Học sinh TP. Vũng Tàu tham quan “nơi ăn chốn ở” của chiến sĩ Cảnh sát biển
Trong khuôn khổ Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” được khai mạc vào sáng 19/1 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, TP. Vũng Tàu, các em học sinh đã được đơn vị tổ chức cho đi tham quan tàu làm nhiệm vụ.
Hàng chục em học sinh cấp 2, 3 của các Trường THCS Vũng Tàu, THCS Nguyễn Gia Thiều, THCS Phước Thắng và PTTH Nguyễn Huệ dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo lần lượt nối tiếp nhau lên boong tàu với niềm háo hức khôn tả.
Trên con tàu thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, các em học sinh được dẫn đi tham quan từng khu chức năng và các phòng như phòng ăn, phòng sinh hoạt, bếp, ngủ… tận mắt thấy trang thiết bị cũng như nơi ăn chốn ở trên tàu của các chiến sĩ làm nhiệm vụ ngoài biển khơi, ai trong các em học sinh cũng đều thấy thích thú.
Đại tá Lê Xuân Thanh – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chia sẻ, với chuyến tham quan này các em học sinh sẽ biết được điều kiện làm việc cũng như mọi sinh hoạt của chiến sĩ trên tàu, qua đó truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, lan tỏa tinh thần bảo vệ vùng biển thân yêu.
Tàu cảnh sát biển, nơi đón các em học sinh đến tham quan. |
Các em học sinh háo hức chuẩn bị khám phá bên trong con tàu. |
Trên tàu không có nhiều không gian nên các em được chia thành từng nhóm nhỏ. |
Các em được sự hướng dẫn tận tình chiến sĩ. |
Không khí Tết đã tràn ngập phòng hội họp trên tàu. |
Từng nhóm học sinh lần lượt đi tham quan các khu chức năng. |
Các em học sinh ngắm nghía máy pha thức uống trong phòng ăn. |
Em học sinh ngạc nhiên khi bước vào phòng của một chiến sĩ trên tàu. |
Khu vực bếp nấu ăn... |
Thích thú trước những vật dụng lạ mắt. |
Lên khu vực điều khiển tàu... |
Tò mò với các nút điều khiển đủ màu sắc |
Tranh thủ ghi lại hình ảnh biển nhìn từ con tàu. |
Nam sinh say mê với màn hình ở khu vực điều khiển tàu. |
Một số tàu đang neo đậu ở phía xa. |
Nam sinh thích thú trước thiết bị giống như máy điện tử cầm tay |
Mê mẩn với chiếc điện thoại |
Thỏa thích khám phá bên trong, các em học sinh khám |
Một chiến sĩ nhìn theo xe chở các em học sinh ra về. |