Hoa mai anh đào bung nở đúng dịp Tết, Đà Lạt 'nhuộm' màu hồng thơ mộng

"Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi", câu hát miêu tả Đà Lạt mùa hoa mai anh đào có lẽ nhiều người đã từng nghe và thầm mong một lần được tới thành phố ngàn hoa để chiêm ngưỡng khung cảnh lãng mạn.

TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vốn được mệnh danh là “thành phố ngàn hoa” bởi bất kể mùa nào cũng có những loại hoa đặc trưng, rực rỡ sắc màu làm say lòng du khách. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cả TP Đà Lạt như được nhuộm sắc hồng bởi những cây mai anh đào đang nở rộ.

{keywords}

Dễ dàng bắt gặp những cây mai anh đào khắp các cánh rừng ở Đà Lạt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

“Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi. Nghe hơi giá len vào hồn người, chiều xuân mây êm trôi”. Lời bài hát “Ai lên xứ hoa đào” của nhạc sỹ Hoàng Nguyên miêu tả về Đà Lạt mùa hoa mai anh đào, loại hoa chỉ riêng Đà Lạt mới có, từng làm say lòng bao người dù chưa từng đặt chân đến thành phố này.

{keywords}
Mai anh đào nở hồng dọc đèo Prenn.

Vào những ngày này, khắp các cánh rừng, sườn núi ở Đà Lạt, dọc đèo Prenn và khu vực lân cận, xen giữa những cây thông cao vút là những vạt hoa mai anh đào nhuộm hồng không gian bao la, rộng lớn.

Đặc biệt, trên các con phố, trước cổng các cơ quan hay nhà dân ở thành phố này đều có hoa mai anh đào đang thi nhau khoe sắc đúng vào dịp Tết Nguyên đán.

{keywords}
Khắp các con phố ở Đà Lạt được nhuộm chung một sắc hồng quyến rũ.
{keywords}
Thân cây mai anh đào nhin gần giống với thân cây đào phai ở miền Bắc.

Đẹp và thơ mộng nhất có lẽ phải kể đến những cây mai anh đào được trồng quanh hồ Xuân Hương, một trong những địa điểm không thể bỏ qua của du khách khi đến xứ sở mộng mơ này.

{keywords}
Một gốc mai anh đào bên hồ Xuân Hương.

Dù đang là thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố du lịch rất vắng vẻ nhưng hàng cây mai anh đào xung quanh hồ Xuân Hương vẫn là địa điểm check-in không thể bỏ lỡ của giới trẻ.

Theo lời kể của những người dân sinh sống quanh hồ Xuân Hương, có những cây mai anh đào cổ thụ có tuổi đời lên đến cả trăm năm. Tuy nhiên, không phải năm nào loài hoa này cũng bung nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Do vậy, được ngắm mai anh đào vào dịp Tết Nguyên đán là một điều may mắn với du khách trong những ngày này.

{keywords}
Mai anh đào khoe sắc bên hồ Xuân Hương.

Khác với hoa anh đào của Nhật Bản, mai anh đào Đà Lạt (tên khoa học là Prunus Cerasoides) có thân thuộc giống đào mận nhưng hoa lại thuộc dạng đơn năm cánh giống hoa mai, chính vì thế mà loại cây được đặt cho cái tên “vừa đào vừa mai” là Mai anh đào.

Mai anh đào Đà Lạt là nét đặc trưng riêng của thành phố cao nguyên này, chỉ sống ở nơi có độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển.

Cây mai anh đào có thân gần giống với thân cây đào phai hay cây mận ở miền Bắc. Mỗi bông hoa có 5 cánh, giống như đào phai 5 cánh ở Tam Điệp (Ninh Bình) và miền núi phía Bắc. Hoa có màu hồng tươi giống như màu của hoa đào Hà Giang. Tuy nhiên, hoa mai anh đào bông nhỏ hơn và nở thành nhiều chùm đan xen nhau.

Mai anh đào nở hoa thường có rất ít lá, những chiếc lá của loài này cũng ngắn hơn và to hơn nhiều so với đào miền Bắc. Đây là loài cây sống trong khí hậu ôn đới, vào chớm Đông cây sẽ rụng hết lá, nhưng chỉ đợi đến khi tiết trời vào Xuân là thân cây sẽ khoác lên mình tấm áo màu hồng rực rỡ. Đây cũng là khoảng thời gian cây trở nên quyến rũ nhất, sau đó hoa sẽ nhạt màu và rụng dần sau khoảng 1-2 tuần.

{keywords}
Giới trẻ thích thú check-in bên hồ Xuân Hương.

Ngoài hồ Xuân Hương, một số con phố lý tưởng để check-in sống ảo với mai anh đào ở Đà Lạt là đường Hùng Vương, Đống Đa, Hồ Tùng Mậu, Trần Quang Diệu, Trần Quý Cáp, Lê Đại Hành hay Đinh Tiên Hoàng.

Điều đặc biệt là người Đà Lạt rất tôn trọng vẻ đẹp thiên nhiên, không một ai chặt cành mai anh đào để đem về nhà chơi Tết.

{keywords}
Đường phố Đà Lạt một ngày giáp Tết Tân Sửu 2021.

 

{keywords}
Một góc Đà Lạt dịp Tết Tân Sửu 2021.

 

{keywords}
Du khách có thể gặp mai anh đào tại bất cứ góc nào ở Đà Lạt.

 

{keywords}
Hoa mai anh đào nổi bật trong con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Thị Nghĩa.

 

{keywords}
Mai anh đào trên nền trời xanh biếc dịp Tết Nguyên đán.
{keywords}
Mai anh đào về đêm trở nên huyền ảo hơn.

Hiền Anh

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !