Hơn 200 người tham gia chiến dịch tiêu diệt con hổ ăn thịt 9 người

Chiến dịch truy tìm và tiêu diệt con hổ ăn thịt 9 người tại Ấn Độ có sự tham gia của hơn 200 người cùng 8 xạ thủ.

Hôm 9/10, cảnh sát Ấn Độ đã bắn hạ một con hổ được mệnh anh là “Kẻ ăn thịt người ở Champaran”, sau khi con vật tấn công và ăn thịt ít nhất 9 người. Một chiến dịch quy mô lớn truy tìm và tiêu diệt con hổ có sự tham gia của hơn 200 người. 

Con hổ to lớn bắt đầu khủng bố người dân địa phương sinh sống gần Khu bảo tồn Hổ Valmiki ở quận Champaran thuộc bang Bihar, phía đông Ấn Độ và đã giết ít nhất 6 người trong tháng Chín bao gồm một người phụ nữ và con trai (8 tuổi) của cô này vào ngày 8/10. 

Ấn Độ là nơi sinh sống của khoảng 70% số lượng hổ trên toàn thế giới. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trước khi xảy ra vụ tấn công hai mẹ con người phụ nữ, giới chức địa phương đã xác định con hổ đực tầm 3 – 4 tuổi là “kẻ ăn thịt người”. Điều này đồng nghĩa với việc con hổ có thể bị bắn chết để diệt trừ mầm họa. Những nỗ lực bắn thuốc gây mê con vật trước đó đều thất bại. 

“Hai nhóm cưỡi voi đi vào trong rừng vào chiều ngày 8/10, và nhóm thứ 3 phục sẵn ở vị trí mà con hổ được cho có thể đi ra, và chúng tôi đã bắn 5 phát đạn để tiêu diệt con hổ”, cảnh sát trưởng Kiran Kumar nói. 

Cũng theo ông Kumar, với sự hỗ trợ của người dân địa phương, nhóm 8 xạ thủ cùng khoảng 200 nhân viên kiểm lâm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt con hổ ăn thịt người trong chiến dịch kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ. 

Theo giới chức địa phương, những cánh đồng trồng mía rộng lớn chính là lợi thế giúp con hổ dễ dàng lẩn trốn và tấn công người dân làng cùng gia súc. 

Đáng nói, trong tuần qua, một thiếu nữ 12 tuổi đã bị con hổ vào tận giường và kéo đi trong đêm ngày 5/10. 

Người dân sinh sống trong các ngôi làng nghèo khó nằm xung quanh Khu bảo tồn Hổ Valmiki của bang Bihar đã không dám ra khỏi nhà vào buổi tối, kể từ sau vụ việc con hổ lần đầu tiên tấn công một thiếu niên ở địa phương hồi tháng Năm. 

“Nhưng dù có sợ con hổ, chúng tôi cũng không thể chôn chân trong nhà, bởi chúng tôi cần cho gia súc ăn”, ông Ram Kisun Yadav, một người dân làng nói với tờ Hindustan Times. 

Theo các chuyên gia bảo tồn, nguyên nhân dẫn tới số vụ đối đầu giữa dã thú và con người gia tăng là do tốc độ khai hoang nhanh chóng quanh các cánh rừng và xâm phạm nhiều hành lang bảo vệ động vật hoang dã. 

Số liệu của chính phủ Ấn Độ ghi nhận gần 225 người thiệt mạng trong các vụ hổ tấn công người trong khoảng thời gian từ năm 2014 – 2019 tại nước này. Còn từ năm 2012 – 2018, hơn 200 con hổ đã bị lâm tặc giết hại, hoặc bị chích điện đến chết. 

Ấn Độ hiện là nơi sinh sống của khoảng 70% số lượng hổ trên toàn thế giới. Số lượng hổ sống ở Ấn Độ là 2.967 con vào năm 2018.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !