Chiều mùng 5 Tết, Phủ Tây Hồ rất đông người đi lễ, sẵn sàng đóng cửa Phủ tức thì nếu đông mất kiểm soát

Hà Nội đã tính phương án tạm thời đóng cửa các di tích để ngăn chặn dịch sớm tuy nhiên ngày 16/2 (mùng 5 Tết), rất đông người dân vẫn đến lễ Phủ Tây Hồ lễ xin lộc năm mới dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp

Trao đổi với PV, ông Trương Tiến Hồi, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên người dân ra vào Phủ đều tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang, ý thức hơn nhiều so với đợt cuối năm vừa qua. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng liên tục phát loa hoặc trực tiếp nhắc nhở người dân đảm bảo các biện pháp phòng dịch.

“Nếu như lượng người đổ về quá đông, mất kiểm soát, Ban quản lý sẽ tạm đóng cửa Phủ để đảm bảo giãn cách, an toàn cho du khách”, ông Hồi cho hay.

{keywords}

Ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ yêu cầu du khách đến lễ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ngay ngoài cổng có để tấm biển đề nghị mọi người đeo khẩu trang, sát khuẩn tay phòng dịch.
{keywords}
Người lớn dắt theo trẻ nhỏ đi lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 5 Tết.

Trước đó, ngày 12/2 (mùng 1 Tết Tân Sửu 2021), do lượng khách tới lễ đầu năm quá tải nên Phủ đã phải tạm đóng cửa một ngày để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

{keywords}

Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thời tiết Hà Nội rất đẹp, thuận lợi cho việc đi lễ và du xuân đầu năm của người dân.
{keywords}
Du khách đến lễ ở Phủ đều có ý thức đeo khẩu trang phòng chống dịch, nhưng vẫn có người bỏ khẩu trang xuống khi khấn lễ

 

{keywords}
Nhiều người lễ Phủ Tây Hồ mong muốn công việc kinh doanh, làm ăn của gia đình gặp nhiều may mắn, phát đạt trong năm tới, các thành viên trong nhà sẽ mạnh khỏe, bình an...
{keywords}
Bên trong phủ, dù không đến mức chen chúc như mọi năm, lượng người vẫn khá đông và khó giữ khoảng cách

 

{keywords}
Ban quản lý di tích phải liên tục giám sát, nhắc nhở và yêu cầu người dân di chuyển theo đúng chiều ra và vào đã được quy định từ phía cổng.

Tại phiên họp trực tuyến của BCĐ phòng chống Covid-19 TP Hà Nội chiều 15/2 (mùng 4 Tết), Phó Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Vân Anh cho biết, một số quận huyện đã có quyết định đóng cửa các di tích. Bà Vân Anh đề xuất TP xem xét việc dừng hoạt động toàn bộ các di tích trên địa bàn TP.
Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đồng ý với đề xuất này. Ông Dũng chỉ đạo: “Phải đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cafe vỉa hè từ 0h đêm nay. Tạm thời đóng cửa các di tích để ngăn chặn dịch sớm. Quả thực hàng quán, đình chùa hiện nay người dân đến rất đông”.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !