Hình ảnh 2.500 sinh viên đi xe miễn phí về quê ăn Tết

Trong 2 ngày 30-31/1, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí đưa 2.500 sinh viên đang theo học tại Hà Nội về quê ăn Tết
Hình ảnh 2.500 sinh viên đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 1

Sáng 30/1, tại Nhà Văn hóa Học sinh - Sinh viên Hà Nội (36 Trần Bình Trọng, Hà Nội), gần 1.500 sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội đã được lên những chuyến xe miễn phí về quê ăn Tết.

Hình ảnh 2.500 sinh viên đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 2

Đây là chương trình thường niên vào dịp Tết do Trung ương hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh thành phố, Đại học Huế và Hội Sinh viên Việt Nam các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

Hình ảnh 2.500 sinh viên đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 3

Từ năm 2013-2015, chương trình đã hỗ trợ đưa sinh viên ở các tỉnh thành phố lớn tập trung nhiều sinh viên như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế với tổng kinh phí hỗ trợ lên đến 2.5 tỷ đồng cho hơn 5.000 sinh viên.

Hình ảnh 2.500 sinh viên đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 4

Bước sang năm 2016 dịp tết Bính thân tới đến gần, chương trình đã tổ chức 32 chuyến xe đưa 1500 sinh viên đang học tập ở Hà Nội về 19 tỉnh thành ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ trải dài từ Hà Nội đến Quảng Bình.

Hình ảnh 2.500 sinh viên đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 5

Để các sinh viên ở những địa phương xa kịp về, chương trình được tổ chức khá sớm. Từ 6h30 bắt đầu tập hợp danh sách để chia ra các chuyến xe nhưng nhiều sinh viên đã đến từ 5h30.

Hình ảnh 2.500 sinh viên đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 6

Một trong những chuyến xe có lộ trình xa nhất khi đưa các bạn sinh viên về tới tận Quảng Bình.

Hình ảnh 2.500 sinh viên đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 7

Chương trình đã bố trí 32 chuyến xe đủ để đưa các sinh viên về quê kịp thời, tùy vào số lượng sinh viên về từng địa phương để chia ra nhiều chuyến xe trong cùng một tỉnh thành.

Hình ảnh 2.500 sinh viên đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 8

Ngoài việc được hỗ trợ miễn phí đi lại, mỗi sinh viên còn được tặng một phần quả nhỏ trước khi lên xe về quê ăn Tết.

Hình ảnh 2.500 sinh viên đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 9

Chương trình “hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết” được tổ chức trong 2 ngày 30 và 31-1-2016 tại Hà Nội để đưa 2.500 sinh viên trên địa bàn Hà Nội về quê kịp sum vầy cùng gia đình dịp Tết Bính Thân.

Hình ảnh 2.500 sinh viên đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 10

Các sinh viên sẽ được điểm danh 2 lần, 1 lần khi tập kết xếp hàng và gửi đồ. Sau khi lên xe sẽ điểm danh lại để đảm bảo không bị xót bạn nào.

Hình ảnh 2.500 sinh viên đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 11

Đây là chương trình thiết thực và có ý nghĩa, là món quà dành tặng các sinh viên đang học tập tai Hà Nội nhân dịp tết đến xuân về.

Hoàng Nam

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !