Hành khách bị đuổi khỏi máy bay vì chiếc khẩu trang gây tranh cãi

Nhân viên hàng không đã yêu cầu nam hành khách dùng quần lót để đeo lên mặt thay cho chiếc khẩu trang rời khỏi máy bay.  

Một nam hành khách sử dụng dịch vụ của hãng hàng không United Airlines của Mỹ buộc phải rời khỏi máy bay do đeo "chiếc khẩu trang" gây tranh cãi.

Truyền thông địa phương đưa tin hôm 16/12, trước khi máy bay cất cánh ở bang Florida, nam hành đã xuống khỏi máy bay dù anh này vẫn khăng khăng cho rằng việc dùng một chiếc quần lót ren làm khẩu trang là phù hợp với các quy định phòng chống dịch Covid-19 của chính phủ Mỹ

Chia sẻ với kênh NBC2, anh Adam Jenne (38 tuổi) cho biết anh bị nhân viên hãng hàng không yêu rời khỏi máy bay ngay trước khi máy bay khởi hành từ sân bay Fort Lauderdale.

Lý giải mục đích đeo chiếc quần lót màu đỏ làm khẩu trang, anh Jenne cho biết anh muốn phản đối việc các hãng hàng không yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang trên máy bay, nhưng lại cho phép họ kéo xuống hoặc tháo khẩu trang trong quá trình ăn và uống trên máy bay.

Đoạn video được một hành khách khác ghi lại sự việc xảy ra vào ngày 15/12 cho thấy, nhân viên của phi hành đoàn đã tới thuyết phục và thông báo anh Jenne sẽ không thể tiếp tục ngồi trên máy bay nếu như vẫn cố tình dùng chiếc quần lót thay cho khẩu trang.

Sau vài phút trao đổi, anh Jenne quyết định rời khỏi chỗ ngồi và xuống máy bay.

Anh Jenne cho biết thêm, anh từng dùng đồ lót làm khẩu trang và đeo lên mặt trong những chuyến bay trước. Anh này cho hay khi thành viên phi hành đoàn tới hỏi chuyện, anh đã nói rằng, “đây là khẩu trang và nó có tác dụng”.

Liên quan tới sự việc, hãng hàng không United Airlines đưa ra thông báo chính thức nhấn mạnh, “khách hàng rõ ràng đã không tuân thủ luật liên bang bắt buộc đeo khẩu trang và chúng tôi đánh giá cao cách giải quyết vấn đề của nhóm nhân viên trước khi máy bay cất cánh để tránh sự gián đoạn tiềm tàng trong quá trình máy bay ở trên không”.

Covid-19 hoành hành ở Mỹ, nhân viên y tế sang chấn tâm lý phải nghỉ việc

Covid-19 hoành hành ở Mỹ, nhân viên y tế sang chấn tâm lý phải nghỉ việc

Dịch Covid-19 hoành hành tại Mỹ khiến nhân viên y tế bị sang chấn tâm lý và nhiều người đã nghỉ việc. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !