Hé lộ nguồn gốc nội dung nhạy cảm trong truyện cổ tích 18+
![]() |
"Cái cổ của con chim cọ mãi vào ngực nàng, cả cơ thể nó cứ chà sát mãi vào thắt lưng nàng, cặp mỏ hơi bẹt của nó cứ dúi mãi vào hai bầu vú cương cứng của nàng khiến nàng không sao nhúc nhích được....". Đó là một đoạn ngắn trong cuốn “Truyện cổ tích về các loài chim và muông thú” của tác giả Gia Mạnh sưu tầm và biên soạn, Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin.
Sau khi đọc xong nội dung có phần nhạy cảm, nhiều độc giả thắc mắc về nguồn sưu tầm được biết qua bìa sách của tác giả Gia Mạnh có nguồn gốc từ đâu.
![]() |
Một đoạn trong cuốn "Truyện cổ tích về các loài chim và muông thú" |
Qua tìm hiểu của PV Infonet, con chim trắng trong câu chuyện “Leda và con thiên nga” mà cuốn “Truyện cổ tích về các loài chim và muông thú” nhắc đến thực ra là con thiên nga do thần Dớt (Zeus) hóa thành.
Vì say mê Leda nên vị thần tối cao hóa thành thiên nga để tư tình với nàng. Leda là vợ của vua Tyndareus xứ Sparta, nàng là một người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp. Kết quả của mối tình vụng trộm này là một quả trứng do Leda sinh ra. Quả trứng này sau đó đã nở ra cặp song sinh là Castor và Pollux. Thần thoại cũng kể rằng, Helen là con của Leda và Zeus, người đẹp đã gây nên chiến thành thành Troy kéo dài trong suốt 10 năm.
Huyền thoại Leda và thiên nga đã là nguồn cảm hứng cho bất tận cho thơ ca, hội họa và điêu khắc của châu Âu.
Tuy nhiên, nếu đối tượng hướng đến là độc giả lớn tuổi thì có thể chấp nhận được. Nhưng ở một tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi thì việc tác giả đưa những nội dung như thế này vào sẽ rất phản cảm, có phần dung tục và thiếu lành mạnh.