Hàng loạt thỏa thuận 'khủng' được chốt trong chuyến thăm của ông Putin tới Ấn Độ

Hàng loạt thỏa thuận mới như sản xuất 600.000 khẩu súng trường AK-203 ở Ấn Độ được ký kết nhân chuyến thăm của ông Putin tới New Delhi. 

Trong chuyến thăm tới Ấn Độ hôm 6/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Narendra Modi đã ký kết hàng loạt thỏa thuận mới.

Tuyên bố chung được điện Kremlin công bố sau cuộc họp bao gồm 99 điểm liên quan tới mối quan hệ hợp tác đang diễn ra và trong tương lai giữa 2 nước. Điều này phản ánh mức độ hợp tác sâu rộng giữa Nga - Ấn.

{keywords}
Nga - Ấn đẩy mạnh quan hệ hợp tác từ quân sự, kinh tế và năng lượng. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc họp ngày 6/12, hai nhà lãnh đạo Nga - Ấn đã thảo luận hàng loạt vấn đề từ hợp tác quân sự và kinh tế, cho tới tăng cường mối quan hệ đối tác trên trường quốc tế.

Ngoài ra, 28 thỏa thuận mới trong lĩnh vực thương mại và các chương trình liên quốc gia cũng đã được ký kết trong cuộc gặp này.

Tuyên bố chung nhấn mạnh thêm hai nhà lãnh đạo “đánh giá cao việc nối lại quỹ đạo tích cực của thương mại song phương. Đáng nói, hoạt động thương mại giữa hai nước đã tăng khoảng 38% trong nửa đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020, bất chấp những hạn chế do ảnh hưởng của đại dịch Covid19”.

Lĩnh vực thương mại dược phẩm vẫn duy trì là “một trong những mặt hàng chính Ấn Độ xuất khẩu sang Nga”. Hiện hai nước đang tìm cách để tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực dược phẩm.

Trên thực tế, cuộc khủng hoảng Covid-19 còn tạo thêm cơ hội cho Nga - Ấn để đẩy mạnh hợp tác. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ “sự biết ơn lẫn nhau vì đã hỗ trợ kịp thời trong giai đoạn dịch bệnh”.

Viện Serum của Ấn Độ, đơn vị sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, đã cho ra đời phiên bản dùng ở địa phương của mẫu vắc xin Sputnik V do Nga sản xuất, với mục tiêu sản xuất 300 triệu liều/năm.

Hợp tác quân sự vẫn đang là trọng tâm trong quan hệ Nga - Ấn. Trong cuộc thảo luận, Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi đã chốt thỏa thuận sản xuất khoảng 600.000 khẩu súng trường AK-203 tại Ấn Độ, cũng như đàm phán thêm về hoạt động cung cấp các hệ thống phòng không S-400.

“Hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự là trụ cột lâu đời trong quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa Nga - Ấn. Mối quan hệ này gần đây còn được tái định hướng sang hợp tác cùng nghiên cứu và phát triển, đồng phát triển và sản xuất các hệ thống và công nghệ quốc phòng hiện đại”, tuyên bố chung nhấn mạnh.

Sản xuất phần cứng thiết bị dân sự và quân sự hiện đại là một trong những dấu mốc quan trọng trong chính sách của Thủ tướng Modi suốt nhiều năm qua. Moscow cũng chính là bên đóng góp lớn cho thành tựu của New Delhi.

“Phía Ấn Độ khuyến khích sự tham gia của các công ty Nga trong 13 lĩnh vực chủ chốt theo chính sách ‘Atmanirbhar’ và chương trình ‘Sản xuất tại Ấn Độ’”, tuyên bố chung cho hay.

Lĩnh vực dầu mỏ, năng lượng hạt nhân và cùng phát triển các tuyến đường thương mại là 3 trọng tâm khác mà ông Putin và ông Modi đã đồng thuận cùng đẩy mạnh hợp tác.

Hai nhà lãnh đạo nhận định, “thành tựu lớn đã đạt được trong quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Kudankulam” do các chuyên gia Nga đảm nhiệm. Bên cạnh đó, Nga - Ấn cũng cam kết hợp tác sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực năng lượng truyền thống.

Cuộc họp vào ngày 6/12 đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi gặp gỡ trực tiếp kể từ tháng 11/2019. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài lần thứ 2 của Tổng thống Putin kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Hồi tháng Sáu, Tổng thống Putin từng tới Geneva để họp bàn với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Chuyến công tác đặc biệt của ông Putin tới Ấn Độ gửi tín hiệu gì tới Mỹ - Trung?

Chuyến công tác đặc biệt của ông Putin tới Ấn Độ gửi tín hiệu gì tới Mỹ - Trung?

Chuyến đi của ông Putin dập tắt tin đồn Nga - Ấn bất đồng sâu sắc, sau khi Moscow lo ngại về hoạt động của New Delhi trong Bộ Tứ Kim Cương của Mỹ. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !