Hàng loạt cá nhân bị xử lý kỷ luật sau sự cố tại sân bay Cát Bi
Đài Kiểm soát Không lưu Cát Bi - nơi xảy ra sự cố. Ảnh: VATM. |
Theo đó, về kỷ luật đảng, Đảng ủy cơ quan này quyết định cảnh cáo tập thể Chi bộ Đài kiểm soát không lưu Cát Bi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra tình trạng vi phạm nhiều lần.
Đồng thời cách chức Bí thư Chi bộ của ông Nguyễn Chí Mạnh. Trong khi đảng viên Nguyễn Văn Chanh bị cảnh cáo, còn đảng viên Lương Văn Bình bị khiển trách. Các đảng viên này bị xác định đã thiếu giám sát, rời vị trí trực không báo cáo và thiếu kiên quyết trong kiểm tra, giám sát.
Ông Nguyễn Đức Hiệu – Phó giám đốc Công ty Quản lý bay Miền Bắc bị khiển trách vì là người được giao phụ trách Đài kiểm soát không lưu Cát bi.
Trong khi đó bà Lương Thị Minh Thư (31 tuổi) bị chấm dứt, không bố trí làm kiểm soát không lưu và chuyển sang làm công việc khác. Bà Thư cũng bị hạ ngạch lương do vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm quy định duy trì kíp trực.
Ông Nguyễn Văn Chanh (60 tuổi) bị khiển trách vì vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm quy định duy trì kíp trực. Do ông Chanh sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/7 tới nên không áp dụng hình thức phạt bổ sung. Bà Thư và ông Chanh là 2 người gây ra sự cố ngày 9/3.
Ngoài ra Hội đồng kỷ luật của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cũng khiển trách ông Nguyễn Chí Mạnh - Đài phó phụ trách Đài không lưu Cát Bi và ông Lương Văn Bình - Đài phó phụ trách không lưu do thiếu kiểm tra, giám sát.
Trước đó vào ngày 9/3, 2 chuyến bay mang số hiệu VJC921 (đường bay Hải Phòng - Hàn Quốc) và VJC292 (đường bay thành phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng) đã không thiết lập được liên lạc với Đài kiểm soát không lưu Cát Bi từ 22h51’.
Phải đến 23h24’, tàu bay VJC921 mới thiết lập được liên lạc, xin huấn lệnh khởi hành và cất cánh an toàn lúc 23h58’. Trong khi đó đến 23h38’, tàu bay VJC292 thiết lập được liên lạc và được điều hành hạ cánh an toàn lúc 23h54’.