Hơn 13% nữ công nhân bị bạo hành tình dục, tinh thần
“Đêm tân hôn em sống dở chết dở, vô cùng khổ sở”- nữ công nhân 28 tuổi tại một khu công nghiệp (KCN) ở Hà Nội than thở.
Một số chuyên gia sức khỏe sinh sản (SKSS) cho rằng, sự thiếu hụt kiến thức, kinh nghiệm về SKSS, tình dục đã đẩy chị em công nhân rơi vào cảnh bạo lực mà họ không hề hay biết. Nhiều địa bàn tập trung đông công nhân trên địa bàn TP. Hà Nội đang tạo ra một số vấn đề hết sức bức thiết, trong đó có vấn đề về quyền SKSS và tình dục cho thanh niên công nhân tại các KCN.
Mất ham muốn vì ám ảnh “lần đầu”
BS. Phạm Vũ Thiên, PGĐ Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCHIP) cho rằng, đa số nữ công nhân chưa có đầy đủ kiến thức dự phòng và các biện pháp tránh thai an toàn nên thường xảy ra tình trạng có thai ngoài ý muốn. Mỗi lần như vậy, họ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, khó khăn chồng chất.
Theo ông Thiên, đường dây tư vấn Tâm sự bạn trẻ 1900599830 của CCHIP tiếp nhận rất nhiều thắc mắc của bạn trẻ tại các KCN về vấn đề SKSS, giới tính, tình dục, HIV/AIDS…. Ông dẫn chứng trường hợp của người phụ nữ có tâm sự rất buồn về đời sống vợ chồng. Dù đã gắn bó với nhau nhiều năm trong cuộc sống hôn nhân nhưng chị chưa bao giờ tìm thấy niềm vui trong quan hệ vợ chồng. Nguyên nhân là do chị này bị ám ảnh kinh hoàng về “lần đầu tiên” đã bị cưỡng ép. Hậu quả là suốt nhiều năm chung sống, chị chưa một lần thỏa mãn trong chuyện lứa đôi, áp lực tâm lý lúc nào cũng đè nặng.
![]() |
| Sức khỏe sinh sản cho chị em công nhân tại các KCN vẫn bị buông lơi. Ảnh minh họa. |
Theo ông Thiên, đường dây tư vấn Tâm sự bạn trẻ 1900599830 của CCHIP tiếp nhận rất nhiều thắc mắc của bạn trẻ tại các KCN về vấn đề SKSS, giới tính, tình dục, HIV/AIDS…. Ông dẫn chứng trường hợp của người phụ nữ có tâm sự rất buồn về đời sống vợ chồng. Dù đã gắn bó với nhau nhiều năm trong cuộc sống hôn nhân nhưng chị chưa bao giờ tìm thấy niềm vui trong quan hệ vợ chồng. Nguyên nhân là do chị này bị ám ảnh kinh hoàng về “lần đầu tiên” đã bị cưỡng ép. Hậu quả là suốt nhiều năm chung sống, chị chưa một lần thỏa mãn trong chuyện lứa đôi, áp lực tâm lý lúc nào cũng đè nặng.
Theo BS Thiên, lỗ hổng kiến thức về giới, SKSS là lý do chính khiến chị em rơi vào hoàn cảnh éo le. Không ít chị em chia sẻ rằng, họ quan hệ tình dục là thể theo đòi hỏi của chồng trong khi bản thân không hề muốn; ngay cả việc sinh con đẻ cái vẫn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ và theo ý chồng!
Một nữ công nhân 28 tuổi chia sẻ tâm sự đắng cay: “Em đã có thai 4 lần. Lần đầu tiên thai sảy do bị ngã khi đi làm xa, lần thứ 2 cũng cùng năm đó, do em đang đi học nên phải nạo. Đến lần thứ 3, em sinh một cháu. Sang lần thứ 4 mới cách đây khoảng 2 tháng, em quyết định bỏ thai do… siêu âm là con gái. Chồng em không muốn đẻ 2 con gái, nếu là con trai thì mới để, con gái thì bỏ…”.
Gần 14% nữ công nhận chịu bạo lực
TS. Nguyễn Thị Vân Anh, Phó phòng Kế hoạch Sở Y tế HN cho biết, trên địa bàn TP. Hà Nội có 8 KCN với gần 102.000 công nhân. Nghiên cứu của Sở Y tế HN về vấn đề SKSS và bạo lực gia đình mới đây ở hơn 1.100 nữ công nhân tại 12 nhà máy cho thấy: 13,3% nữ công nhân ở nhà máy đã từng phải nạo thai. Trong số họ, 31% nạo thai năm ngoái, một số nạo thai nhiều lần trong suốt nhiều năm qua.
Tỉ lệ nữ công nhân bị bạo lực bởi chồng và bạn tình ở mức 13,5% - nhiều nhất là bạo lực tình cảm, tiếp đến là về thể chất, kinh tế và tình dục. Nạn nhân thường là các cô gái trẻ, không đáp ứng được nhu cầu tình dục của bạn tình và không có khả năng làm anh ta thỏa mãn. Đáng lo là có đến 72% chị em từng nghe hoặc biết đến Luật phòng chống bạo hành gia đình nhưng chưa hiểu gì về Luật.
Theo đánh giá của cán bộ y tế KCN Bắc Thăng Long, hiện tượng QHTD, sống chung trước hôn nhân, viêm nhiễm đường sinh sản và nạn phá thai phổ biến. Cán bộ y tế xã Kim Chung, Đông Anh – nơi tập trung nhiều công nhân cũng nhận định: “Sống chung trước hôn nhân rất phổ biến. Thậm chí có trường hợp một ngày QHTD với nhiều người khác nhau, trong khi họ lại thiếu kiến thức dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn, rồi đi nạo phá thai”.
Trong khi đó, hoạt động tư vấn về các biện pháp tránh thai đáng tin cậy như đặt vòng hoặc viên tránh thai tại các KCN chưa tốt khiến nhiều nữ công nhân không sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả mà lựa chọn biện pháp tránh thai tự nhiên rủi ro cao như xuất ngoài âm đạo và tính vòng kinh (13,21% nữ công nhân trong độ tuổi từ 20-24; 11% công nhân trong độ tuổi từ 25-29).
Và do đó, cái vòng luẩn quẩn QHTD không an toàn - có thai ngoài ý muốn - nạo phá thai cứ tiếp diễn khiến chất lượng đời sống của chị em tại các KCN vẫn đang là vấn đề hết sức nhức nhối.
Dương Hải
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
