Hàng ngàn tấn hàng chuyển cho binh sĩ TQ ở vùng tranh chấp với Ấn Độ

Quân đội Trung Quốc sử dụng hàng trăm chiếc xe tải hạng nặng để chở hàng ngàn tấn hàng hóa cho các binh sĩ hoạt động tại vùng tranh chấp biên giới với Ấn Độ. 

Trung Quốc đã vận chuyển hàng ngàn tấn hàng hóa tới hỗ trợ lực lượng binh sĩ đóng quân ở các tiền đồn trên dãy núi Himalaya. Đây là lô hàng mới nhất được quân đội Trung Quốc hỗ trợ cho binh sĩ vùng biển để chống chọi trong những tháng mùa đông lạnh giá khắc nghiệt, giữa lúc căng thẳng tranh chấp biên giới Trung - Ấn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo thông tin được CCTV công bố hôm 22/11, hàng ngàn tấn hàng hóa là những mặt hàng thiết yếu được chất lên hàng trăm chiếc xe tải hạng nặng đã được gửi tới các binh sĩ Trung Quốc trước thời điểm mùa đông khắc nghiệt ở dãy núi Himalaya khiến giao thông bị phong tỏa.

{keywords}
Binh sĩ Trung Quốc hoạt động ở vùng tranh chấp biên giới với Ấn Độ được cung cấp nguồn nước sạch và nước nóng trong giai đoạn mùa đông khắc nghiệt. (Ảnh: Weibo)

CCTV mô tả đoàn xe tải của Trung Quốc đã di chuyển cả ngày lẫn đêm để cung ứng đủ hàng hóa cho các tiền đồn của quân đội Trung Quốc dọc núi Himalaya. Hoạt động di chuyển mất một tuần này là nhằm hỗ trợ lực lượng binh sĩ vùng biên tích trữ đủ lương thực và thiết bị cần thiết cho tới mùa xuân sang năm.

Cụ thể, đoàn xe tải của Trung Quốc đã đi qua G318, con đường cao tốc có chiều dài 2.100 km nối thủ phủ Lhasa của Tây Tạng với thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Đây cũng là tuyến đường chính nối Tây Tạng với nội địa Trung Quốc.

Đoàn xe của quân đội Trung Quốc di chuyển từ cuối lưu vực Tứ Xuyên ở độ cao 500 m tới cao nguyên Tây Tạng ở độ cao trung bình hơn 4.000 m so với mực nước biển.

Ngoài ra, đoàn xe còn đi qua dãy núi Hengduan, một trong những khu vực có địa hình phức tạp và bất ổn nhất trên thế giới. Dù lượng oxy trên núi cao xuống cực thấp và thường xuyên phải đối mặt với tình trạng sạt lở, đường xá nhấp nhô cùng các vách đá dựng đứng và lốp xe có thể bị thủng mọi lúc, nhưng theo CCTV, đoàn xe đã hoàn thành nhiệm vụ mà không xảy ra bất cứ vụ tai nạn nào.

Kể từ đầu tháng Năm, quân đội Trung - Ấn bắt đầu rơi vào cuộc xung đột biên giới tồi tệ nhất trong hàng thập niên qua trên dãy núi Himalaya. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều tăng cường lực lượng và vũ khí tới vùng biên tranh chấp.

Trong bối cảnh mùa đông đang đến gần, cuộc đua trang bị nhu yếu phẩm và thiết bị cần thiết để duy trì sự sống và hoạt động cho các binh sĩ càng trở nên khốc liệt hơn khi mà nhiệt độ ở đây có thể xuống tới – 30 độ C và nồng độ oxy xuống cực thấp.

Trong đó, quân đội Trung Quốc đã nhanh chóng cho phát triển và phân phối bộ kit mùa đông Type 20 gồm giày bốt ấm lông cừu, túi ngủ bằng da, chăn ấm, cùng áo khoác dài và bộ ngụy trang dành cho mùa đông. Ngoài ra, những bộ quần áo giữ nhiệt thông minh cũng được tăng cường gửi tới binh sĩ vùng biên.

Quân đội Trung Quốc còn cho xây một căn nhà cố định trang bị tấm pin năng lượng mặt trời và thiết bị cung cấp nước nóng, đào thêm hơn chục giếng nước sâu để đảm bảo nguồn cung cấp nước ổn định dọc biên giới.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng chuyển giao các máy bay không người lái (UAV) thực hiện sứ mệnh trong mùa đông như tuần tra và trinh sát cho binh sĩ canh gác biên giới đang xảy ra tranh chấp với Ấn Độ.

Video: Binh sĩ Ấn Độ canh gác trong mùa đông lạnh giá ở Ladakh, khu vực đang xảy ra tranh chấp với Trung Quốc

Căng thẳng với Ấn Độ, TQ trang bị thêm loạt vũ khí hiện đại cho vùng biên

Căng thẳng với Ấn Độ, TQ trang bị thêm loạt vũ khí hiện đại cho vùng biên

Giữa lúc căng thẳng biên giới với Ấn Độ chưa hạ nhiệt, quân đội Trung Quốc tiếp tục tăng cường thêm loạt vũ khí hiện đại cho các binh sĩ vùng biên.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !