quy định; Giao công an thành phố và UBND quận Kiến An nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự… trên địa bàn.

Nguyên Trung
Từ khóa: Hải Phòng Cty KaiYang nghỉ việc nợ lương nợ bảo hiểm xã hội người lao động hung tin chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng Kiến An

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !