Hóa đơn điện tăng vọt bất thường: EVN "không hề sai sót gì"
Cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công thương tháng 7 “nóng” với câu hỏi của báo giới xoay quanh chuyện hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng cao đột biến trong tháng 6/2014.
Ông Nguyễn Quang Trung – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) khẳng định, qua kiểm tra, rà soát lại hệ thống đo đếm, quá trình tính toán hóa đơn thì nhận thấy, việc tăng hóa đơn tiền điện của các hộ dân dùng điện không có sai sót về chỉ số công tơ, cũng như cách tính tiền điện, mà do trùng với đợt nắng nóng, nhu cầu làm mát của người dân tăng cao.
Hóa đơn tiền điện nhiều hộ dân nội thành Hà Nội tăng đột biến trong tháng 6/2014 |
Theo ông Trung, thời gian qua Hà Nội có đợt nắng nóng kéo dài, có lúc nhiệt độ tăng trên 43 độ C. Bên cạnh đó, tỷ lệ bê tông hóa ở thủ đô cao dẫn đến độ hấp thụ nhiệt cao, làm không khí nóng đến tận đêm. Do đó, nhu cầu sở dụng điện để làm mát của khách hàng tăng vọt cả ban ngày lẫn ban đêm.
“Có những khu vực sản lượng điện sinh hoạt tiêu dùng của tháng 6/2014 tăng từ 40-60% so với tháng 5/2014. Đơn cử, tại quận Hoàng mai mức tăng sản lượng điện sinh hoạt tháng 6 so với tháng 5 là 57%; quận Đống Đa mức tăng là 55%” – lãnh đạo EVN Hà Nội lý giải.
EVN Hà Nội cũng đưa ra số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm sản lượng điện tiêu thụ trung bình 32,5 triệu kWh tăng 8,13% so với sản lượng điện tiêu thụ trung bình ngày 6 tháng đầu năm 2013.
Tháng 6/2014 sản lượng điện tiêu thụ trung bình ngày 42,7 triệu kWh tăng so với sản lượng điện tiêu thụ trung bình ngày tháng 4/2014 là 34,7%; so với sản lượng điện tiêu thụ trung bình tháng 5/2014 khoảng 23,4%.
Riêng ngày 23/5 sản lượng điện tiêu thụ của Hà Nội lên tới 52,2 triệu kWh, tăng so với sản lượng trung bình tháng 4/2014 là 64,7%.
Còn trong tháng 6/2014, tổng số khách hàng sinh hoạt của Hà Nội có sản lượng tiêu thụ điện tăng gấp 1,5 lần so với tháng 5 là 686.336 khách hàng, chiếm 34% tổng số khách hàng sinh hoạt (2 triệu khách hàng). Số khách hàng có lượng điện tiêu thụ gấp 2 lần tháng trước có 347.961 khách hàng, chiếm 17%. Tỷ trọng sản lượng điện tiêu thụ sinh hoạt hàng tháng của Hà Nội chiếm hơn 55%. Riêng tháng 6/2014 tỷ lệ này tăng lên 58,9%.
Ngoài ra, ông Trung cũng cho rằng, từ 5/5 đến 25/6 là thời điểm bao gồm cả 3 đợt nắng nóng cao điểm. Do đó, hóa đơn tiền điện ở thời gian này hội tụ các yếu tố đột biến làm sản lượng điện tiêu thuh của các hộ gia đình tăng cao.
“Hầu hết các trường hợp khách hàng phàn nàn hóa đơn điện đột ngột tăng cao, EVN Hà Nội đã cử người xuống tận địa chỉ và làm việc với khách hàng, kiểm tra lại công tơ. Qua kiểm tra, trao đổi với khách hàng đã đồng ý với cách kiểm tra của công ty, một số khách hàng không đồng ý, chúng tôi đã đưa công tơ đi kiểm định”- ông Trung nói.
Đối với trường hợp các hộ dân ở huyện Sóc Sơn thắc mắc hóa đơn tiền điện tháng 6/2014 lại đột ngột giảm so với các tháng trước đây, ông Trung thừa nhận, 2 công nhân thuộc Điện lực Sóc Sơn đã ghi thiếu chỉ số điện của các hộ dân tại đây. Điện lực Sóc Sơn đã có báo cáo và đình chỉ 2 công nhân này.
“Trong quá trình ghi chỉ số hóa đơn có thể có sai sót, nếu phát hiện sai phạm chúng tôi sẵn sàng hủy hóa đơn điện, in lại và truy thu lại số tiền điện của các hộ dân” – Phó tổng giám đốc EVN Hà Nội quả quyết.
Liên quan tới những khúc mắc của người dân về hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải bổ sung, từ 1/6/2014 Bộ Công Thương có thay đổi biểu giá điện chứ không phải tăng giá. Sắp tới không chỉ điện mà xăng dầu sẽ tiến tới thị trường, từ trước các mặt hàng trên thương bán dưới giá thành.
Theo tính toán của Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công thương), từ ngày 1/6 điều chỉnh thông số tính giá bán điện chứ không phải tăng giá điện, thậm chí giá điện còn giảm.
So sánh với biểu giá bán điện cũ thì nếu dùng dưới 100 kWh tiền điện sẽ giảm 825 đồng/tháng; dùng 200 kWh thì giảm 19.800 đồng/tháng và dùng 400 kWh thì giá điện sẽ giảm trung bình 38.000/tháng.
“Nếu dùng cùng sản lượng điện thì theo biểu giá điện mới từ 1/6 giá điện giảm chứ không phải tăng” – Thứ trưởng Hải khẳng định.
Cũng theo biểu giá điện mới từ 1/6, với quy định hộ nghèo, Nhà nước sẽ hỗ trợ 30 kWh bằng tiền, tổng số có 2,5 triệu hộ nghèo. Đồng thời, việc đưa điện ra các đảo hiện rất khó khăn nhưng Chính Phủ vẫn đảm bảo giá điện ngang bằng với các tỉnh thành phố.
Về phía Bộ Công Thương, sau khi có sự việc trên, việc thanh tra phải có quy trình. Bước đầu tiên, EVN Hà Nội đã vào cuộc và tới đây Bộ cũng sẽ có kết luận về sự việc này.