Hàng trăm thanh niên "hỗn chiến" tranh Phết
![]() |
Cướp phết Hiền Quan là lễ hội được tổ chức thường xuyên vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm nhằm tưởng nhớ nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người đã có công giúp sức Hai Bà Trưng đánh đuổi giặc giữ nước. |
![]() |
Theo tích xưa, cướp Phết là môn thể thao được nữ tướng Thiệu Hoa dùng để rèn luyện sức khỏe và khả năng chiến đấu cho quân, sĩ. |
![]() |
Phết (quả cầu được làm từ gốc tre, sơn đỏ) tượng trưng cho mặt trời, nếu ai dành được sẽ gặp may mắn trong cả năm đó. |
![]() |
Người chơi không hạn, cứ ai muốn cũng có thể tự nhiên lao vào tranh cướp với mọi người. |
![]() |
Chính vì vậy, khi cuộc chơi bắt đầu, có hàng trăm thanh niên đã lao vào giẫm đạp lên nhau để tranh quả Phết. |
![]() |
Nhiều thanh niên không may vấp ngã sẽ bị hàng trăm bàn chân giẫm đạp lên người. |
![]() |
Những thanh niên có sức khỏe thì lao vào sát tận nơi chôn Phết để cướp... |
![]() |
... trong khi những người yếu hơn thì chỉ dám đứng xung quanh trông chờ may mắn khi quả phết văng ra khỏi đám đông. |
![]() |
Việc hàng trăm thanh niên lao vào nhau như vậy sẽ không tránh khỏi những va chạm cá nhân nên nhiều nhóm thanh niên ngay sau đó đã lao vào ăn thua đủ với nhau. |
![]() |
Lực lượng công an thường xuyên phải can thiệp để giải quyết mâu thuẫn. |
![]() |
Trong khi dưới bãi đang diễn ra những cuộc tranh chấp, ẩu đả thì ở phía trên đê, hàng nghìn người đang đứng cổ vũ cho chính người thân trong gia đình họ đang "tham chiến" ở phía dưới. |










