Hàng hóa Việt Nam được hoan nghênh ở Mozambique và Madagascar

Nhân dịp này, người dân và các em học sinh tại Madagascar cũng có dịp tìm hiểu về văn hóa đất nước con người Việt Nam thông qua các hoạt động cổ động tuyên truyền, các buổi giới thiệu trao đổi về du lịch văn hóa Việt Nam do Đại sứ quán tổ chức.

Với mục đích đẩy mạnh quảng bá sản phẩm Việt Nam ở thị trường Nam phần Châu Phi, vừa qua Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique phối hợp với Văn phòng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Madagascar và các đơn vị doanh nghiệp sở tại đã tích cực tham gia trưng bày các sản phẩm hàng hóa Việt Nam tại các Hội chợ Thương mại Quốc tế ở Mozambique và Madagascar. Sự kiện đã thu hút không chỉ doanh nghiệp trong nước, cộng đồng người bản xứ mà rất đông người Việt đang sinh sống tại các nước này nhiệt tình tham gia. Cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi hiện tại bao gồm chủ yếu là các doanh nghiệp, sinh viên và tri thức, luôn đoàn kết hướng về đất nước.

Hàng hóa của Việt Nam thu hút người dân sở tại

Tính đến thời điểm hiện nay, kim ngạch thương mại Việt Nam và Nam Phi luôn ở mức đứng đầu trong quan hệ của Việt Nam với các nước châu Phi, tổng kim ngạch thương mại song phương đã liên tục tăng hơn 5 lần trong 10 năm qua, từ 192 triệu USD vào năm 2007 lên 920 triệu USD năm 2013 và đạt mức 1,3 tỷ USD vào năm 2016.

Do đó, việc tham gia vào các hội chợ thương mại cũng là cách để Việt Nam mở rộng, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các thị trường tại Nam Châu Phi. Theo đó, tại Hội chợ Thương mại Quốc tế (FACIM) của Mozambique (được tổ chức từ 27/8 đến 02/9/2018 tại Thủ đô Maputo), ngoài các mặt hàng nông sản Việt Nam như chè, cà phê, gạo chiếm sự quan tâm lớn của sở tại, đáng chú ý lần này có khá nhiều các sản phẩm nội thất của các doanh nghiệp Việt Nam cũng được đưa ra trưng bày, trong đó các loại tủ bếp, các dòng thiết bị và phụ kiện nội thất theo tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu của Công ty Falcom Việt Nam được các doanh nghiệp người dân sở tại đánh giá cao.

Tại Hội chợ Quốc tế về Nông nghiệp Madagascar (được coi là Hội chợ quốc tế lớn nhất hàng năm của Madagascar, tổ chức từ 13-16/9/2018 tại Thủ đô Antananarivo), gian hàng Việt Nam với các sản phẩm đa dạng hình thức bắt mắt có vị trí nổi bật bên cạnh các mặt hàng của nước sở tại Madagascar và nhiều nước khác như Nam Phi, Trung Quốc, Hoa kỳ, Đức, Pháp, Ấn Độ, Italia, Nhật Bản, Thái Lan v.v.v. Người dân sở tại đặc biệt quan tâm các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam hiện đứng ở tốp đầu trên thế giới như gạo, cà phê, ngoài ra là các sản phẩm bánh kẹo, hàng tiêu dùng được đánh giá là có khả năng cạnh tranh cao tại khu vực về chất lượng, giá cả, mẫu mã phù hợp.

Tại các Hội chợ nêu trên, nhiều doanh nghiệp sở tại quan tâm tìm hiểu các đầu mối cơ quan cụ thể của Việt Nam để xúc tiến các hoạt động hợp tác xuất nhập khẩu, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất, chế biến các mặt hàng nông sản, hàng tiêu dùng. Đại diện Đại sứ quán, Văn phòng Lãnh sự Danh dự, và các doanh nghiệp Việt Nam đã giải đáp cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho các doanh nghiệp và người dân Mozambique và Madagascar, đặc biệt về quy trình sản xuất, chế biến đóng gói sản phẩm, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh cho các sản phẩm nông nghiệp và hàng tiêu dùng Việt Nam, đồng thời giới thiệu các quy định, thủ tục để các doanh nghiệp có thể tiến hành các hoạt động xuất nhập khẩu một cách thuận lợi an toàn hiệu quả. Nhân dịp này, người dân và các em học sinh tại Madagascar cũng có dịp tìm hiểu về văn hóa đất nước con người Việt Nam thông qua các hoạt động cổ động tuyên truyền, các buổi giới thiệu trao đổi về du lịch văn hóa Việt Nam do Đại sứ quán, Văn phòng Lãnh sự tiến hành với sự phối hợp hỗ trợ của Trung tâm Văn hóa Pháp ngữ sở tại.

Các Hội chợ Thương mại Quốc tế nêu trên được coi là rất thành công, thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện các bộ ngành, người dân sở tại cũng như doanh nghiệp nhiều nước trong và ngoài khu vực đang quan tâm mong muốn mở rộng thị trường ở châu Phi. Ban Tổ chức đánh giá cao sự tham dự của Việt Nam với các gian hàng có nhiều sản phẩm tiêu biểu, cùng các hoạt động quảng bá văn hóa đa dạng để người dân sở tại hiểu biết hơn về đất nước con người Việt Nam.

Huyền Anh

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !