Hội An chống thất thu vé tham quan phố cổ chứ không tăng giá!

Đó là khẳng định của ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hội An trước những thông tin cho rằng chính quyền TP này tăng giá vé vào tham quan khu phố cổ khiến dư luận có ý kiến không đồng tình!
Như tin đã đưa, theo phản ảnh của bạn đọc, vài ngày gần đây khu phố cổ Hội An bỗng trở nên “vắng lặng và buồn chưa từng có” mà nguyên nhân được cho là do chính quyền TP này tăng phí tham quan phố cổ và áp dụng việc bán vé đối với tất cả du khách trong và ngoài nước bước chân vào phố cổ, thay vì trước đây chỉ bán vé vào tham quan một số địa danh trong đó.
Hội An chống thất thu vé tham quan phố cổ chứ không tăng giá! - ảnh 1

Việc Hội An xiết chặt bán vé tham quan khu phố cổ đang gây ra một số ý kiến chưa thật đồng tình (Ảnh: HC)

Theo một số ý kiến, đây là khoản phí vô lý vì không ai muốn trả tiền cho việc đi lại trong khu phố cổ, nhất là khi có rất nhiều du khách vào đây không phải để tham quan các địa danh mà chỉ đơn thuần ăn uống hay mua sắm. Hơn nữa, khu phố cổ là một trong những tuyến đường chính nên việc thu phí gây nhiều cản trở cho việc đi lại của du khách. Vì vậy một số người cho rằng với việc thu phí này, Hội An sẽ mất khá nhiều khách du lịch.

Để rõ hơn thực hư vấn đề, chúng tôi xin trở lại sự kiện UBND TP. Hội An tổ chức đón tiếp vị khách thứ 6 triệu mua vé tham quan phố cổ Hội An tính từ ngày 15/10/1995 (ngày thành lập Văn phòng hướng dẫn tham quan) đến thời điểm đó. Tại đây, ông Trương Văn Bay, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An khẳng định, con số 6 triệu du khách mua vé tham quan phố cổ Hội An là một minh chứng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của các cấp, ngành TP gần 20 năm qua. Tuy nhiên, qua đó cũng cho thấy một số lượng lớn vé tham quan đã bị thất thoát khi so với số lượng du khách thực tế đến Hội An.

“Theo điều tra, chỉ có khoảng 70% khách lưu trú mua vé tham quan phố cổ, còn  khách vãng lai chưa đến 50%; nghĩa là có khoảng 30% khách đoàn của công ty du lịch và 50% khách vãng lai không mua vé khi tham quan phố cổ. Ước tính có hơn chục triệu vé đã bị thất thu. Điều này cũng đồng nghĩa mỗi năm ngân sách TP thất thu hàng tỷ đồng từ các đối tượng khách đi “chui”!” – ông Trương Văn Bay nói.

Hội An chống thất thu vé tham quan phố cổ chứ không tăng giá! - ảnh 2

Theo ông Trương Văn Bay, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An,mỗi năm ngân sách TP thất thu hàng tỷ đồng từ các đối tượng khách không chấp hành việc mua vé vào tham quan khu phố cổ (Ảnh: HC)

Trước tình hình đó, Thành ủy Hội An đã có văn bản yêu cầu UBND TP chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và các ngành chức năng, địa phương liên quan triển khai thực hiện các biện pháp chống thất thu vé tham quan kể từ ngày 1/3/2014; Tăng cường bố trí các điểm bán vé, điểm kiểm soát vé tại các tuyến đường vào phố cổ đảm bảo phù hợp để hạn chế tình trạng du khách vào phố cổ không có vé; Đổi mới công tác kiểm soát vé hiệu quả, văn minh, không tạo áp lực đối với du khách khi kiểm soát vé…

Sáng 22/4, PV Infonet đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hội An để tìm hiểu về việc thực hiện chỉ đạo kể trên của lãnh đạo Thành ủy. Ông Võ Phùng nói:

Việc bán vé vào tham quan phố cổ Hội An đã được thực hiện từ năm 1995 đến nay chứ không phải mới bây giờ. Tuy nhiên bấy lâu nay mình làm cũng hơi lỏng lẻo nên nhiều khách đi theo đoàn thắc mắc, so bì tại sao họ vào tham quan thì phải mua vé, còn nhiều người khác lại không. Do vậy, Hội An triển khai làm chặt chẽ hơn, đảm bảo thực hiện theo đúng quy chế là mọi du khách vào phố cổ đều phải mua vé tham quan.

Hội An chống thất thu vé tham quan phố cổ chứ không tăng giá! - ảnh 3

Với tấm vé trên tay, du khách không chỉ tham quan các di tích vật thể nổi tiếng như chùa Cầu... (Ảnh: HC)

Việc “triển khai làm chặt chẽ hơn” được Hội An áp dụng kể từ khi nào, thưa ông?

Thành ủy Hội An chỉ đạo triển khai từ ngày 1/3/2014 nhưng thực chất chúng tôi chỉ mới triển khai 3 - 4 ngày nay thôi, vì phải làm nhiều thứ chứ không chỉ có chuyện bán vé, như xây dựng chương trình nghệ thuật, tăng cường chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ban đêm tại khu phố cổ, tăng trò chơi….

Việc triển khai bán vé tham quan chặt chẽ hơn là do trước đây cũng có yêu cầu mua vé nhưng được thì được, không được cũng thôi, khiến nhiều người thắc mắc sao người khác vào không mua vé mà tôi phải mua, nên phải làm cho đảm bảo công bằng. 8 quầy bán vé vào tham quan phố cổ đã có lâu rồi nhưng bây giờ mình chuyển ra những điểm bắt đầu “phố đi bộ” để đảm bảo thực hiện đúng theo quy chế là vào phố cổ phải mua vé.

Có thông tin cho rằng cùng với việc “làm chặt chẽ hơn” thì Hội An cũng tăng giá vé tham quan, có đúng không thưa ông?

Không có chuyện đó đâu! Giá vé 120.000 đồng đối với khách nước ngoài và 80.000 đồng đối với khách trong nước đã được áp dụng từ tháng 11/2012 đến nay theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chứ không hề có việc tăng giá vé. Với tấm vé này, du khách sẽ tham quan toàn bộ phố cổ và tất cả di tích vật thể, phi vật thể trong phố cổ, xem chương trình ca nhạc…

Hội An chống thất thu vé tham quan phố cổ chứ không tăng giá! - ảnh 4

mà cả di tích phi vật thể như đời sống của cư dân trong phố cổ (Ảnh: HC)

Thế nhưng hiện đang nổi lên một số ý kiến không đồng tình lắm với cách làm mới của Hội An. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

Khi cái mới ra đời thì sẽ có người đồng tình, có người không đồng tình, nhưng nói chung đại đa số khách chấp hành tốt. Tuy nhiên cũng có một số vấn đề cần điều chỉnh, chẳng hạn thái độ của anh em ở các trạm kiểm soát vé cần phải bình tĩnh một tí, vì cũng có một số khách nổi nóng trước quy định mới nên nói qua nói lại. Chúng tôi đã lưu ý, chấn chỉnh anh em về việc này.

Để tìm hiểu thêm về những điểm bất hợp lý mà bạn đọc phản ánh qua việc chống thất thu vé tham quan phố cổ Hội An và cách xử lý của chính quyền địa phương, PV Infonet tiếp tục có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hội An.

Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi ở phần sau.

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !