Hành trình triệt phá vụ nuôi nhốt 17 cá thể hổ trong nhà dân ở Nghệ An

Sau một quá trình dài điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã xác định được vị trí nuôi nhốt hổ trong nhà dân ở Nghệ An và tiến hành triệt phá vào sáng 4/8, thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã đấu tranh, bắt giữ 15 vụ, 22 đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực động vật hoang dã, xử lý hình sự 12 vụ, 19 đối tượng, thu giữ 3.600kg động vật/sản phẩm động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Đặc biệt, riêng Phòng Cảnh sát môi trường (PC05), Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, khám phá thành công 06 vụ, 09 đối tượng, thu giữ 3.049,8 kg động vật, sản phẩm động vật nguy cấp, quý, hiếm (24 cá thể hổ, 11 cá thể tê tê, 01 cá thể gấu ngựa, 04 chân gấu).

{keywords}
Hiện trường vụ phát hiện, bắt giữ đối tượng nuôi nhốt hổ trưởng thành trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Liên quan đến vụ việc bắt 17 cá thể hổ trưởng thành mới đây ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) khiến dư luận xôn xao, sáng 6/8, chia sẻ với PV Infonet, Thượng tá Trần Phúc Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Từ năm 2020 dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo đến UBND các huyện, Kiểm lâm, các địa phương là những nơi có nghi vấn nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm và thành lập các đoàn để đi tuyên truyền, tổ chức ký cam kết đến từng hộ dân về các quy định của pháp luật nghiêm cấm việc mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã để nâng cao ý thức việc chấp hành của người dân.

Đặc biệt ở địa bàn các huyện Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu, tất cả các hộ dân đã được ký cam kết 100%. Bên cạnh đó, chúng tôi đã phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác hành vi nuôi nhốt trái phép".

{keywords}
Thượng tá Trần Phúc Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An kể về quá trình bắt giữ vụ nuôi nhốt 17 cá thể hổ.

Thượng tá Thịnh thông tin thêm: "Trong quá trình điều tra, bắt giữ, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi trong quá trình vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã. Thậm chí, hàng xóm cũng không hề biết các hộ này nuôi nhốt khép kín. Họ sử dụng các hầm ngầm, các phòng kín trong nhà dân ở các vùng nông thôn để nuôi nhốt.

Với sự quyết tâm cao, sau một quá trình dài điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định chính xác vị trí nơi nuôi nhốt hổ tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Khi bắt giữ (sáng 4/8 - PV), chúng tôi phải huy động tất cả các lực lượng (Phòng Cảnh sát môi trường, kinh tế; cảnh sát cơ động, kiểm lâm, thú y…) đồng loạt kiểm tra,đảm bảo thành công, an toàn. 17 cá thể hổ trưởng thành sau đó được thu giữ, vận chuyển đến cơ sở sinh thái để nhờ nuôi dưỡng, phục vụ công tác điều tra".

{keywords}
Các cá thể hổ được nuôi nhốt dưới tầng hầm kín đáo.
{keywords}
Nhiều con hổ nuôi nhốt có trọng lượng hàng trăm kg.

Trưởng phòng PC05 chia sẻ thêm: “Việc nuôi nhốt hổ liên quan đến lợi nhuận của nhiều đối tượng, khi bắt giữ có thể ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế nên có thể dẫn tới sự chống đối để tẩu tán tang vật, che giấu hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng với sự bố trí chặt chẽ các phương án, chúng tôi đã bắt giữ thành công mà không có một sự cản trở hay chống đối nào”.

Nói về một số cá thể hổ đã bị chết, Thượng tá Thịnh cho hay, các cá thể hổ đang được chăm sóc ở một khu sinh thái trên địa bàn, tuy nhiên, đến sáng 6/8, đã có ít nhất 5 cá thể hổ bị chết.

“Trong quá trình bắt giữ, gây mê, vận chuyển, có một số cá thể hổ đã bị chết. Do là tang vật của vụ án nên chúng tôi đã làm các thủ tục theo quy định, cấp đông, bảo quản nguyên vẹn các cá thể hổ chết này để phục vụ quá trình điều tra, xử lý theo quy định”, Thượng tá Thịnh cho biết thêm.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 07h sáng 04/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Cụ thể, tại nhà của Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) và Hồ Thị Thanh (SN 1990, trú ở xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành), lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang chủ nhà đang nuôi nhốt 14 cá thể hổ Đông Dương trưởng thành.

Ngoài ra, tại nhà bà Nguyễn Thị Định (SN 1971, ở xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành), cảnh sát phát hiện gia đình này đang nuôi nhốt 3 cá thể hổ Đông Dương.

Cơ quan chức năng xác định 17 cá thể hổ được nuôi nhốt thuộc động vật nguy cấp, quý hiếm, có trọng lượng từ 100kg đến gần 300kg.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành tạm giữ hình sự các chủ cơ sở này để phục vụ công tác điều tra.

Việt Hòa

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !