Hội nghị xúc tiến thương mại Thái Lan-Việt Nam: Kết nối kiều bào, hướng về đất nước

Đây là sự kiện có ý nghĩa được tổ chức với mục đích kết nối các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Thái Lan và doanh nghiệp kiều bào từ Thái Lan và các nước trên thế giới, tạo cơ hội giao thương, hợp tác xúc tiến đầu tư – thương mại, giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 4 ngày (27- 30/9), Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt Nam (BAOTV) tổ chức “Hội nghị Xúc tiến thương mại Thái Lan – Việt Nam quốc tế mở rộng” tại thành phố Udon Thani, Thái Lan.

Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt Nam, được thành lập tháng 7/2009, là tổ chức thành viên của Tổng Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Trải qua hơn 10 năm hoạt động và 3 kỳ Đại hội, Hiệp hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, xây dựng được một mạng lưới hội viên tại nhiều tỉnh thành của Thái Lan.

Hội nghị lần này là một trong những hoạt động kết nối kiều bào, hướng về đất nước do Bộ Ngoại giao - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các hội đoàn kiều bào tổ chức, đặc biệt là Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng tại Pháp (3/2019), Diễn đàn Kinh tế kiều bào lần thứ nhất tại Hàn Quốc (6/2019) và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều Châu Âu tại Ba Lan (9/2019).

Đây là sự kiện có ý nghĩa được tổ chức với mục đích kết nối các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Thái Lan và doanh nghiệp kiều bào từ Thái Lan và các nước trên thế giới, tạo cơ hội giao thương, hợp tác xúc tiến đầu tư – thương mại, giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Hội nghị với chương trình phong phú bao gồm triển lãm hàng hóa, chương trình giới thiệu các dự án và kết nối doanh nghiệp, hội thảo kinh tế về các chủ đề: nông nghiệp công nghệ cao; du lịch, thương mại, dịch vụ logistics, công nghiệp 4.0, tài chính, ngân hàng…

Tham dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Nguyễn Hải Bằng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan; ông Hoàng Ngọc Sơn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn; ông Watthana Phuttichat, Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani (Thái Lan); lãnh đạo một số Bộ ngành, địa phương của Việt Nam, Thái Lan và hơn 500 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, Thái Lan và doanh nghiệp kiều bào từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với trên 80 gian hàng trưng bày sản phẩm.

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị, ông Hầu A Lềnh đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị lần này và hy vọng trên  cơ sở những kiến nghị và ý tưởng mới được ghi nhận tại Hội nghị, các chương trình hoạt động thực tiễn nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại – đầu tư giữa Việt Nam-Thái Lan sẽ sớm được xây dựng và triển khai tại thị trường hai nước, tạo tiền đề cho những bước phát triển mới về sau.

Ông Nguyễn Quốc Cường phát biểu khẳng định đây không chỉ là một Hội nghị xúc tiến thương mại, góp phần cụ thể hóa và thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan mà còn là dịp để thắt chặt tình đoàn kết, hướng về đất nước của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan nói riêng và cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung.

Ông cũng bày tỏ niềm tự hào về sự thành đạt của cộng đồng người Việt tại Thái Lan, những đóng góp của cộng đồng đối với đất nước trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong sự nghiệp phát triển, hội nhập của đất nước ngày nay, là tấm gương điển hình về gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tiếng Việt và giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng Hội nghị lần này sẽ tạo dư địa mới để các doanh nghiệp Việt ở trong và ngoài nước tận dụng tối đa những điều kiện sẵn có của mỗi  nước, từng bước tăng cường triển khai các hoạt động đầu tư, thương mại và đưa sản phẩm, hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Quốc Cường đã thay mặt Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen cho Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam và ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hiệp hội vì những thành tích xuất sắc trong  thực hiện Cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Tỉnh trưởng Watana Puttichat cho biết Udon Thani là tỉnh có 1,2 triệu dân với nhiều người Thái gốc Việt sinh sống, có nhiều khách du lịch nhất vùng Đông Bắc Thái Lan, là thị trường lớn của vùng, nhất là về nông sản.

Ông Watana Puttichat bày tỏ hy vọng sẽ xây dựng được con đường thương mại thông qua Lào, tới Việt Nam. Thông qua việc gặp gỡ trao đổi tại hội nghị lần này, hai bên sẽ hiểu rõ nhau hơn để kinh tế hai nước phát triển hơn nữa.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã tham dự lễ dâng hương, trồng cây lưu niệm và thăm quan Khu di tích Hồ Chí Minh, làng Noỏng Ổn, Udon Thani.

Tại đây ông Hầu A Lềnh và ông Nguyễn Quốc Cường đã có buổi gặp mặt với đông đảo bà con kiều bào tại Thái Lan, thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước và động viên bà con tiếp tục tăng cường đoàn kết, đóng góp cho nước sở tại và hướng về quê hương.

Ngô Huyền - Hải Dương
Từ khóa: Hội nghị xúc tiến thương mại Thái Lan- Việt Nam kiều bào Thái Lan

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !